Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa bé trai 1 tháng tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi ven đường cùng mảnh giấy nhờ người nuôi giúp

Thứ năm, 20:10 10/03/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Nội dung mảnh giấy để lại viết: "Cháu tên Tiến Đạt vì hoàn cảnh tôi sinh cháu không nuôi được cho cháu. Tôi đành bỏ cháu gia đình nào gặp cháu thì kiu mang cháu giúp. Tôi xin cám ơn".

Xác nhận sự việc với PV GiadinhNet (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào chiều nay (10/3), ông Ngô Thành Phương – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Vào khoảng 13h30 cùng ngày, có 2 mẹ con sinh sống ở xã Tân Phong phát hiện bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở ven đường thuộc thôn Xuyên Hử. Ngay sau đó, hai công dân này có thông báo cho chính quyền xã và lập tức chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn xuống xác minh, lập biên bản và tìm hiểu vụ việc".

Xót xa bé trai 1 tháng tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi ven đường cùng mảnh giấy nhờ người nuôi giúp - Ảnh 1.

Xót xa bé trai 1 tháng tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi ven đường cùng mảnh giấy nhờ người nuôi giúp - Ảnh 2.

Khu vực dốc bà Tiêu nằm trên đường 396C thuộc địa phận thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên - nơi bé trai 1 tháng tuổi được phát hiện bỏ rơi. Ảnh: Đ.Tùy

Kể lại sự việc với PV, bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1957) trú tại xóm 5, thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong (cùng huyện Ninh Giang) là người phát hiện cháu bé cho hay, vào đầu giờ chiều nay, bà được con trai là anh Nguyễn Văn Băng (SN 1984), đèo xe máy từ nhà sang xã Đông Xuyên có việc.

Khi đi đến đoạn dốc bà Tiêu (trên đường 396C) thuộc địa bàn thôn Xuyên Hử, hai mẹ con bất ngờ phát hiện 1 cháu bé bên vệ đường cạnh gốc cây xanh (bên phải đường, hướng Tân Phong đi Đông Xuyên).

Xót xa bé trai 1 tháng tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi ven đường cùng mảnh giấy nhờ người nuôi giúp - Ảnh 3.

Xót xa bé trai 1 tháng tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi ven đường cùng mảnh giấy nhờ người nuôi giúp - Ảnh 4.

Trên trán phải cháu bé bị bỏ rơi có vết bướu dài 2cm, trẻ không mắc COVID-19 và sức khỏe bình thường. Ảnh: Đ.Tùy

Khi dừng xe xuống kiểm tra, mẹ con bà Quyên thấy cháu bé mặc quần áo sơ sinh được quấn trong chiếc chăn mỏng, cạnh đó có 1 túi nilong màu đen. Khi kiểm tra bên trong chiếc túi nilong có bỉm, sữa, cùng một số quần áo sơ sinh kèm theo mảnh giấy. Ngoài ra không có tiền bạc hay địa chỉ thân nhân cháu bé để lại.

"Khi phát hiện, tôi có bảo mẹ bế cháu bé cháu đứng tại chỗ, còn bản thân đi xe máy vào UBND xã Đông Xuyên trình báo. Sau đó, chính quyền xã có cử lực lượng đến kiểm tra và cho cháu bé về Trạm Y tế để kiểm tra sức khỏe", anh Băng cho biết.

Xót xa bé trai 1 tháng tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi ven đường cùng mảnh giấy nhờ người nuôi giúp - Ảnh 5.

Xót xa bé trai 1 tháng tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi ven đường cùng mảnh giấy nhờ người nuôi giúp - Ảnh 6.

Nội dung mảnh giấy nhờ người nuôi giúp cháu bé và một số đồ đạc được để lại cùng trẻ bỏ rơi. Ảnh: Đ.Tùy

Nội dung mảnh giấy để lại viết: "Cháu tên Tiến Đạt vì hoàn cảnh tôi sinh cháu không nuôi được cho cháu. Tôi đành bỏ cháu gia đình nào gặp cháu thì kiu mang cháu giúp. Tôi xin cám ơn"

Bà Hà Thị Minh – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đông Xuyên thông tin, khi tiếp nhận trẻ bỏ rơi, nhân viên y tế tiến hành test kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính và kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, trẻ cân nặng 3,9kg, sức khỏe bình thường và trên đỉnh đầu bên phải có 1 vết bướu đường kính 2cm.

Xót xa bé trai 1 tháng tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi ven đường cùng mảnh giấy nhờ người nuôi giúp - Ảnh 7.

Xót xa bé trai 1 tháng tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi ven đường cùng mảnh giấy nhờ người nuôi giúp - Ảnh 8.

Gia đình anh Băng mong nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Băng tâm sự: "Bản thân vợ chồng tôi hiện có 1 cháu gái và mong có thêm người con để có chị, có em. Hôm nay, mẹ con tôi đi công việc và tình cờ phát hiện cháu bé bị bỏ rơi ven đường. Đây có thể là duyên phận và vợ chồng tôi mong được nhận cháu làm con nuôi trong gia đình".

Theo Phó chủ tịch UBND xã Đông Xuyên, sau khi nắm được thông tin, chính quyền sở tại đã cử lực lượng công an, cán bộ thương binh xã hội, tư pháp… đến hiện trường để xác minh, tìm hiểu vụ việc và báo cáo về Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang.

Xót xa bé trai 1 tháng tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi ven đường cùng mảnh giấy nhờ người nuôi giúp - Ảnh 9.

Xót xa bé trai 1 tháng tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi ven đường cùng mảnh giấy nhờ người nuôi giúp - Ảnh 10.

Chính quyền xã Đông Xuyên lập biên bản giao nhận và tạm thời giao cháu bé cho Chủ tịch Hội phụ nữ xã chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm thân nhân trẻ bỏ rơi. Ảnh: Đ.Tùy

"Cùng với việc báo cáo, chúng tôi cho thiết lập biên bản vụ việc, cho niêm yết công khai tại trụ sở UBND, thông tin trên hệ thống truyền thanh để tìm thân nhân cháu bé. Sau thời gian 7 ngày, nếu gia đình hoặc thân nhân cháu bé không đến nhận lại, chính quyền xã sẽ lập biên bản bàn giao cho-nhận theo quy định pháp luật. Trong thời gian tìm người thân, địa phương tạm thời giao cháu bé cho Hội phụ nữ xã chăm sóc, nuôi dưỡng…", ông Phương cho biết thêm.

Được biết, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã Đông Xuyên phát hiện trẻ bị bỏ rơi và sau biết sự việc, nhiều gia đình, cá nhân có liên hệ với UBND để xin nhận nuôi. Tuy nhiên, chính quyền xã từ chối vì đang trong thời gian tìm thân nhân cho trẻ.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top