10 tháng tuổi đã mắc sán lá gan lớn

| Tin tức - Sự kiện

Chưa đầy tuổi nhưng gan của cháu M. đã bị tổn thương vì nhiễm sán. Những ký sinh trùng này khiến cháu có hiểu hiện như suy nhược cơ thể.

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận cháu M., 10 tháng tuổi, ở Lâm Thao, Phú Thọ, bị nhiễm sán lá gan lớn. Trước đó, bệnh nhi có biểu hiện sốt cao, đi khám được chẩn đoán là suy nhược cơ thể. Một tháng sau đó, cháu M. có biểu hiện chướng bụng, nôn khi ăn, sốt nhẹ nên gia đình đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Kết quả siêu âm phát hiện có hình ảnh bất thường tại gan, do đó cháu M. được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu bị sán lá gan lớn.

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đề, Đại học Y Hà Nội, bệnh sán lá gan lớn lưu hành trên toàn quốc và người thường bị lây qua nguồn rau hoặc nước lã có ấu trùng. Do đó, người dân cần hết sức cẩn trọng khi ăn rau sống, nhất là rau thủy sinh (mọc dưới nước) như rau cần, rau cải xoong, rau muống ao, rau cải, rau diếp.

Điều đáng lo ngại là, phần lớn bệnh nhân sán lá gan lớn bị chẩn đoán nhầm là u gan nên điều trị không hiệu quả.
 
Theo Báo Đất Việt
thuhuyen
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.