1.000 người được điều trị ARV mỗi tháng

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Báo cáo kết quả thí điểm cải thiện chất lượng chương trình chăm và điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam” giai đoạn 2011 – 2012.

Với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đã triển khai các hoạt động thí điểm cải thiện chất lượng chương trình chăm sóc và điều trị cho người có HIV với mục tiêu: Tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị và chăm sóc theo đúng hướng dẫn quốc gia. Đồng thời cung cấp dịch vụ có chất lượng cho người có HIV/AIDS để họ sớm tiếp cận với thuốc điều trị ARV; giảm tỷ lệ không tuân thủ và mất dấu bệnh nhân.

PGS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện toàn quốc có trên 67.000 bệnh nhân (BN) đang điều trị ARV và hàng tháng có khoảng trên 1.000 BN mới được tiếp cận điều trị ARV. Con số này đã gấp 26 lần số lượng BN được điều trị vào năm 2005, cho thấy bước tiến lớn trong việc chăm sóc và điều trị cho BN có HIV/AIDS tại Việt Nam. Hiện tỷ lệ sống sót sau điều trị của BN có HIV/AIDS của nước ta đã lên đến 82%, vượt ngưỡng quy định của Tổ chức Y tế Thế giới là 80%.
Kết quả báo cáo tại 10 tỉnh, thành có số người được điều trị cao nhất là 48.367 BN (chiếm 69,21% số người có HIV được điều trị toàn quốc). Trong đó, TPHCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng người có HIV được điều trị. Phác đồ bậc 1 chiếm đa số với tỉ lệ là 96,82%; phác đồ bậc 2 là 3,05% và có 0,13% thuộc phác đồ khác.

Để giảm tác hại của HIV/AIDS trong cộng đồng, ngành y tế cũng đang tập trung triển khai các biện pháp can thiệp mạnh. Bộ Y tế đang trình Chính phủ ban hành Nghị định về điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện và xây dựng Thông tư hướng dẫn điều kiện hoạt động của các cơ sở điều trị Methadone, xây dựng hướng dẫn triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại, hoàn thiện các tài liệu đào tạo chuyên môn kỹ thuật...

Công tác cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS đang được thí điểm trong 12 cơ sở điều trị HIV/AIDS người lớn tại 5 tỉnh, thành là Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh.

Phân phát bao cao su miễn phí đã bao phủ toàn quốc từ cuối năm 2011. Tuy nhiên chương trình phân phát bơm kim tiêm để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm nguy cơ cao chỉ chiếm 88,9% tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến hết tháng 9/2012 vẫn còn 7 tỉnh chưa triển khai gồm Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước và Bạc Liêu. Ngoài ra, hoạt động thu gom và tiêu hủy bơm kim tiêm cũng được đẩy mạnh. 9 tháng đầu năm nay, cả nước đã thu gom và tiêu hủy hơn 16 triệu chiếc bơm kim tiêm đã qua sử dụng, chiếm 63,8% tổng số bơm kim tiêm phát ra.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, hiện còn khoảng hơn 40% BN có nhu cầu điều trị vẫn chưa được đáp ứng đủ thuốc điều trị. Trong khi nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở nước ta đang bị cắt giảm nên cần huy động thêm các nguồn lực để cải thiện chất lượng dịch vụ điều trị cho BN có HIV/AIDS. Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh xây dựng Thông tư hướng dẫn tăng cường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong điều trị cho BN có HIV/AIDS. 
 
Phương Thuận
thuctap
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.