Vụ xe gây tai nạn liên hoàn trong đêm Trung thu: Lái xe “mượn” xe nhà sư về thăm nhà

| Pháp luật

GiadinhNet - Trong lúc chờ khách hàng đến nhận xe về, chủ xưởng và thợ đã "trưng dụng" xe về quê ăn rằm Trung Thu. Và tai nạn đã xảy ra làm 5 người bị thương, trong đó có 2 trẻ nhỏ bị cuốn vào gầm xe phải đưa đi cấp cứu.

Chiều 20/9, tại trụ sở Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương), thiếu tá Vũ Mạnh Khiêm, đội trưởng đội CSGT huyện cho biết, khoảng 19h30, tại sân nhà một người dân thuộc thôn Triệu Mỹ (xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, Hải Dương) trong lúc đang tổ chức lễ hội Trung Thu cho cả xóm, bất ngờ một vụ tai nạn đã xảy ra. Thủ phạm là chiếc xe hiệu Honda BKS 80LD-0656 do lái xe Phạm Văn Thịnh (Hoàng Điệp, phường Cẩm Hưng, Hải Dương) điều khiển. Theo lời khai của lái xe tại cơ quan công an huyện, chiếc xe này là của một nhà sư gửi đến Gara Đạo San (thành phố Hải Dương) sửa chữa.
 
Vụ xe gây tai nạn liên hoàn trong đêm Trung thu: Lái xe “mượn” xe nhà sư về thăm nhà 1
Chiếc xe gây tai nạn được giữ tại công an huyện
 
Trong lúc nhà sư chưa kịp lấy xe về, chủ Gara đã “mượn tạm” xe ô tô này và đưa Thịnh lái chở mình về quê ăn rằm Trung Thu. Sau khi dùng bữa với gia đình ông chủ xưởng xong, Thịnh đã ra xe, khởi động lái xe chuyển hướng sang bên trái đường. Ai ngờ, do không làm chủ tốc độ, Thịnh đã rú ga và gây tai nạn liên hoàn làm 5 người bị thương, trong đó có 2 trẻ nhỏ bị cuốn vào gầm xe là cháu Phạm Tấn Dũng sinh 2006, Phạm Văn Bình sinh 2007; chị Phạm Thị Mây sinh 1969, Trần Thị Hương sinh 1982, Trịnh Thị Hương sinh 1980 (người cùng thôn). Hiện đã có 3 người xuất viện, chỉ còn cháu Phạm Tấn Dũng và chị Trần Thị Hương, Trịnh Thị Hương còn đang tiếp tục được bác sĩ theo dõi điều trị tại BVĐK Hòa Bình ( Tp Hải Dương). Kết quả chụp X-Quang cho thấy, cả 5 người không có biểu hiện bị gẫy xương chân hoặc tay.
 
Được biết, tại thời điểm lấy lời khai, lái xe vẫn chưa xuất trình được giấy tờ bằng lái xe của mình.
 
Vụ việc đang tiếp tục được công an huyện Thanh Hà điều tra làm rõ.
 

Minh Lý

minhlyhp
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.