Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bị sốt xuất huyết, nhầm tưởng là mắc COVID-19

Bị sốt xuất huyết, nhầm tưởng là mắc COVID-19

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Các triệu chứng của sốt xuất huyết như sốt, đau mỏi cơ... rất dễ nhầm lẫn với COVID-19. Điều này dễ dẫn đến những sai lầm mà người dân có thể mắc phải trong việc thăm khám và điều trị sốt xuất huyết, dẫn đến nguy kịch.

Nguy kịch vì sốt xuất huyết gây biến chứng nguy hiểm: Làm sao phân biệt với Covid-19?

Nguy kịch vì sốt xuất huyết gây biến chứng nguy hiểm: Làm sao phân biệt với Covid-19?

Sống khỏe

Trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp thì sốt xuất huyết trỗi lên và gây các biến chứng nguy hiểm. Các bệnh viện Nhi đồng ở TPHCM liên tục tiếp nhận các ca bệnh nhi bị sốt xuất huyết.

Nếu rốn của bé cưng có những biểu hiện này, cha mẹ nên đưa con đến gặp bác sỹ sớm

Nếu rốn của bé cưng có những biểu hiện này, cha mẹ nên đưa con đến gặp bác sỹ sớm

Sống khỏe

GiadinhNet - Các bậc cha mẹ thường không biết thế nào là bất thường, thế nào là nguy hiểm của sức khỏe trẻ sơ sinh để cần đưa bé đi khám ngay. Tuy nhiên, nếu rốn của trẻ có một trong những biểu hiện sau thì bạn cần đưa trẻ đến gặp bác sỹ sớm.

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM nói gì về thông tin bị phong tỏa toàn bộ?

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM nói gì về thông tin bị phong tỏa toàn bộ?

Y tế

GiadinhNet - Tối 1/6, Bệnh viện Nhi đồng TP (TP.HCM) phát đi thông báo cho biết, bệnh viện hiện đang bị tỏa 1 phần chứ không phải toàn bộ và vẫn tiếp nhận bệnh nhân bình thường theo quy trình đảm bảo phòng chống dịch.

Những điều cha mẹ cần làm khi trẻ dậy thì sớm

Những điều cha mẹ cần làm khi trẻ dậy thì sớm

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Con bước vào giai đoạn dậy thì, nhưng quá trình này lại khởi phát sớm hơn so với các bạn cùng lứa, điều này cũng sẽ dẫn tới một số hệ luỵ nếu không được can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh không nên quá hoang mang, lo lắng mà cần bình tĩnh đồng hành cùng con thực hiện những lời khuyên hữu ích của bác sĩ chuyên khoa.

Bé gái 4 tuổi suýt đột quỵ, bé trai sơ sinh bị u "ăn" nửa gan

Bé gái 4 tuổi suýt đột quỵ, bé trai sơ sinh bị u "ăn" nửa gan

Y tế

Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa cứu sống 1 bé gái và 1 bé trai mắc 2 căn bệnh với tỉ lệ lần lượt 0,9/100.000 người và 1/1 triệu người, bằng 2 kỹ thuật mới.

Bé trai bị rắn lục cắn

Bé trai bị rắn lục cắn

Y tế

Ngã vào bụi cỏ khi thả diều trên đồng, bé trai ở Đồng Tháp phải nhập viện khẩn cấp do bị rắn lục cắn vào chân trái.

Cứu sống bé gái nguy kịch do ăn tóc

Cứu sống bé gái nguy kịch do ăn tóc

Y tế

Bị hội chứng Rapunzel, một bé gái "ăn tóc" dẫn đến nguy kịch do tóc tích tụ làm tắc ruột, kẹt dạ dày

Thực hư vụ người cha nghi ép con gái 3 tuổi uống thuốc trừ sâu vì giận vợ

Thực hư vụ người cha nghi ép con gái 3 tuổi uống thuốc trừ sâu vì giận vợ

Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xác nhận ông T. đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ tiến hành súc rửa dạ dày cho bé nhưng không xác định có thuốc trừ sâu.

Em bé bị lây COVID-19 từ thầy giáo tiếng Anh ở TP.HCM hiện ra sao?

Em bé bị lây COVID-19 từ thầy giáo tiếng Anh ở TP.HCM hiện ra sao?

Y tế

GiadinhNet - Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP HCM sáng 2/12, bé trai 1 tuổi (BN1348) được điều trị tại khu cách ly Khoa Nhiễm, phòng áp lực âm, biệt lập hoàn toàn.

Lịch trình dày đặc của bé trai nhiễm COVID-19: Đi hội chợ, ăn ốc, đi chùa, ra sân bay không đeo khẩu trang

Lịch trình dày đặc của bé trai nhiễm COVID-19: Đi hội chợ, ăn ốc, đi chùa, ra sân bay không đeo khẩu trang

Y tế

GiadinhNet - Bé trai 14 tháng tuổi - BN1348 - vừa phát hiện mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển dày đặc, nhiều lần đi cùng BN1347 - thầy giáo tiếng Anh lây SARS-CoV-2 từ bạn là tiếp viên hàng không.

Tạm giữ người mẹ bạo hành con gái 3 tuổi rưỡi chấn thương sọ não

Tạm giữ người mẹ bạo hành con gái 3 tuổi rưỡi chấn thương sọ não

Pháp luật

GiadinhNet - Công an quận 12 (TP.HCM) đang tạm giữ T.T.D để điều tra hành vi bạo hành con gái ruột 3 tuổi rưỡi dẫn đến cháu bị chấn thương sọ não.

Trắng xinh, bụ bẫm, bé 6 tháng tuổi nhập viện truyền máu gấp vì lý do đau lòng

Trắng xinh, bụ bẫm, bé 6 tháng tuổi nhập viện truyền máu gấp vì lý do đau lòng

Sống khỏe

GiadinhNet - Câu chuyện bé 6 tháng tuổi phải nhập viện truyền máu vì thiếu dinh dưỡng do bà không có điều kiện, phải cho cháu uống sữa đặc khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

TP.HCM: Bé trai nguy kịch vì ngạt nước ở hồ bơi

TP.HCM: Bé trai nguy kịch vì ngạt nước ở hồ bơi

Y tế

GiadinhNet - Sau khi hồi tỉnh, bé P. khai trong lúc nô đùa dưới nước đã bị hai bạn đi bơi cùng nhấn nước liên tục và sau đó không hay biết.

Trúc Nhi, Diệu Nhi bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện

Trúc Nhi, Diệu Nhi bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện

Y tế

GiadinhNet - Sau 15 ngày trở về nhà, ngày hôm nay hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi đã quay trở lại để tái khám và tiêm phòng theo định kỳ.

Hành trình trở về yêu thương của Trúc Nhi, Diệu Nhi

Hành trình trở về yêu thương của Trúc Nhi, Diệu Nhi

Y tế

GiadinhNet - Trên fanpage của Bệnh viện Nhi Đồng thành phố (TPHCM) tối 12/10 đăng tải hình ảnh mới nhất của cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sau khi xuất viện. Hai bé rất xinh xắn, tươi vui, tự ngồi vững và đứng lên được khi có cha mẹ hỗ trợ. Hình ảnh này đã thu hút hàng vạn lượt yêu thích và hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Top