Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xem phim rạp: Sẽ phải xuất trình chứng minh thư?

Thứ tư, 08:22 10/10/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Vừa qua, Cục điện ảnh Việt Nam đã đưa ra dự thảo xây dựng quy chế thẩm định phim của Hội đồng Duyệt phim quốc gia, trong đó có qui định phim sẽ được chia ra làm hai loại dưới 16 tuổi và từ 16 tuổi trở lên.

Đây có phải là một việc làm cần thiết để phát triển lên một nền điện ảnh chuyên nghiệp? Chúng tôi đã thăm dò ý kiến của một số người trong cuộc.

Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Vị Thủy: Dù doanh thu giảm, vẫn ủng hộ phân loại phim

Quy định này ra đời sẽ tạo ra một hành lang pháp lý để Hội đồng Duyệt phim quốc gia làm tốt hơn chức năng định hướng và phát triển điện ảnh với khán giả. Một nền điện ảnh phát triển đều phải hướng đến xu thế chung này. Chỉ có điều như thế nào là hợp lý thì Cục Điện ảnh phải chi tiết hóa và cụ thể hóa hơn vì nếp sống, suy nghĩ của người châu Á khác với người châu Âu.

Để dự thảo phát huy đựơc tác dụng trong thực tế thì quan trọng vẫn là những người thực hiện. Quy định như thế nhưng người đi xem không có ý thức tự giác thì cũng rất khó cho chúng tôi. Nếu không cẩn thận thì vô hình chung lại tạo tâm lý tò mò cho khán giả. Hiện tại, chúng tôi cũng lường trước được những bất cập có thể xảy ra. Điều này sẽ khiến chúng tôi bận rộn hơn, thay vì chỉ việc bán vé và đưa khách vào rạp thì chúng tôi phải quan sát. Cực chẳng đã mới phải buộc xuất trình chứng minh thư.

Tuy nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu là điều chắc chắn, vì theo kết quả điều tra xã hội học mà chúng tôi vừa thực hiện thì đối tượng khán giả ở độ tuổi từ 15-35 tuổi chiếm tới 66%. Đối tượng HS-SV thì cũng chiếm tới 30%. Điều đó có nghĩa là nếu quy định đi vào thực hiện cũng là vấn đề nan giải với chúng tôi. Tuy nhiên, với cái được là sự định hướng cho khán giả thì chúng tôi ủng hộ và sẵn sàng chấp nhận.

Poster phim "Mười"

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: Nên phân loại chứ không nên cấm đoán

Tôi cũng mới nghe nói đến dự thảo đó. Có sự phân loại đó thì sẽ không còn hiện tượng phim bị cắt các đoạn nhạy cảm, nhà sản xuất có thể làm những gì mình muốn vì sản phẩm phim sẽ không phải ra cùng một cửa. Họ tự lựa chọn cho mình đối tượng khán giả. Nếu anh muốn làm những cảnh “nóng”, những cảnh nhạy cảm như tình dục, bạo lực và kinh dị thì đương nhiên anh phải nghĩ là phim của mình chỉ chiếu cho khán giả 16 tuổi trở lên thôi.  Họ có thể làm những bộ phim có dán nhãn “cấm trẻ em dưới 16 tuổi” và cũng có thể làm những bộ phim dành cho cả người lớn và trẻ em.

Vì thế, việc đưa ra được dự thảo về quy định phân loại phim là rất cần thiết. Cả thế giới đều thực hiện việc phân loại phim như thế, nhưng thực hiện ở VN thì sẽ còn gặp những khó khăn vì người dân mình chưa quen với việc đó. Đi xem phim phải mang chứng minh thư là một việc đương nhiên, các nước khác đều thế cả.

Nghệ thuật là một lĩnh vực cần tự do, chỉ nên phân loại thôi, không nên cấm.

Bà Thuý Vi - Phụ trách rạp chiếu Cty Truyền thông Megastar: Phim nhạy cảm, chúng tôi đã cấm người dưới 16 tuổi

Quy định nào nếu được đưa vào thực tiễn thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh và nhập khẩu của chúng tôi. Trước khi nhập phim về, ngay ở nước ngoài họ cũng đã có sự kiểm duyệt rồi, chúng tôi chỉ việc xem xét nó có phù hợp với khán giả Việt Nam hay không thôi. Tôi nghĩ, quy định sẽ có lợi cho khán giả nhiều hơn và nó mang tính tích cực nhiều hơn, giúp cho khán giả phân biệt rõ ràng hơn về phim dành cho lứa tuổi của mình.

Dù trước đây VN chưa có quy định này nhưng tại hệ thống cụm rạp của Megastar đã có quy định bất thành văn: Với những phim nhạy cảm sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi xem, và cập nhật những thông tin phân loại lứa tuổi này lên từng poster phim. Nếu cảm thấy khán giả nào chưa đủ tuổi, chúng tôi sẽ bắt buộc xuất trình chứng minh thư. Ngoài ra, chúng tôi còn có sự trợ giúp của hệ thống kỹ thuật, nếu nhân viên có xao nhãng thì khi khán giả đi qua cổng soát vé, hệ thống kiểm duyệt sẽ cảnh báo buộc họ phải xuất trình thẻ chứng minh thư. 

T. Hà - N.Thắng

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 4 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 6 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 22 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top