Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vua Charles III thay Harry đảm nhận vai trò Đại tướng Thủy quân Lục chiến

Chủ nhật, 11:27 30/10/2022 | Bốn phương

Vua Charles III nói ông thấy vô cùng tự hào khi trở thành Đại tướng Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh, vai trò mà Harry từng đảm nhận khi còn ở hoàng gia.

Lễ đăng quang của Vua Charles III trùng sinh nhật con trai: Harry và Meghan sẽ có động thái gì?Lễ đăng quang của Vua Charles III trùng sinh nhật con trai: Harry và Meghan sẽ có động thái gì?

Mới đây, lễ đăng quang của Vua Charles III đã được ấn định tổ chức vào ngày 6/5 năm sau - trùng với sinh nhật cháu trai Archie.

Hôm 28/10, Vua Charles III, 73 tuổi, tuyên bố ông là người đứng đầu về mặt nghi lễ của Thủy quân Lục chiến Hoàng gia, đảm nhận vai trò Đại tướng. Thông báo này được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 358 năm thành lập Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Hoàng gia. Đơn vị được thành lập từ năm 1664 dưới thời Vua Charles II trị vì.

Vai trò này bị trống từ năm 2020, khi Harry - người khi đó là Đại tướng - rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia. Với quyết định này, Harry và vợ Meghan Markle đều từ bỏ sự liên quan của họ với vô số tổ chức từ thiện của Anh. Các vai trò bảo trợ của cặp vợ chồng cũng được trả lại cho cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Vai trò người đứng đầu về nghi lễ của Thủy quân Lục chiến Hoàng gia từng được các quân vương Anh nắm giữ, bao gồm Vua George VI và Vua George V.

Vua Charles III cho biết đây là "niềm vinh dự lớn nhất có thể" của ông.

"Tôi đặc biệt tự hào khi được tiếp bước các thành viên trong gia đình trong suốt hơn 350 năm qua, tất cả đều giữ vai trò này với niềm ngưỡng mộ sâu sắc", nhà vua nói trong tuyên bố hôm qua. "Thủy quân Lục chiến Hoàng gia đã có một lịch sử nổi bật và vô song, cả trên đất liền và trên biển. Tôi được truyền cảm hứng to lớn từ lòng dũng cảm, sự quyết tâm, tinh thần tự giác và khả năng chịu đựng đáng kể của các bạn trong những môi trường khắc nghiệt nhất".

"Tôi thấy vô cùng tự hào được trở thành một phần của Quân đoàn và rất mong được gặp gỡ nhiều người trong tương lai. Đồng thời, tôi cũng xin gửi những lời chúc chân thành và đặc biệt tới lễ kỷ niệm 358 năm thành lập", nhà vua nói tiếp.

Vua Charles III kết thúc tuyên bố với khẩu hiệu của Thủy quân lục chiến Hoàng gia "Per Mare, Per Terram", có nghĩa là "Bằng Đường biển, Đường bộ".

Vua Charles III thay Harry đảm nhận vai trò Đại tướng Thủy quân Lục chiến - Ảnh 2.

Hoàng tử Harry đi cạnh Vua Charles khi rước linh cữu Nữ hoàng Anh về Lâu đài WIndsor trong tang lễ ngày 19/9. Ảnh: AFP

Công tước xứ Sussex, người từng phục vụ trong quân ngũ 10 năm và hai lần được cử tới Afghanistan, đã mất hết ba tước hiệu danh dự trong quân đội, gồm Đại tướng Thủy Quân Lục chiến Hoàng gia, Tư lệnh Không quân danh dự của RAF Honington và Tổng tư lệnh Tàu nhỏ và Lặn, Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia. Trong các sự kiện tang lễ của Nữ hoàng Anh diễn ra tháng trước, Harry không được mặc quân phục như các thành viên khác trong gia đình, ngoại trừ nghi lễ thức canh linh cữu của các cháu với cố nữ vương.

Harry, 38 tuổi, đảm nhận trọng trách trên vào năm 2017, sau khi được Hoàng thân Philip - người từng làm Đại tướng trong 64 năm - chuyển giao.

Đầu năm nay, Vương phi xứ Wales Kate Middleton trở thành người bảo trợ hoàng gia mới của Liên hiệp Bóng Bầu dục, trọng trách từng do em chồng - Hoàng tử Harry - đảm nhận. Đây là vai trò đầu tiên từng thuộc về Harry được giao phó lại cho một thành viên khác của hoàng gia.

Hoàng gia Anh công bố ngày tổ chức lễ đăng quang của Vua Charles IIIHoàng gia Anh công bố ngày tổ chức lễ đăng quang của Vua Charles III

Điện Buckingham tối 11/10 công bố lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra ngày 6/5/2023, trong đó Vương hậu Camilla cũng sẽ được trao vương miện cạnh chồng.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top