'Vua' đi cày tại Lễ hội Tịch điền sáng mùng 7 Tết

| Đời sống

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (thị xã Duy Tiên, Hà Nam) được tổ chức sáng 28/1 với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

'Vua' đi cày tại Lễ hội Tịch điền sáng mùng 7 Tết - Ảnh 1.

Sáng mùng 7 tháng Giêng, Lễ hội Tịch Điền (Duy Tiên, Hà Nam) được tổ chức với màn rước kiệu của làng Đọi Tam đón linh vị vua Lê Đại Hành và lễ rước kiệu linh vị vua Lê từ trên chùa Đọi xuống cánh đồng thôn Đọi Tín.

'Vua' đi cày tại Lễ hội Tịch điền sáng mùng 7 Tết - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc An (73 tuổi) ở thôn Linh Trung, vào vai vua Lê Đại Hành. Ông bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần nông, đội mũ Cửu Long xuống ruộng đi cày.

'Vua' đi cày tại Lễ hội Tịch điền sáng mùng 7 Tết - Ảnh 3.

Người được lựa chọn vào vai vua là lão nông đạo mạo, có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm cày ruộng và là thành viên của một gia đình văn hóa.

'Vua' đi cày tại Lễ hội Tịch điền sáng mùng 7 Tết - Ảnh 4.

Theo sau đường cày là các cô gái gieo hạt giống.

'Vua' đi cày tại Lễ hội Tịch điền sáng mùng 7 Tết - Ảnh 5.

Các tiết mục văn nghệ được tổ chức, cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.

'Vua' đi cày tại Lễ hội Tịch điền sáng mùng 7 Tết - Ảnh 6.

Trước đó, lãnh đạo Duy Tiên (Hà Nam) chọn ra hơn 20 con trâu tốt, trâu khỏe tham gia lễ hội.

'Vua' đi cày tại Lễ hội Tịch điền sáng mùng 7 Tết - Ảnh 7.

Trong hai ngày 5 và 6 tháng Giêng hội thi vẽ trang trí trâu được diễn ra. Đây là một hoạt động được tổ chức hàng năm.

'Vua' đi cày tại Lễ hội Tịch điền sáng mùng 7 Tết - Ảnh 8.

Hàng nghìn người dân ngồi bên bờ ruộng theo dõi lễ hội.

Theo sử sách ghi lại, mùa Xuân năm Đinh Hợi (987), vua Lê Đại Hành đã cùng văn võ bá quan cày ruộng ở Đọi Sơn, mở đầu mỹ tục tốt đẹp cho dân tộc.  Khi cày ruộng Tịch điền ở Đọi Sơn, vua bắt được chum vàng. Năm 988, nhà vua cày ruộng ở Bàn Hải bắt được chum bạc, vì thế những thửa ruộng này sau được gọi là Kim Điền, Ngân Điền.

Từ đó, lễ Tịch điền được nhiều đời vua sau như Lý, Trần, hậu Lê duy trì. Đặc biệt, đến triều Nguyễn, lễ Tịch điền có nhiều "niêm luật" cụ thể, được tổ chức quy mô, do bộ Lễ chủ trì. Sau một thời gian dài gián đoạn, từ năm 2009 phong tục tốt đẹp này được phục hồi lại bài bản và duy trì cho đến nay.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.