Vụ thanh niên nghi đập phá 40 ngôi mộ giữa Thủ đô: Hành vi gây phẫn nộ
GĐXH - Khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm sinh năm 2008 đập phá khoảng 40 ngôi mộ tại nghĩa trang trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Trước đó, ngày 19/2, UBND phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang bị phá hoại. Sau đó, chính quyền cùng lực lượng công an có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc.
Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, hàng loạt ngôi mộ tiếp tục bị phá hoại. Nhiều hộ dân sau đó đã cắt cử người ra khu vực nghĩa trang để trông coi. Theo số liệu thống kê, có khoảng 40 ngôi mộ bị kẻ xấu đập phá.
Khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, lực lượng chức năng đã bắt được một nghi phạm đập phá các ngôi mộ trên. Ban đầu, công an xác định đối tượng gây ra vụ việc sinh năm 2008, có dấu hiệu tâm thần nhẹ.

Nhiều ngôi mộ trong nghĩa trang thuộc địa phận phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị đập phá. Ảnh: DN
Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Công an phường Tây Mỗ tiếp tục điều tra.
Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm, hành vi xâm phạm mồ mả là hành vi vi phạm pháp luật. Người vi phạm đến mức nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" theo Điều 319 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hình phạt cao nhất của tội danh này lên tới 07 năm tù.
Điều đáng chú ý, qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra làm rõ được đối tượng thực hiện hành vi sinh năm 2008 và có dấu hiệu không bình thường.
Cũng theo luật sư Khuyên, để giải quyết vụ việc một cách triệt để, cơ quan điều tra cần làm rõ các khía cạnh, nguyên nhân, động cơ thực hiện hành vi của đối tượng là gì? Đến thời điểm hiện tại nghi phạm đã đủ 16 tuổi chưa? Đưa nghi phạm đi trưng cầu giám định tâm thần để xem xét năng lực hành vi. Ngoài ra, công an cần điều tra xem đối tượng có đồng phạm hay không? Hậu quả của hành vi gây ra tới mức nào.

Luật sư Hà Thị Khuyên bày tỏ quan điểm về vụ việc
Trong trường hợp, tại thời điểm thực hiện hành vi, đối tượng chưa đủ 16 tuổi thì trách nhiệm hình sự cũng sẽ không được đặt ra. Bởi, tội phạm này được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ 16 trở lên.
Bên cạnh đó, nếu qua trưng cầu giám định tâm thần cho thấy tại thời điểm thực hiện hành vi, đối tượng này không có năng lực hành vi do bị tâm thần thì sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Pháp luật quy định, tội phạm này được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, do các động cơ, mục đích khác nhau như: Vụ lợi, trả thù cá nhân…
Tảo mộ sao cho đúng cách
