Vừa ra tù, đối tượng quê Hải Phòng chọn Quảng Ninh làm nơi "khởi nghiệp" trộm cắp

| Pháp luật

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận, sau khi ra tù do không có ăn việc làm ổn định, nên đối tượng đã chọn địa bàn Quảng Ninh để trộm cắp. Lợi dụng ban đêm, đối tượng dùng "đèn khò" khò vào kính xe ô tô, sau đó đập vỡ kính để trộm cắp tài sản.

Đại diện công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành bắt giữ Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1992, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng). Đây là đối tượng thực hiện nhiều vụ đập cửa kính ô tô, trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả.

Trước đó vào sáng ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin trình báo của người dân; sau đó đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, thu thập thông tin và xác minh. 

Vừa ra tù, đối tượng quê Hải Phòng chọn Quảng Ninh làm nơi "khởi nghiệp" trộm cắp - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Đạt bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h đêm 15/3, tại khu vực ngã tư Quán Toan (thuộc phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng); tổ công tác phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương bắt giữ được đối tượng.

Cũng theo cơ quan công an, bằng phương thức trên, từ ngày 1/3 đến 13/3/2023, đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm tài sản; bao gồm cả xe máy và nhà dân. Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những ai bị mất tài sản trên ô tô theo phương thức như trên, từ ngày 1/3 đến nay, đến trình báo để được giải quyết.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip người ăn xin xếp hàng ngồi trước cổng đền bờ sông (đền Quan Lớn Tuần Tranh- Khu 2, thị trấn Ninh Giang)

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.