3 ca dương tính mới ở Hà Nội đi liên hoan ở nhà hàng, du lịch Đà Nẵng

| Y tế

GiadinhNet – CDC Hà Nội cho biết, tính đến 0h đêm 7/5, Hà Nội có thêm 3 trường hợp dương tính (Bộ Y tế chưa công bố).

3 ca dương tính mới nhất ở Hà Nội đi liên hoan ở nhà hàng, du lịch Đà Nẵng - Ảnh 1.

Sáng 7/5, CDC Hà Nội cho biết, 3 trường hợp có kết quả dương tính mới nhất thì 2 trường hợp trú ở khu vực chợ Tía, huyện Thường Tín nhưng di chuyển nhiều nơi, đi liên hoan ở nhà hàng và du lịch Đà Nẵng.

Trường hợp còn lại ở Đông Anh đi chăm chồng ở BV Bệnh nhiệt đới TW 2. Tất cả 3 trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố, đã được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới TW 2 để cách ly điều trị. Công tác khử khuẩn, truy vết các F đã được tiến hành từ đêm 6/5, cụ thể:

Trường hợp D.V.H (SN 1987, nam, ở số 26 chợ Tía, Tô Hiệu, Thường Tín). Người này làm nghề bán thuốc thú y tại nhà.

Mặc dù 14 ngày gần đây không đi đâu xa, không liên quan đến các khu vực nguy cơ. Tuy nhiên, trước đó, ngày 3/5, anh H đi ăn liên hoan gia đình tại nhà hàng Thiềm (gần nhà anh rể D.V.C) cùng với gia đình anh rể D.V.C (5 người gồm 2 vợ chồng và 3 con); gia đình chị D.T.T (SN 1985, gồm 4 người: 2 vợ chồng và 2 con); và gia đình anh H (6 người: bố mẹ anh H, 2 vợ chồng anh H, 3 con anh H.).

3 ca dương tính mới nhất ở Hà Nội đi liên hoan ở nhà hàng, du lịch Đà Nẵng - Ảnh 2.

CDC Hà Nội cho biết, tính đến 0h đêm 7/5, Hà Nội có thêm 3 trường hợp dương tính (Bộ Y tế chưa công bố). ảnh minh họa

Tại bữa ăn có tiếp xúc gần anh C (là anh rể của anh H).

Anh C mới đi du lịch Đà Nẵng cùng cơ quan từ ngày 27/4-29/4.

Sau khi về nhà, ngày 4/5, anh C có biểu hiện ho, sốt nên đã chủ động đi làm xét nghiệm dịch vụ tại Medlatec (kết quả lần 1 âm tính).

Ngày 06/5 do vẫn còn sốt, ho (uống thuốc không đỡ) nên anh C đi làm xét nghiệm lần 2 tại Medlatec và có kết quả dương tính virus SARS-CoV-2.

Về lịch trình di chuyển của anh H:

Từ 30/4-3/5, ban ngày thông thường chỉ ở nhà bán hàng, ít ra ngoài, khi ra ngoài có đeo khẩu trang. Buổi chiều đi đánh cầu lông tại nhà văn hóa thôn với khoảng 10 người.

Sáng 4/5 (khoảng 8-9h), anh H xuống UBND xã nộp giấy tờ và gặp chị P.T.C là kế toán xã. Đầu giờ chiều có đi đến Trạm thú y huyện Thường Tín gặp chị B.T.H.

Sáng 5/5, anh H đi ăn sáng tại quán bún riêu gần BV Thường Tín (cách nhà khoảng 7km do tiện đường đi lên Trạm thú y huyện).

Chiều 5/5, anh H xuất hiện sốt cao 40 độ c, ho, sốt, mất khứu giác, mất vị giác, đau mỏi người (hiện tại vợ bệnh nhân cũng xuất hiện các triệu chứng đau đầu, mất vị giác từ chiều 5/5).

Sáng 6/5 anh Hòa cùng anh rể C. đi xe ô tô của anh C lên BV Medlatec (Cơ sở Nghĩa Dũng) để làm xét nghiệm COVID-19 và kết quả dương tính lần 1.

Trường hợp Lê V.C (nam, SN 1980, số 9, chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín).

Từ 27/4 -29/4, anh C đi Đà Nẵng và ở tại khách sạn Mường Thanh đường Võ Nguyên Giáp - nơi có bệnh nhân Trung Quốc.

Tối 3/5, anh C có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, khó chịu, các ngày sau có thêm biểu hiện ho khan, đau cơ, tức ngực, khó thở, mất vị giác.

Ngày 04/05, anh C khám tại bệnh viện Medlatec có xét nghiệm SARS – CoV - 2 âm tính, tuy nhiên khi về nhà có triệu chứng tăng dần.

Đến 06/05, khi đến khám lại ở bệnh viện Medlatec thì cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp P.T.D (SN 1996, ở thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh).

CDC Hà Nội cho biết, người này đi chăm chồng đang điều trị tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp của BV Bệnh nhiệt đới TW 2 từ ngày 30/4 đến khoảng 10h ngày 4/5.

Tối 4/5, có xuất hiện sốt, đau họng. Sáng 5/5, D quay lại BV Bệnh nhiệt đới TW 2 nhưng BV không tiếp nhận do thực hiện cách ly.

P.T.D đến khai báo tại trạm y tế xã Nam Hồng và được chuyển cách ly tại BV Bắc Thăng Long. D được lấy mẫu gửi BV Đức Giang xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày 6/5/2021.

Bảo Loan


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.