Đứng số 1 là Hoàng tử Alexander Nevsky của thế kỉ thứ 13. Ông là người có công đánh bại các thế lực xâm lăng là nước Châu Âu khác, bảo toàn một nước Nga độc lập, mở đường cho một nước Nga thịnh vượng về sau. Nhà thờ Russian Orthodox vào thế kỉ 16 đã phong thánh cho Alexander Nevsky.
Bức tượng Hoàng tử Alexander Nevsky.
Đứng thứ 2 là nhà cải cách, nhà chiến lược tài ba Pyotr Stolypin, người bị ám sát vào năm 1911. Ông được người dân Nga biết đến như một người tiên phong trong việc xây dựng một đường đi mới cho nước Nga trong giai đoạn khủng hoảng chính trị những năm đầu thế kỉ 20, đặc biệt là chính sách sở hữu đất nông nghiệp mới định hướng thị trường.
Nhà chiến lược tài ba Pyotr Stolypin.
Vị trí thứ 3 thuộc về vị lãnh đạo Xô Viết lỗi lạc Joseph Stalin với vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Phát xít, giúp nước Nga và toàn thế giới thoát khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Ngoài ra, tài năng của Joseph Stalin còn được thể hiện trong giai đoạn thịnh vượng những năm 1930-1940 khi nước Nga đạt được những thành tựu quan trọng về văn hóa, âm nhạc, văn học…
Năm 1939, tờ báo Time nổi tiếng của nước Mỹ đã bình chọn Stalin là “Người đàn ông của năm”. Hiện nay, giải thưởng uy tín này đổi tên thành “Nhân vật của năm”, và vị Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama đã được bình chọn là “Nhân vật của năm 2008”.
Cuộc bầu chọn này tại Nga có tên là “Name of Russian” (Danh nhân nước Nga), được thực hiện bởi kênh truyền hình Rossiya, một trong những kênh truyền hình lớn nhất xứ bạch dương. Hơn 50 triệu người đã tham gia bình chọn thông qua điện thoại, internet, hoặc tin nhắn điện thoại.
Hải Minh (Theo BBC)