Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vương tử Harry sắp bị xoá bỏ tước hiệu Vương thất: Đã được xem xét ở cấp cao nhất?

Thứ tư, 10:32 12/04/2023 | Bốn phương

GĐXH - Một nguồn tin cho biết cuộc thảo luận về việc tước danh hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Sussex của Harry - Meghan từng diễn ra ở cấp cao nhất Hoàng gia.

Nhà Harry được cho là "rất tức giận" vì không có chỗ trên ban công lễ đăng quangNhà Harry được cho là 'rất tức giận' vì không có chỗ trên ban công lễ đăng quang

Theo một nhà viết tiểu sử Hoàng gia, Harry và Meghan có khả năng đang rất bực tức vì sẽ không được xuất hiện trên ban công Điện Buckingham trong lễ đăng quang của Vua Charles III.

Tước hiệu của Harry bị để xuất xóa bỏ?

Vương tử Harry sắp bị xoá bỏ tước hiệu Vương thất: Đã được xem xét ở cấp cao nhất? - Ảnh 2.

Harry - Meghan trong chuyến về Anh dự đại lễ Bạch kim của cố Nữ hoàng Elizabeth II tháng 6/2022. Ảnh: AP

Theo một cuốn sách mới của nhà văn Hoàng gia Robert Jobson, việc xóa bỏ tước hiệu "Công tước xứ Sussex" của Vương tử Harry luôn là một vấn đề được các thành viên phía Vương thất bàn luận và tranh cãi.

Trong cuốn sách dự kiến xuất bản ngày 13/4 tới, các thành viên cấp cao nói đùa rằng Harry là "con tin" của Meghan và đồng thời cũng là "nạn nhân của hội chứng Stockholm" (Hội chứng Stockholm ám chỉ một trạng thái tâm lý khi con tin khi bị bắt cóc lâu ngày sẽ dần có cảm tình với kẻ bắt cóc). Một số quan chức cảm thấy rằng Harry đã "phớt lờ mọi thứ", họ đồng thời cũng tố Meghan đã gây ra những rạn nứt trong Vương thất.

Ngoài ra, cũng theo cuốn sách, mỗi lần Harry tham dự một cuộc phỏng vấn thì mối quan hệ giữa nhà Sussex và Vua Charles càng rạn nứt hơn. Một phụ tá cấp cao tuyên bố: "Có vẻ Harry mới chính là nhân tố khiến mọi chuyện trở nên xấu hơn". 

Một nguồn tin thân cận khác cũng đã nhắc đến hành vi của Harry khi Nữ vương Elizabeth II qua đời. Khi đó, Vương tử William, Vương tử Edward và nữ công tước xứ Edinburgh, Sophie đã có mặt tại Balmoral khoảng 5 giờ chiều vào ngày Nữ vương băng hà. Tuy nhiên, phải tới tận 8 giờ tối thì Harry mới xuất hiện. Lý do cho sự chậm trễ này là do anh từ chối bay cùng William sau những tranh cãi liên quan đến Meghan. Theo các nguồn tin cấp cao, trước đó Harry đã yêu cầu Meghan được tham gia cùng mình nhưng phía Vương thất đã không đồng ý.

Cũng trong cuốn sách của Robert Jobson, Nữ vương không ít lần thấy "bối rối" trước những lời chỉ trích của cặp đôi dành cho Vương thất.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Công tước xứ Sussex và gia đình Hoàng gia lên một mức độ mới sau khi Harry phát hành cuốn hồi ký gây chấn động, Spare, hồi tháng Một. "Sự thật là Charles rất đau buồn trước khoảng cách ngày càng xa giữa ông với con trai út. Ông ước rằng có thể gặp hai con của nhà Sussex nhiều hơn", một trích đoạn của cuốn Our King được tờ Daily Mail đăng tải.

"Không có gì phải bàn cãi nữa, những lời phàn nàn không ngừng của Harry đe dọa làm đảo lộn sự êm đềm của triều đại mới. Mỗi cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhằm quảng bá cho cuốn tự truyện của anh ta khiến cơ hội hàn gắn rạn nứt với vua cha dường như lại càng ít đi", tác giả Jobson viết tiếp. 

Phản ứng bất ngờ của Vua Charles

Vương tử Harry sắp bị xoá bỏ tước hiệu Vương thất: Đã được xem xét ở cấp cao nhất? - Ảnh 3.

Vua Charles vẫn rất thương con trai của mình

Dù những việc mà Harry đã làm gây tổn hại hình ảnh của Vương thất, Vua Charles không hề ủng hộ việc tước bỏ tước vị của Harry vì còn thương con trai rất nhiều, dù mối quan hệ của anh với gia đình ngày một căng thẳng hơn sau mỗi cuộc phỏng vấn mà Harry tham gia. Vua Charles được cho là "khá đau buồn vì sự ngăn cách ngày một lớn" giữa ông và Harry, ông cũng rất mong được gặp cháu của mình là Archie và Lilibet nhiều hơn.

Trước đó, một nguồn tin từ Vương thất còn cho biết: "Nhà vua có lẽ sẽ không nghĩ đến việc tước bỏ tước hiệu 'Công tước xứ Sussex' chủ yếu bởi vì nó quá nhỏ mọn và mang tính trừng phạt. Nhà Sussex sẽ coi đó là hành động trả đũa và thiếu tôn trọng của Vương thất".

Vương tử Harry sắp bị xoá bỏ tước hiệu Vương thất: Đã được xem xét ở cấp cao nhất? - Ảnh 4.

Tuy Harry đã rời bỏ Vương thất nhưng anh vẫn đứng trong danh sách kế vị ngai vàng

Cho đến giờ, Harry và Meghan vẫn được biết đến với cái danh xưng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Để "phế truất", Quốc hội sẽ cần một đạo luật hợp thức hóa, nhưng đây là điều mà dường như họ không có khả năng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Harry và Meghan đã không còn giữ danh xưng HRH - His/Her Royal Highness (Đấng tôn quý Hoàng gia). Cặp đôi cũng phải từ bỏ thương hiệu trực tuyến "Sussex Royal" mà họ đã sử dụng cho trang web và Instagram bởi họ muốn tự kiếm tiền và không muốn nhận tài trợ từ Vương thất.

Tước vị Công tước xứ Sussex được vua George III tạo ra để tấn phong cho con trai thứ năm của ông là Vương tử Augustus Frederick vào năm 1801. Lần tấn phong thứ hai chính là vào năm 2018, Vương tử Harry đã được Nữ hoàng Elizabeth tấn phong tước hiệu "Công tước xứ Sussex", đồng nghĩa với việc Meghan sẽ trở thành nữ công tước xứ Sussex đầu tiên trong lịch sử Anh sau khi cặp đôi kết hôn. Tuy Harry đã rời bỏ Vương thất nhưng anh vẫn đứng trong danh sách kế vị ngai vàng.

Bến xe Hà Nội tăng cường phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Cậu bé Tam Mao" đình đám một thời hiện có cuộc sống ra sao?

"Cậu bé Tam Mao" đình đám một thời hiện có cuộc sống ra sao?

Tiêu điểm - 39 phút trước

GĐXH - "Cậu bé Tam Mao" Mạnh Trí Siêu từng là sao nhí được săn đón bậc nhất giới giải trí, nhưng giờ đây người nhớ tới anh không nhiều.

Tưởng biến mất vĩnh viễn, loài mèo này bất ngờ lộ diện sau gần 30 năm

Tưởng biến mất vĩnh viễn, loài mèo này bất ngờ lộ diện sau gần 30 năm

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Một loài mèo rừng cực kỳ hiếm, từng bị liệt vào danh sách “có thể đã tuyệt chủng” tại Thái Lan, vừa được ghi nhận xuất hiện trở lại sau gần ba thập kỷ vắng bóng.

Nhật Bản thiệt hại hơn 6 tỷ USD mỗi năm do người dân ngủ lệch nhịp

Nhật Bản thiệt hại hơn 6 tỷ USD mỗi năm do người dân ngủ lệch nhịp

Tiêu điểm - 12 giờ trước

Một nghiên cứu cho thấy tình trạng ngủ lệch nhịp khiến kinh tế Nhật Bản thiệt hại ít nhất 6,3 tỷ USD mỗi năm do suy giảm năng suất lao động.

Lý do người phụ nữ 20 tuổi từ chối nhận 26,5 tỷ đồng trúng số gây xôn xao dư luận

Lý do người phụ nữ 20 tuổi từ chối nhận 26,5 tỷ đồng trúng số gây xôn xao dư luận

Tiêu điểm - 19 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ trúng độc đắc trị giá 26,5 tỷ đồng nhưng lại chọn phương án nhận tiền định kỳ thay vì cầm số tiền khổng lồ.

Trạng thái vật chất bí ẩn được phát hiện chảy bên trong lõi Trái Đất

Trạng thái vật chất bí ẩn được phát hiện chảy bên trong lõi Trái Đất

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các nhà khoa học vừa phát hiện trạng thái siêu ion kỳ lạ trong lõi Trái Đất, mở ra lời giải cho nhiều hiện tượng địa chấn khó hiểu.

Bàn tay khổng lồ mọc lên giữa rừng cây gây kinh hãi: Sự thật sốc đằng sau

Bàn tay khổng lồ mọc lên giữa rừng cây gây kinh hãi: Sự thật sốc đằng sau

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không phải ảnh AI, bàn tay khổng lồ, đầy gân guốc trồi lên giữa rừng cây như thể một người khổng lồ đang cố gắng kêu cứu từ lòng đất.

Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất để lộ điều lạ trong “đuôi ngược”

Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất để lộ điều lạ trong “đuôi ngược”

Tiêu điểm - 1 ngày trước

3I/ATLAS, vật thể liên sao vừa mới lướt qua điểm gần Trái Đất nhất hôm 19-12, tiếp tục làm các nhà khoa học ngạc nhiên.

Tại sao con người lại có năm ngón tay và năm ngón chân?

Tại sao con người lại có năm ngón tay và năm ngón chân?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Tại sao lại là 5 ngón? Tại sao không phải là 4 để cầm nắm gọn hơn, hay 6 để thao tác linh hoạt hơn? Câu trả lời cho cấu trúc cơ thể tưởng chừng như hiển nhiên này lại ẩn chứa một hành trình tiến hóa kéo dài hàng trăm triệu năm, bắt đầu từ những sinh vật bơi lội dưới đáy đại dương.

Phát hiện "kho báu" quý giá trong đầm lầy

Phát hiện "kho báu" quý giá trong đầm lầy

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Trong khi khảo sát một vùng đầm lầy ở Thụy Sĩ, hai nhà khảo cổ học tình nguyện đã phát hiện ra hai trong số những đồng tiền Celtic cổ nhất từng được tìm thấy ở nước này.

Thầy hiệu trưởng vừa nhậm chức đã đưa ra quyết định gây tranh cãi, 13 năm sau tất cả mọi người đều phải thừa nhận và nể phục

Thầy hiệu trưởng vừa nhậm chức đã đưa ra quyết định gây tranh cãi, 13 năm sau tất cả mọi người đều phải thừa nhận và nể phục

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Cho đến nay, câu chuyện về người thầy Trung Quốc này vẫn được lưu truyền như một minh chứng về sức mạnh của trách nhiệm và sự tận hiến trong giáo dục.

Top