100% xã triển khai chiến dịch
GiadinhNet - Năm 2009 vừa qua, công tác DS- KHHGĐ của Bạc Liêu đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Các chỉ tiêu dân số cơ bản đều đạt. Đặc biệt, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ trẻ em sinh ra và trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên giảm so với cùng kỳ.
Theo đó, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên đạt 1,19% giảm 0,04% so với cùng kỳ. Tổng số sinh: 13,139 trẻ, trong đó sinh con thứ 3: 554 chiếm 4,21% và giảm 2,01% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bà mẹ sinh con được cán bộ y tế chăm sóc: 100% so với phụ nữ mang thai. Tỷ lệ phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 72,21%. Tỷ lệ phụ nữ được tiêm phòng uốn ván trên 97,8% so với phụ nữ mang thai. Đã duy trì mức sinh thay thế và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Đặc biệt, cũng trong năm qua, toàn tỉnh đã công nhận 251/518 ấp, khóm không sinh con thứ 3 trở lên.
![]() |
|
Chị em chờ đến lượt khám sức khỏe trong chiến dịch (Ảnh: Thanh Long). |
Theo kết quả của Tổng điều tra Dân số và nhà ở (1/4/2009), công tác DS-KHHGĐ Bạc Liêu đã đạt được kết quả rất khả quan. Tỉnh đã đạt được mức sinh thay thế là 2,1 con trước 2 năm.
|
Để Chiến dịch đạt được thành công, Ban chỉ đạo Chiến dịch dự kiến huy động 9 đội kỹ thuật lưu động của tỉnh và huyện/ thị phục vụ cho Chiến dịch. Đồng thời, cung cấp tài liệu và phương tiện truyền thông nhằm tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa, lợi ích của Chiến dịch. Trong đó, chủ yếu là lợi ích của các gói dịch vụ đáp ứng theo nhu cầu của đối tượng. |
Ông Dũng cho biết thêm, Chiến dịch năm nay được triển khai vào thời điểm mùa khô, nông nhàn. Đây là điều kiện thuận lợi cho chị em phụ nữ tham gia, tiếp cận dịch vụ chăm sóc SKSS và thực hiện KHHGĐ”. Qua nhiều đợt triển khai Chiến dịch, chúng tôi ghi nhận sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và coi đây là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của Chiến dịch. Bên cạnh đó, không thể không kể đến lòng nhiệt tình của đội ngũ làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở. Quan trọng hơn cả, bà con nhân dân đã thấy được lợi ích của công tác DS-KHHGĐ nên rất tích cực tham gia và thực hiện”- ông Dũng cho biết.
Tuy nhiên, cũng theo ông Dũng, do thực hiện theo cơ chế đấu thầu mua thuốc thiết yếu và vật tư y tế nên tiến độ Chiến dịch thực hiện còn chậm. Trong chiến dịch, các dịch vụ chăm sóc SKSS cho đối tượng có bảo hiểm y tế không được cấp miễn phí, phải thanh toán qua Bảo hiểm y tế; gây ảnh hưởng đến tốc độ khám và điều trị bệnh trong Chiến dịch.
