Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ bé gái 15 nhập viện cấp cứu sau khi bán dâm

| Pháp luật

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Bắc Giang có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án liên quan đến bé gái 15 tuổi bán dâm phải nhập viện cấp cứu.

Bắc Giang: Tạm giữ hình sự bạn trai bé gái 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi bán dâmBắc Giang: Tạm giữ hình sự bạn trai bé gái 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi bán dâm

GiadinhNet - Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định, Yên từng có quan hệ tình dục với bạn gái 15 tuổi.

Chiều 1/10, ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết, Sở vừa có văn bản gửi đến huyện Yên Dũng và được biết, lãnh đạo huyện này đang quyết liệt chỉ đạo Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án liên quan đến bé gái 15 tuổi bán dâm phải nhập viện cấp cứu.

"Quan điểm của Sở là thực hiện quyết liệt, đề nghị xử nghiêm khắc người phạm tội trước pháp luật. Trước mắt, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng sẽ phối hợp với huyện Lục Nam làm nhiều biện pháp ổn định tình hình, tư tưởng cho bé gái", ông Hà nói.

Theo diễn biến vụ án, hôm 30/9, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tạm giữ hình sự Hứa Văn Yên (20 tuổi, ở huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) để điều tra hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". 

Cảnh sát cho biết, Yên là bạn trai của bé gái L. P. A.,15 tuổi. Hôm 21/9, gã thanh niên đến nhà nghỉ Sơn Vũ, thôn Long Trường Vân, xã Yên Lư, để thăm và quan hệ tình dục với A. 

Trước đó, hôm 27/9, Công an huyện Yên Dũng, tạm giữ hình sự Vũ Văn Hoà (SN 1976, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi "mua dâm người dưới 18 tuổi". Đêm 23/9, Hoà và Phạm Văn Ph. (SN 1979, cùng quê Thái Bình) đến nhà nghỉ Sơn Vũ để đặt vấn đề mua dâm. Hoà và ông Ph. là công nhân đi ép cọc bê tông làm việc trên địa bàn. 

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ bé gái 15 nhập viện cấp cứu sau khi bán dâm - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Xiêm. Ảnh: CACC.

Tại nhà nghỉ Sơn Vũ, Nguyễn Thị Xiêm (SN 1981, ở thôn Bằng Cục, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên) là người trực tiếp trao đổi, thoả thuận việc mua bán dâm với giá 350.000 đồng/lượt; sau khi thoả thuận xong, Xiêm bán dâm cho Phạm Văn Ph., còn cháu L. P. A. bán dâm cho Vũ Văn Hoà.

Trong quá trình Hoà quan hệ tình dục với cháu L. P. A. thì xảy ra việc A. bị rách thành âm đạo, chảy nhiều máu tại bộ phận sinh dục, phải đi cấp cứu tại bệnh viện sản nhi Bắc Giang. Bà của bé gái sau đó trình báo sự việc, tố có người ép cháu bán dâm.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Dũng cho hay, thiếu nữ đến "làm việc" tại nhà nghỉ từ đầu tháng 9 và tự nguyện bán dâm.

Trong vụ án này, cảnh sát còn ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Xiêm để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm". 

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) cho biết, với hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi, ông Hòa phải đối mặt với hình phạt từ 3-7 năm tù theo khoản 2, Điều 329 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Thị Xiêm có vai trò dụ dỗ, giới thiệu ông Hòa mua dâm cháu L. P. A. nên sẽ bị xử lý về tội "Môi giới mại dâm" theo khoản 3, Điều 328 Bộ luật hình sự, đối mặt với khung hình phạt 7-15 năm tù. 

Hứa Văn Yên dù là người yêu cháu A. nhưng thanh niên này phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". 

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.