Đây là công trình y tế đầu tiên nằm trong đề án “Giảm tình trạng quá tải các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa trọng điểm trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020” được khởi công xây dựng. Công trình có diện tích 24.940m2, quy mô 1.000 giường bệnh với 8 tầng cao, 2 tầng hầm và các khu vực gồm: Khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú; chữa bệnh nội trú; kỹ thuật nghiệp vụ - cận lâm sàng - thăm dò chức năng; hành chính quản trị và dịch vụ tổng hợp; kỹ thuật - hậu cần và công trình phụ trợ. Dự kiến, bệnh viện sẽ hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động trong năm 2015.
V.Tuấn
Đến 2015, TPHCM sẽ hết ngập
Ngày 25/7, Sở GTVT TPHCM đã sơ kết hai năm thực hiện chương trình giảm ngập nước và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2013-2015. Theo chương trình, mục tiêu giảm ngập nước của thành phố giai đoạn 2011-2015 là giải quyết cơ bản tình trạng ngập tại trung tâm. Sau hơn 2 năm triển khai chương trình, TPHCM đã xóa 43/58 điểm ngập hiện hữu, xử lý 9/12 điểm ngập phát sinh. Tính đến cuối năm 2012, thành phố còn 18 điểm ngập, trong đó tại khu vực trung tâm còn 6 điểm và 12 điểm ở 5 vùng còn lại. Theo ông Trần Thế Kỷ-Phó giám đốc Sở GTVT, với kết quả này, đến năm 2015, TPHCM sẽ cơ bản khắc phục tình trạng ngập nước khu vực trung tâm vì hiện nay các tuyến kênh chính phục vụ thoát nước cho khu vực gồm Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Tàu Hủ, Kênh Đôi-Kênh Tẻ đã cơ bản hoàn thành; dự án Tân Hóa-Lò Gốm đang triển khai dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9/2014. Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2013-2015 sẽ xóa 7 điểm ngập trong năm 2013 và 11 điểm còn lại trong năm 2014-2015.
Nguyên Quốc