10% số người mắc HIV/AIDS không rõ đường lây truyền

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Theo số liệu thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS đầu năm 2012: Số trường hợp mắc HIV/AIDS còn sống là 258.867 trường hợp và đã có 61.579 trường hợp tử vong do AIDS.

Số trường hợp mắc HIV/AIDS và tử vong giảm liên tiếp trong vòng 3 năm (từ năm 2007 đến hết năm 2010) và tăng nhẹ trong năm 2011. Hiện cả nước có 43 cơ sở điều trị Methadone tại 11 tỉnh, thành phố với tổng số bệnh nhân đang điều trị là 9.572 người.

Đến nay cả nước đã phát hiện người mắc HIV tại 78% xã, phường và 98% quận, huyện của 63/63 tỉnh, thành phố; nam giới chiếm 69%, nữ giới chiếm 31% số người mắc HIV. Theo các chuyên gia dịch tễ số người mắc HIV tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 20 - 39 tuổi, chiếm 81% và tỷ lệ này hầu như không thay đổi nhiều trong khoảng 5 năm trở lại đây. Đặc biệt, tỷ lệ mắc HIV trong độ tuổi 30 -39 đang có xu hướng gia tăng, nếu năm 2011 chiếm tỷ lệ 43% đến đầu năm 2012 đã tăng lên là 46,7%. Theo đó, con đường lây truyền HIV qua đường tình dục vẫn tiếp tục chiếm tỷ lệ 45,6%; tiếp đến là tỷ lệ người mắc HIV lây truyền qua đường máu và lây truyền từ mẹ sang con chiếm 2,4%,... Kết quả giám sát đã phát hiện tỷ lệ người mắc HIV được báo cáo chủ yếu là người nghiện ma túy, là 37,5%.

Để tăng cường công tác can thiệp giảm tác hại, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã xây dựng Hướng dẫn Quốc gia triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại trên cả nước, Hướng dẫn quản lý thuốc Methadone; hoàn thiện tài liệu đào tạo cho nhân viên tiếp cận cộng đồng trong can thiệp giảm tác hại dự phòng lây mắc HIV; phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ các tỉnh thực hiện các bước triển khai chương trình Methadone tại địa phương và các hoạt động can thiệp giảm tác hại nhân rộng tại cộng đồng.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục xây dựng hướng dẫn quốc gia triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại; hoàn thiện các tài liệu đào tạo chuyên môn kỹ thuật; phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, phối hợp với địa phương trong việc hướng dẫn các tỉnh thực hiện các bước triển khai chương trình Methadone. Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục điều phối thuốc, kiểm tra, giám sát việc cung ứng thuốc tại các cơ sở điều trị; tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS thông qua các phương tiện thông tin đại chúng...      
 
T.Phương

Đồng Nai: Kiểm tra tình hình tệ nạn tại các khu trọ

Vừa qua, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm đã kiểm tra tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm tại các khu trọ công nhân, trường giáo dưỡng trên địa bàn TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn cơ sở, chủ nhà trọ và lực lượng công an địa phương, người lao động đã cung cấp hơn 25.000 nguồn tin có giá trị, trực tiếp bắt, giao công an xử lý 198 vụ với 268 đối tượng phạm pháp. Ngoài ra, sau 23 giờ đêm lực lượng phối hợp giữa các khu nhà trọ và lực lượng chức năng địa phương đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, qua đó hạn chế tình hình hoạt động của tội phạm, giữ an ninh trật tự địa phương.

Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm cho rằng, nhờ sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương và công đoàn các cấp, ý thức phòng chống AIDS, tệ nạn về ma tuý, mại dâm trong cộng đồng, đặc biệt trong đối tượng công nhân lao động đã có những bước chuyển biến rõ nét.        
 
S.Tuyên
baoin
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.