Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lập biên bản

Xót xa lời nhắn của mẹ đơn thân bỏ con trai sơ sinh ở gốc đa đầu làng nhờ người nuôi giúp

Xót xa lời nhắn của mẹ đơn thân bỏ con trai sơ sinh ở gốc đa đầu làng nhờ người nuôi giúp

Đời sống

GĐXH - Nội dung tờ giấy viết: "Con là một bà mẹ đơn thân! Con sinh em bé vào ngày 17 tháng 3 - 2024. Do hoàn cảnh và điều kiện mẹ không đủ để nuôi con vậy mẹ mong cô dì chú bác ai có duyên gặp con xin nuôi dưỡng con khôn lớn lên người giúp con...".


Hải Dương: Phát hiện 2 cơ sở sản xuất giày giả nhãn mác của công ty Bộ Quốc phòng

Hải Dương: Phát hiện 2 cơ sở sản xuất giày giả nhãn mác của công ty Bộ Quốc phòng

Pháp luật

GĐXH - Do hám lợi nên 2 chủ cơ sở đã cùng với ông N.T.L nhận sản xuất, gia công loại mặt hàng này; trong đó có một số nguyên liệu thô như: đế giày, lót giày có in, gắn lô gô, nhãn mác của một số công ty thuộc Bộ Quốc phòng do ông L. bán, giới thiệu...

Nhắc nhở xây dựng trái phép, cán bộ xã ở Hải Dương bị tấn công trong đêm

Nhắc nhở xây dựng trái phép, cán bộ xã ở Hải Dương bị tấn công trong đêm

Pháp luật

GĐXH - Sau khi đoàn công tác của xã nhắc nhở việc xây dựng trái phép, đến tối cùng ngày, một cán bộ xã bị đối tượng lạ mặt tấn công.

Hải Dương: Phát hiện hơn 1.400 đôi giầy thể thao giả da, giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Hải Dương: Phát hiện hơn 1.400 đôi giầy thể thao giả da, giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, các chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và tiếp tục xác minh, làm rõ.

Không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, tài xế ô tô tải bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng

Không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, tài xế ô tô tải bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng

Xã hội

GĐXH - Tài xế H.N.T đã vi phạm lỗi không nhường đường cho đoàn xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Hưng Yên phát hiện nhiều trường hợp dùng GPLX giả hoặc đi mượn

Hưng Yên phát hiện nhiều trường hợp dùng GPLX giả hoặc đi mượn

Xã hội

GĐXH - Quá trình kiểm tra, nhận thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã hỏi về nhân thân, gia đình nhưng tài xế không nhớ tên tuổi bố, mẹ đẻ. Theo đó, kiểm tra xác minh cho thấy, GPLX mà tài xế đang sử dụng là mượn của người khác.

Quảng Ninh: Cản trở xe ưu tiên, tài xế xe tải bị xử phạt

Quảng Ninh: Cản trở xe ưu tiên, tài xế xe tải bị xử phạt

Xã hội

GĐXH - Không chấp hành tín hiệu nhường đường cho xe ưu tiên làm nhiệm vụ, tài xế xe tải ở Quảng Ninh bị xử phạt 7 triệu đồng.

Xót xa bé trai sinh non bị bỏ rơi trước cổng chùa

Xót xa bé trai sinh non bị bỏ rơi trước cổng chùa

Xã hội

GĐXH - Khi kiểm tra, người dân phát hiện trên người bé trai có mảnh giấy ghi: "Con sinh bé lúc 22h ngày 24/8/2023, sinh tại nhà. Bé sinh non 28 tuần. Xin ai nhận được cứu giúp con con, cả đời này con xin mang ơn..."

Đăng bài sai sự thật trên Facebook, người đàn ông bị phạt 10 triệu đồng

Đăng bài sai sự thật trên Facebook, người đàn ông bị phạt 10 triệu đồng

Xã hội

GĐXH - Trước hành vi vi phạm của mình, ông L. đã xóa các bài viết vi phạm, viết bản cam kết không tái phạm; đồng thời cơ quan chức năng lập biên bản và xử phạt 10 triệu đồng...

Tự ý lấy mẫu máu của học sinh làm xét nghiệm nhưng phụ huynh, nhà trường không biết

Tự ý lấy mẫu máu của học sinh làm xét nghiệm nhưng phụ huynh, nhà trường không biết

Xã hội

GĐXH - Những ngày qua, trên địa bàn phường Hải Sơn (TP. Hải Phòng) xuất hiện một nhóm người tự ý lấy mẫu máu của học sinh làm xét nghiệm, nhưng không thông qua nhà trường, chính quyền khiến phụ huynh bức xúc...

Đi đơm đó vào sáng sớm, người đàn ông Hải Dương phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đê

Đi đơm đó vào sáng sớm, người đàn ông Hải Dương phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đê

Xã hội

GĐXH - Nội dung bức thư viết: "Ai nhặt được bé mong gia đình nuôi dưỡng, dạy dỗ bé giúp em, em vì hoàn cảnh không nuôi được bé... Bé sinh ngày 13/08/2023, lúc 5h45".

Mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau trong đêm, bất ngờ bị công an phát hiện bắt giữ

Mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau trong đêm, bất ngờ bị công an phát hiện bắt giữ

Pháp luật

GĐXH - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau trong đêm, sau đó lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ...

Đau lòng: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trong đêm khuya mưa gió

Đau lòng: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trong đêm khuya mưa gió

Xã hội

GĐXH - Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân được đặt trong giỏ nhựa màu xanh, kèm tờ giấy có dòng chữ: "Nhờ anh, chị nuôi dùm cháu, em cảm ơn"...

Cụ bà gần 90 tuổi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đường

Cụ bà gần 90 tuổi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đường

Đời sống

GĐXH - Đang đi đường, cụ bà Lê Thị Hồng bất ngờ phát hiện bé gái sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khu vực ngã ba cột điện (giáp QL10). Bé gái không có giấy tờ tùy thân...

Quảng Ninh: Bắt quả tang 3 khách ngoại quốc mua dâm

Quảng Ninh: Bắt quả tang 3 khách ngoại quốc mua dâm

Pháp luật

GĐXH - Xác nhận sự việc với PV, đại diện phường Ka Long, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, mới đây cơ quan công an địa phương đã bắt quả tang 3 người nước ngoài đến Việt Nam du lịch và có hành vi mua dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Thông tin sự việc bữa ăn ca của công nhân nghi có giòi

Thông tin sự việc bữa ăn ca của công nhân nghi có giòi

Xã hội

GĐXH - Ngay khi nắm bắt sự việc, công ty đã cho mời công nhân lên làm việc và sau đó, người này đã gỡ bài viết trên mạng xã hội; đồng thời công ty tuyên truyền, nhắc nhở người lao động về việc chia sẻ thông tin không chính xác lên mạng xã hội.

Đau lòng với lá thư mẹ đẻ viết rồi để cùng con gái sơ sinh bỏ trước cổng chùa trong đêm

Đau lòng với lá thư mẹ đẻ viết rồi để cùng con gái sơ sinh bỏ trước cổng chùa trong đêm

Xã hội

GĐXH - Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé được quấn chăn, bên cạnh có 1 hộp sữa bột, 1 bình bữa, 2 khăn tắm cùng tờ giấy có ghi nội dung: "Con mong thầy nuôi bé giúp con thời gian, con cảm tạ ơn thầy ạ, con là mẹ đẻ của bé".

Top