Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa câu nói đầu tiên khi hồi tỉnh của nạn nhân sống sót thần kỳ trong thảm kịch máy bay ở Hàn Quốc

Thứ hai, 08:37 30/12/2024 | Tiêu điểm

GĐXH - Nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn máy bay khiến 179 người thiệt mạng tại Hàn Quốc thốt lên khi tỉnh lại là: “Chuyện gì đã xảy ra?” Anh dường như không còn nhớ điều gì đã xảy ra.

Máy bay chở khách gặp nạn ở Hàn Quốc: Thương vong tăng nhanh, hé lộ nguyên nhân ban đầuMáy bay chở khách gặp nạn ở Hàn Quốc: Thương vong tăng nhanh, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Đại diện sân bay Musan (Hàn Quốc) cho biết, tai nạn xảy ra khi máy bay đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp do bánh đáp gặp trục trặc. Trước đó, máy bay đã tìm cách hạ cánh một lần nhưng không thành công. Nguyên nhân dẫn đến sự cố ở bánh đáp có thể do va chạm với chim.

2 nạn nhân sống sót thần kỳ sau tai nạn máy bay kinh hoàng tại Hàn Quốc

Xót xa câu nói đầu tiên khi hồi tỉnh của nạn nhân sống sót thần kỳ trong thảm kịch máy bay ở Hàn Quốc- Ảnh 2.

Cơ quan cứu hộ đưa nạn nhân của vụ tai nạn máy bay đến bệnh viện. Ảnh: Yonhap

Một trong hai nạn nhân sống sót thần kỳ sau vụ tai nạn kinh hoàng được xác định là anh Lee, 33 tuổi, tiếp viên trên chuyến bay. Vào thời điểm máy bay va chạm, anh Lee đang thắt dây an toàn sau đó rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Theo Yonhap, điều đầu tiên anh Lee thốt lên khi tỉnh lại là: "Chuyện gì đã xảy ra?" Anh dường như không còn nhớ điều gì đã xảy ra. Sau đó, anh nói tiếp: "Vì sao tôi lại ở đây?"

Bác sĩ tại bệnh viện Mokpo Korea, nơi điều trị cho anh Lee, cho biết nguyên nhân đằng sau câu nói xót xa trên có thể do anh đang rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Rơi vào trạng thái hoảng loạn, tôi nghĩ họ nói những câu đó vì lo ngại cho sự an toàn của máy bay và hành khách".

Theo giám đốc bệnh viện Ju Woong, sau đó, Lee Mo nói với bác sĩ tại bệnh viện rằng: "Khi tôi tỉnh lại, tôi đã được cứu rồi".

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Lee Mo là tiếp viên phục vụ hành khách ở cuối khoang.

Chẩn đoán ban đầu cho biết anh Lee bị gãy xương vai trái, chấn thương ở vùng đầu nhưng hiện đã tỉnh táo. Nam tiếp viên hiện có thể đi lại, nhịp tim cũng dần ổn định. Theo yêu cầu của gia đình, anh Lee sẽ được chuyển lên một bệnh viện tại Seoul.

Trong khi đó, người sống sót còn lại là tiếp viên hàng không 25 tuổi họ Koo và đang điều trị tại Trung tâm Y tế Asan ở phía đông Seoul. Theo báo cáo, tình trạng của Koo ổn định, dù bị thương ở mắt cá chân và đầu.

Xót xa câu nói đầu tiên khi hồi tỉnh của nạn nhân sống sót thần kỳ trong thảm kịch máy bay ở Hàn Quốc- Ảnh 3.

Máy bay cháy rụi chỉ còn lại phần đuôi.


Phép màu chỉ xảy ra duy nhất với 2 tiếp viên của hãng hàng không là anh Lee (33 tuổi) và cô Koo (28 tuổi). Cả hai đều được giải cứu khỏi đuôi máy bay ngay sau khi tai nạn xảy ra và đưa vào bệnh viện. Dù đều bị thương nặng nhưng 2 người may mắn đều không gặp tình trạng nguy kịch tới tính mạng.

Công bố thông tin chi tiết tái hiện lại 9 phút ngắn ngủi nhưng vô cùng kinh hoàng

Xót xa câu nói đầu tiên khi hồi tỉnh của nạn nhân sống sót thần kỳ trong thảm kịch máy bay ở Hàn Quốc- Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Jeju Air tại Muan, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc, ngày 29/12. (Ảnh: Yonhap)

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, cơ quan phụ trách an toàn hàng không đã công bố các thông tin mới về vụ tai nạn của máy bay Jeju Air tại cuộc họp báo vào chiều ngày 29/12.

Theo Giám đốc Chính sách Hàng không Joo Jong-wan và Giám đốc Chính sách An toàn Hàng không Yoo Kyung-soo, người phụ trách cuộc họp, tháp điều khiển Sân bay Muan đã cho phép Chuyến bay 7C2216 của Jeju Air hạ cánh lúc 8:54 sáng nay.

Máy bay gặp nạn đã nhận được 'cảnh báo hoạt động của chim tấn công' từ tháp điều khiển lúc 8:54 khi đang tiến đến đường băng để hạ cánh ở làn đầu tiên. Được biết, cảnh báo này thường được ban hành khi phát hiện một đàn chim lớn hoặc một con chim lớn gần máy bay.

Sau đó, cơ trưởng đã phát hiện ra điều bất thường trên máy bay và tuyên bố báo nguy lúc 8:59, tức khoảng 2 phút sau. Trong cuộc họp trước đó, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải thông báo thời gian cơ trưởng gửi tín hiệu báo nguy là 8:58 nhưng sau đó đã sửa lại 1 phút.

Vào khoảng 9h sáng, máy bay gặp sự cố đã cố gắng hạ cánh qua Đường băng 19, nằm ở phía đối diện với đường băng nơi dự định hạ cánh ban đầu (Đường băng 01). Sau đó, 3 phút sau, lúc 9:03, vụ tai nạn xảy ra khi máy bay hạ cánh với thiết bị hạ cánh (bánh máy bay) không được triển khai.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải giải thích: "Tháp điều khiển đã cho phép hạ cánh theo hướng ngược lại với đường băng và xác nhận rằng phi công đã chấp nhận điều này và hạ cánh lần nữa, đi qua đường băng và va chạm với bức tường bên ngoài."

Máy bay gặp nạn đã phát tín hiệu 'Mayday', tức tín hiệu cấp cứu, một phút sau cảnh báo chim tấn công, sau đó nhanh chóng tăng độ cao, cố gắng hạ cánh lần nữa và va chạm với thành ngoài của đường băng khoảng 4 phút sau đó.

Trong bối cảnh có nhiều phân tích cho rằng chiếc máy bay gặp nạn vào thời điểm đó có thể gặp sự cố về động cơ do va chạm với chim, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Vận tải cho biết: "Thông thường, các sự cố về động cơ đều liên quan đến hỏng bộ phận hạ cánh. Ngay cả khi bộ phận hạ cánh cũng bị hỏng, không tự động triển khai hoặc bung ra khi hạ cánh, thiết bị hạ cánh có thể được vận hành bằng tay".

Cả hai phi công điều khiển máy bay gặp sự cố đều là công dân Hàn Quốc. Cơ trưởng (45 tuổi) có kinh nghiệm 6.823 giờ bay và cơ phó (35 tuổi) có kinh nghiệm 1.650 giờ bay. Họ đã đảm nhiệm vị trí hiện tại lần lượt từ tháng 3 năm 2019 và tháng 2 năm ngoái.

Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt Hàn Quốc đã hoàn thành việc thu thập một trong hai hộp đen của máy bay gặp nạn. Các nhân viên cũng đang cố gắng bảo mật các thiết bị ghi âm để điều tra chi tiết nguyên nhân thảm kịch.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cũng đã đưa ra quan điểm với các phỏng đoán cho rằng 'đường băng ngắn' là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Đường băng của Sân bay Muan dài 2.800 mét, nhưng khoảng 300 mét không thể sử dụng được do việc xây dựng mở rộng đường băng dự kiến diễn ra cho đến năm sau. Tổng chiều dài đường băng đang được sử dụng là khoảng 2.500 mét.

Tuy nhiên, một quan chức cho biết: "Mẫu máy bay B737-800 có khả năng hạ cánh trên đường băng từ 1.500 đến 1.600 mét" và nói thêm: "Như các máy bay khác đã hoạt động mà không gặp vấn đề gì. Cho đến nay, khó có thể coi chiều dài đường băng là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn".

Dự kiến, phải mất nhiều thời gian mới có thể làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

"Thời gian điều tra một vụ tai nạn máy bay chở khách thường kéo dài từ 6 tháng đến 3 năm", một quan chức cho biết.

Theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin, vào khoảng 9h7 (giờ địa phương) ngày 29/12, chuyến bay 7C2216 của hãng hàng không Jeju Air từ Bangkok của Thái Lan đến sân bay quốc tế Muan (Han Quốc) đã gặp tai nạn nghiêm trọng. Chuyến bay có 181 người, bao gồm 175 hành khách, 6 thành viên phi hành đoàn.

Ở thông báo mới nhất, Cơ quan cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc cho biết ngoại trừ 2 người được cứu sống, những thành viên còn lại đã tử vong.

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trung Quốc tạo ra một loại cá không xương dăm: Giới khoa học sửng sốt

Trung Quốc tạo ra một loại cá không xương dăm: Giới khoa học sửng sốt

Tiêu điểm - 11 giờ trước

Ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen hiện đại, các nhà khoa học đã loại bỏ hoàn toàn xương dăm ở cá diếc.

Bí ẩn 15 năm được giải mã chỉ sau một đêm? Cú đột phá từ cao răng giải mã bí ẩn 146.000 năm!

Bí ẩn 15 năm được giải mã chỉ sau một đêm? Cú đột phá từ cao răng giải mã bí ẩn 146.000 năm!

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Một hộp sọ ngủ yên 146.000 năm, một nhúm cao răng nhỏ bé chỉ bằng vài hạt muối, và một công nghệ gen đột phá đã giúp các nhà khoa học Trung Quốc vén màn bí ẩn lớn nhất trong lịch sử tiến hóa loài người suốt 15 năm qua.

Trung Quốc phát hiện trạng thái vật chất lạ ở “trái tim” Trái Đất

Trung Quốc phát hiện trạng thái vật chất lạ ở “trái tim” Trái Đất

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nghiên cứu mới từ Trung Quốc chứng minh rằng một trạng thái vật chất kỳ lạ đang tồn tại ở lõi trong của Trái Đất, khiến nó mềm như bơ.

Vì sao cả thế giới sẽ lâm nguy nếu ong tuyệt chủng?

Vì sao cả thế giới sẽ lâm nguy nếu ong tuyệt chủng?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Bảo vệ loài ong là trách nhiệm sống còn để bảo vệ tương lai của chính loài người.

Những ý tưởng 'điên rồ' thay đổi thế giới

Những ý tưởng 'điên rồ' thay đổi thế giới

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Qua nhiều thí nghiệm tưởng chừng xa vời và vô dụng, khoa học cơ bản âm thầm mở ra những khám phá thay đổi thế giới.

"Cậu bé Tam Mao" đình đám một thời hiện có cuộc sống ra sao?

"Cậu bé Tam Mao" đình đám một thời hiện có cuộc sống ra sao?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - "Cậu bé Tam Mao" Mạnh Trí Siêu từng là sao nhí được săn đón bậc nhất giới giải trí, nhưng giờ đây người nhớ tới anh không nhiều.

Nhật Bản thiệt hại hơn 6 tỷ USD mỗi năm do người dân ngủ lệch nhịp

Nhật Bản thiệt hại hơn 6 tỷ USD mỗi năm do người dân ngủ lệch nhịp

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Một nghiên cứu cho thấy tình trạng ngủ lệch nhịp khiến kinh tế Nhật Bản thiệt hại ít nhất 6,3 tỷ USD mỗi năm do suy giảm năng suất lao động.

Lý do người phụ nữ 20 tuổi từ chối nhận 26,5 tỷ đồng trúng số gây xôn xao dư luận

Lý do người phụ nữ 20 tuổi từ chối nhận 26,5 tỷ đồng trúng số gây xôn xao dư luận

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ trúng độc đắc trị giá 26,5 tỷ đồng nhưng lại chọn phương án nhận tiền định kỳ thay vì cầm số tiền khổng lồ.

Trạng thái vật chất bí ẩn được phát hiện chảy bên trong lõi Trái Đất

Trạng thái vật chất bí ẩn được phát hiện chảy bên trong lõi Trái Đất

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Các nhà khoa học vừa phát hiện trạng thái siêu ion kỳ lạ trong lõi Trái Đất, mở ra lời giải cho nhiều hiện tượng địa chấn khó hiểu.

Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất để lộ điều lạ trong “đuôi ngược”

Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất để lộ điều lạ trong “đuôi ngược”

Tiêu điểm - 6 ngày trước

3I/ATLAS, vật thể liên sao vừa mới lướt qua điểm gần Trái Đất nhất hôm 19-12, tiếp tục làm các nhà khoa học ngạc nhiên.

Top