Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuất hiện 4 ca nghi mắc mới, Hải Dương khẩn tìm người đến 13 địa điểm

GiadinhNet - Qua công tác truy vết, TP. Hải Dương yêu cầu ai đã đến những địa điểm: chợ tạm Phú Yên, Trung tâm thương mại cũ, chùa Nhị Châu, nhà in thiệp cưới, cửa hàng quần áo, chợ Tân Kim, nhà văn hoá khu 10, siêu thị BigC... nhanh chóng khai báo y tế.

Xuất hiện 4 ca nghi mắc mới, Hải Dương khẩn tìm người đến 13 địa điểm - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Hải Dương, sáng nay (24/5) trên địa bàn TP. Hải Dương vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong số có 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch xóm Gốc Mít, phường Trần Phú; 1 trường hợp ở phố Trương Mỹ (phường Phạm Ngũ Lão); 1 ở đường Nguyễn Văn Linh (phường Phạm Ngũ Lão).

Liên quan đến các trường hợp nói trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương vừa ban hành Thông báo khẩn yêu cầu những ai đã đến 13 địa điểm sau nhanh chóng chóng khai báo y tế:

Xuất hiện 4 ca nghi mắc mới, Hải Dương khẩn tìm người đến 13 địa điểm - Ảnh 3.

Chợ Tân Kim, phường Tân Bình liên quan đến ca nghi mắc tại TP. Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Cụ thể:

1- Khu vực bán hàng thịt, cá đối diện nhau trên nền sân chợ Con mới (gần khu vệ sinh, người bán thịt sinh năm 1984) và khu vực bán rau, hành ngoài đường Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung. Thời gian ngày 20/5/2021;

2- Nhà in thiệp cưới Huyền Trang, phố Tô Hiệu (phường Quang Trung), vào lúc 7h ngày 13/5/2021;

3- Cửa hàng bánh mỳ nhà chị Mừng, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Hải Tân), khoảng 17h chiều 13/5/2021;

4- Nơi bán bí ngô chợ tạm Phú Yên (phường Trần Phú), vị trí từ cổng vào khoảng 10-15m bên tay trái, trong thời gian khoảng 8h sáng 14/5/2021;

5- Sạp bán hoa quả nhìn ra Trung tâm thương mại cũ, thời gian 9h sáng 16/5/2021;

6- Khu vực Phòng khám mắt nhà bác sĩ Thanh, số 129 Bùi Thị Xuân (TP. Hải Dương), từ 12/5 đến 15/5/2021, nơi nộp tiền khám;

7- Chùa Nhị Châu (phường Nhị Châu), thời gian khoảng 17h chiều 15/5/2021;

8- Khu đánh bóng bàn Bệnh viện quân y 7 vào các buổi chiều hằng ngày, có tiếp xúc với ông Lê Anh Tú;

9- Nơi thu tiền điện, số 29 Đại lộ Hồ Chí Minh (phường Nguyễn Trãi), thời gian khoảng 9h sáng 16/5/2021;

10- Nơi thu tiền điện, Nhà văn hóa khu 10 (phường Ngọc Châu), thời gian khoảng 10h sang 18/5/2021;

11- Cửa hàng quần áo số 15 phố Nguyễn Hới (phường Phạm Ngũ Lão), từ 2/5/2021 đến nay;

12- Siêu thị Vinmart cạnh số 38 đường Thanh Niên (phường Quang Trung), khoảng 20h30 đến 21h tối 17/5/2021;

13- Chợ Tân Kim, phường Tân Bình (Quầy rau đầu tiên bên tay trái, lối vào đường Nguyễn Quý Tân, rẽ vào Phan Đăng Lưu) và chợ Kho Đỏ (cửa hàng cá rô, vị trí trong cùng, dãy giữa chợ; quầy bán gà, vịt ngoài mặt đường Chi Lăng, đoạn giữa chợ); từ 11h đến 12h ngày 21/5/2021.

Xuất hiện 4 ca nghi mắc mới, Hải Dương khẩn tìm người đến 13 địa điểm - Ảnh 4.

Ca mắc COVID-19 mới nhất ở Hải Dương được Bộ Y tế công bố sáng nay sinh sống tại đại lộ Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 5233 (SN 1960, nam giới), trú tại đại lộ Hồ Chí Minh, (phường Trần Hưng Đạo) mắc COVID-19. Ca bệnh này thuộc vùng phong tỏa và có kết quả xét nghiệm 23/5 dương tính với SARS-CoV-2.

Theo cơ quan chức năng, bệnh nhân 5233 có lịch trình cụ thể như sau: Từ 3/5 đến 23/5/2021, bệnh nhân thường xuyên ở nhà. Trong khoảng thời gian này, nam công dân có đi chợ Con vào buổi sáng (phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung) mua thực phẩm nhưng không nhớ rõ ngày; hàng ngày bệnh nhân đi đổ rác ở trước cửa nhà và khu vực Bưu điện tỉnh Hải Dương, có đi bộ thể dục gần quanh nhà.

Đến 8/5, bệnh nhân đánh giày của thợ đi đường tại phố Đội Cấn (phường Trần Phú).Vào khoảng 9h30 đến 10h trưa 10/5, công dân này có đi Siêu thị BigC (phường Nhị Châu) mua dầu ăn, nước mắm. Đến 8h57 sáng 16/5, bệnh nhân đi đóng tiền điện trên Đại lộ Hồ Chí Minh (phường Nguyễn Trãi) và khoảng 9h53 sáng 18/5, ca bệnh đi đóng tiền điện cho mẹ đẻ tại Nhà văn hóa khu 10 (phường Ngọc Châu) có tiếp xúc với nữ nhân viên thu tiền.

Đức Tùy

Xuất hiện 4 ca nghi mắc mới, Hải Dương khẩn tìm người đến 13 địa điểm - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 55 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 15 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top