Vụ phó chủ tịch hội phụ nữ phường dùng dao đánh ghen kinh hoàng trong khách sạn: Hành vi thiếu kiềm chế, những hệ lụy lâu dài
GĐXH - Bắt gặp chồng cùng người phụ nữ khác trong khách sạn, cơn ghen nổi lên, bà T. đã dùng dao điên cuồng tấn công.
Theo thông tin báo chí, liên quan vụ phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên dùng dao đánh ghen trong khách sạn, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã tạm giữ hình sự đối với N.T.L.T. (SN 1989).
Bên cạnh đó, công an cũng đã ra quyết định trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên giám định tỷ lệ thương tích nạn nhân L.T.T.Q. (SN 1986, trú tại phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa), để có căn cứ xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định pháp luật.
Theo thông tin bước đầu, do nghi ngờ chồng mình có tình nhân nên bà T. mang theo dao đến một khách sạn trên đường Nguyễn Du, phường 7, TP Tuy Hòa thuê phòng để theo dõi. Khi phát hiện chồng là P.N.H. bước ra từ một phòng nghỉ, bà T. đã đâm một nhát vào lưng ông H. Chưa dừng lại ở đó, bà T. tiếp tục xông vào phòng nghỉ dùng dao khống chế, tra hỏi bà Q., sau đó đâm tình địch ba nhát vào đầu, mặt và tay.
Hai nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Khách sạn, nơi bà T. dùng dao tấn công chồng và tình địch. Ảnh:BCA
Bày tỏ quan điểm về vụ việc, Ts.Ls Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Đây là vụ đánh ghen gây nhiều sự chú ý của dư luận xã hội. Bởi vì người thực hiện hành vi là một cán bộ nhà nước (cụ thể là phó chủ tịch hội phụ nữ phường), lại dùng dao đâm chồng và tình địch ngay tại khách sạn.
Đây là hành vi đánh ghen có tính chất côn đồ, manh động. Vì vậy, việc cơ quan điều tra tạm giữ hình sự nghi phạm, đồng thời trưng cầu tỷ lệ thương tích của nạn nhân để có căn cứ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích là hợp lý và cần thiết.
Có thể nói, hành vi thiếu kiềm chế cảm xúc của người vợ, vô tình đã phá nát đi hạnh phúc của một gia đình. Giờ đây, một người có thể vướng vòng lao lý, người còn lại thì mang trong mình thương tích. Không những vậy, những đứa trẻ trong gia đình sẽ gián tiếp phải chịu đựng những hệ lụy do vụ việc trên gây ra.
Dưới góc độ pháp lý, việc đánh ghen bằng cách dùng dao đâm người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp người chồng ngoại tình, thì hành vi đó là vi phạm luật hôn nhân gia đình, được xem là căn cứ để người vợ có thể ly hôn. Còn pháp luật không cho phép đánh ghen bằng cách xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác.
Chính vì vậy, trong vụ việc này, nếu người chồng có ngoại tình, thì đây là hành vi vi phạm đạo đức lối sống. Khi đó, người chồng sẽ bị xem xét kỉ luật tại nơi công tác, xử phạt về mặt hành chính.
Còn hành vi của người vợ là dùng hung khí nguy hiểm, nếu tấn công vào vùng trọng yếu của người khác, có thể gây hậu quả chết người, sẽ bị xem xét xử lý về tội "Giết người" (quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự).
Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ diễn biến hành vi của người vợ, thu giữ, xác định tính chất nguy hiểm của hung khí và hậu quả vụ việc có thể xảy ra để giải quyết một cách đúng người, đúng tội.
Vụ việc này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho mọi người khi mà không giữ được sự trong sạch của bản thân, vi phạm đạo đức lối sống, lẫn việc không làm chủ được hành vi, cảm xúc cá nhân dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật.
Lâm Khánh Chi lên tiếng sau khi chồng cũ tố ngoại tình
Bắt nhiều đối tượng trong đường dây ‘tín dụng đen’, lãi suất hơn 600%/năm
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng xây dựng website 1gold.biz như một “sổ cái online”, phân quyền quản trị chặt chẽ, tìm người cho vay với lãi suất cắt cổ từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch tới 350 tỷ đồng
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông 'lọt' vào ống kính Camera AI ngày 6/1
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 5/1 - 6/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 48 trường hợp vi phạm, trong đó vẫn chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, "quên" đội mũ bảo hiểm.
Phú Thọ: Dựng rạp cưới lấn đường khiến người đi xe máy tông trúng tử vong, thợ lắp rạp bị khởi tố
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Biết rõ việc dựng rạp trên đường liên thôn là sai quy định nhưng Bùi Đức Nghĩa vẫn thực hiện. Hậu quả, sau khi tiệc tan, những chiếc cột sắt chưa kịp tháo dỡ đã trở thành "bẫy" chết người khiến một nam thanh niên tông trúng và tử vong.
Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính không hoá đơn
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.
Hà Nội: Phá kho pháo lậu của nam tài xế xe tải, thu giữ hơn 6 tấn hàng cấm
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Mua pháo rẻ từ tháng 3, Nguyễn Văn Yên cất giấu kỹ trong kho chờ đến cận Tết Nguyên đán mới tung ra bán với giá gấp 4,5 lần. Tuy nhiên, khi đang giao dịch, đối tượng đã bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt quả tang, thu giữ tổng cộng hơn 6,3 tấn pháo.
Nam thanh niên bị phạt hơn 6 triệu đồng vì báo cháy giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cố ý báo cháy giả để trêu lực lượng chức năng, nam thanh niên ở Cao Bằng bị xử phạt hơn 6 triệu đồng.
Mâu thuẫn trong ăn nhậu, thanh niên chém bạn, trộm xe máy bỏ trốn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong lúc ăn uống, Thắng và H xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cự cãi. Thắng và bạn dùng dao chém H bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò thuê người Hàn Quốc diễn thuyết, bán sâm rởm giá 'cắt cổ' cho người già
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Chỉ đón khách trên 65 tuổi, cấm tuyệt đối quay phim chụp ảnh và dùng "mồi nhử" là chai nước mắm, gói mì chính... Công ty ONNURI VINA đã dụ dỗ hàng loạt người cao tuổi mua thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá đắt gấp 12 lần giá trị thực.
Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính không hoá đơn
Pháp luậtGĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.
