3 phường ở Hà Nội "vào cuộc" sau phản ánh về các điểm trông giữ xe sai phép giăng nhiều lối vào không gian đi bộ hồ Hoàn kiếm
GiadinhNet - Đại diện lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền, Hàng Trống và Lý Thái Tổ khẳng định sẽ xử lý dứt điểm những ghi nhận mà Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) đã phản ánh.
Hà Nội: Bãi trông xe tự phát, ngang nhiên thu giá "trên trời", giăng kín các lối vào phố đi bộ Hoàn KiếmLiên quan đến phản ánh về nhiều điểm trông giữ xe sai phép giăng các lối vào không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với mức thu vé cao hơn quy định, trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, đại diện lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền, phường Hàng Trống, phường Lý Thái Tổ khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến phản ánh của Báo, qua đó sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý đến cùng những vi phạm tại các điểm trông giữ xe như đã phản ánh.

Theo lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền, 2 điểm trông giữ xe tại đoạn Ngô Quyền - Tràng Tiền đều do Công ty TNHH thương mại đầu tư Gia Khánh khai thác tạm thời hè phố để trông giữ xe đạp, xe máy và thừa nhận: "...các công ty này thường xuyên kinh doanh quá diện tích, thu giá vé cao hơn mức vé thành phố quy định".
Cụ thể, ông Tạ Ngọc Thành – Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền cho biết, hai điểm trông giữ xe tại Ngô Quyền – Tràng Tiền và điểm trông giữ xe tại số 22 và 22B phố Hai Bà Trưng, hiện nay, UBND quận Hoàn Kiếm đang cấp phép cho Công ty TNHH thương mại đầu tư Gia Khánh (địa chỉ số 25 Hàng Vải, phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm) khai thác tạm thời hè phố để trông giữ xe đạp, xe máy.

Thông tin ghi trên vé xe và biển bảng tại điểm trông giữ Ngô Quyền - Tràng Tiền đều rất sơ sài.
Riêng điểm trông giữ xe tại phố Bà Triệu giao cắt Hàng Khay, ngày 1/7/2022, UBND quận Hoàn Kiếm cấp giấy phép cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tùng Linh (số 5 Trần Phú, phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm) khai thác tạm thời hè phố đoạn số 1, 13 phố Bà Triệu để trông giữ xe đạp, xe máy.
Theo ông Thành, các doanh nghiệp này được phép trông giữ xe máy, xe đạp từ 18h ngày thứ 6 đến 24h ngày Chủ nhật để phục vụ không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Điểm trông giữ xe tại khu vực Bà Triệu giao cắt Hàng Khay do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tùng Linh (số 5 Trần Phú, phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm) khai thác tạm thời hè phố đoạn số 1, 13 phố Bà Triệu để trông giữ xe đạp, xe máy.
Riêng điểm trông giữ xe tại đoạn Hai Bà Trưng giao cắt Hàng Bài (bên cạnh điểm trông xe của Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội) là nơi để xe của nhân viên đang làm việc tại số 18 Hàng Bài.
Tuy nhiên, ông Thành khẳng định: "Nếu điểm trông giữ xe này có hiện tượng thu tiền vé là bãi xe tự phát. Địa điểm này chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể và thông tin sau".
Ông Thành cho biết: "Tất cả bãi xe đều có phép nhưng các công ty này thường xuyên kinh doanh quá diện tích được cấp phép, thu giá vé cao hơn mức vé thành phố quy định. Vừa xong phường đã lập biên bản xử lý trông xe quá diện tích với số tiền 5 triệu đồng đối với điểm trông xe tại Ngô Quyền – Tràng Tiền và tại số 25 Hai Bà Trưng (Công ty CP 901) với lỗi trông xe quá diện tích được cấp phép".

Lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền khẳng định: "Tất cả bãi xe đều có phép nhưng các công ty này thường xuyên kinh doanh quá diện tích, thu giá vé cao hơn mức vé thành phố quy định".
"Cách đây gần 1 tháng, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức buổi họp quán triệt các bãi xe phải kẻ vạch, nhân viên phải có trang phục riêng nhận diện… tuy nhiên, một số cơ sở này chưa thực hiện", ông Thành thẳng thắn và thừa nhận: "Việc thu 10.000 - 20.000 đồng/vé là quá giá so với mức giá mà UBND TP Hà Nội quy định".
Do đó, ông Thành quả quyết: "Quan điểm của phường là không bao che, khi phát hiện sai phạm là xử phạt đến cùng, xử lý là xử lý dứt điểm".
Tuy nhiên, ông Thành cho biết, hiện nay có một khó khăn đang hiện hữu là lực lượng quản lý nhà nước tại phường mỏng. Vào những ngày cuối tuần, lực lượng phường phân công, căng mình phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng chức năng phường Hàng Trống Tại đã ra quân kiểm tra và yêu cầu các đơn vị kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong giấy phép tạm thời sử dụng hè phố để trông giữ phương tiện.
Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền khẳng định: "Chúng tôi tổ chức kiểm tra thường xuyên. Thứ nhất, về bình chữa cháy quy định là phải có, phải trang bị nhưng các đơn vị được tổ chức kinh doanh lại thực hiện chưa được nghiêm túc. Kiểm tra thì lúc có lúc không, phường đã lập biên bản xử lý nhưng đâu lại vào đó. Đơn cử như Công ty CP Đồng Xuân chấp hành khá tốt, lúc nào ra bãi xe cũng có bình chữa cháy, trang phục đầy đủ nhưng riêng Công ty Gia Khánh, khách quan mà nói là chưa nghiêm túc".
Bởi vậy, ông Thành thẳng thắn sẽ tiếp thu và kiểm tra, chấn chỉnh các bãi xe vi phạm.

Ghi nhận tại hiện trường của PV, vào khoảng 19h ngày 16/9 - trước thời điểm phóng viên kết hợp với lực lượng chức năng phường Hàng Trống ra quân kiểm tra, điểm trông giữ xe này vẫn ngang nhiên "dựng" biển, rao mức vé là 20.000 đồng/vé. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, các phương tiện tại đây cùng biển bảng đã kịp thời được "tẩu tán".
Cùng thời điểm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ chuyên trang Gia đình & Xã hội, UBND phường Hàng Trống cùng lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra điểm trông giữ xe tự phát tại phố Lương Văn Can (đoạn Lương Văn Can giao Lê Thái Tổ); điểm trông giữ xe tại phố Bảo Khánh (đoạn Bảo Khánh giao Hàng Trống).
Theo đó, UBND phường Hàng Trống cho biết, điểm trông giữ xe tại khu vực vỉa hè phố Bảo Khánh là nơi trông giữ xe nhân viên làm việc tại Công ty CP Thủy Tạ (số 6 Lê Thái Tổ) có cấp phép.
Riêng tại khu vực Lương Văn Can – Lê Thái Tổ, UBND phường Hàng Trống khẳng định, đây là điểm trông giữ xe tự phát.
Ghi nhận tại hiện trường của PV, vào khoảng 19h ngày 16/9 - trước thời điểm phóng viên kết hợp với lực lượng chức năng phường Hàng Trống ra quân kiểm tra, điểm trông giữ xe này vẫn ngang nhiên "dựng" biển, rao mức vé là 20.000 đồng/vé.
Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, các phương tiện tại đây cùng biển bảng đã kịp thời được "tẩu tán".
Trước đó, Chuyên trang Gia đình & Xã hội đã ghi nhận 2 điểm trông giữ xe tại phố Ngô Quyền giao phố Tràng Tiền, điểm trông giữ xe tại phố Hàng Bài giao Hai Bà Trưng, Bà Triệu giao Hàng Khay (thuộc phường Tràng Tiền); điểm trông giữ tại phố Lương Văn Can giao phố Lê Thái Tổ, phố Bảo Khánh giao phố Hàng Trống (thuộc phường Hàng Trống); điểm trông giữ xe tại số 27, số 34 phố Lý Thái Tổ (thuộc phường Lý Thái Tổ)… thu vé cao hơn mức vé quy định của thành phố, lên đến 10.000 đồng/vé/lần gửi xe. Một số điểm trông giữ thu thụ thêm 10.000 đồng/xe đối với khách gửi từ trước 17h đến sau 17h.
Ngoài mức vé thu cao, các điểm trông giữ xe nói trên có dấu hiệu hoạt động sai phép như không trang bị PCCC, không kẻ vạch/giăng dây phân khu tại khu vực trông giữ xe, nhân viên trông giữ xe không có trang phục riêng, biển bảng không công khai giá niêm yết và không công khai đơn vị, tổ chức vận hành điểm trông giữ xe.
Một số biển được gắn thêm số điện thoại cá nhân nhưng vé xe phát hành cho khách hàng lại không thể hiện tổ chức vận hành điểm trông giữ xe, không có dấu đỏ…
Một điểm chung nữa là hầu hết tại các chốt chặn kiểm soát phương tiện, người vào không gian phố đi bộ hồ Gươm đều có lực lượng chức năng, cán bộ trật tự, tự quản túc trực tại chỗ nhưng bằng một lý do nào đó mà các điểm trông giữ xe này lại được hoạt động công khai, việc thu vé cao cũng diễn ra ngay trước mắt lực lượng chức năng.
Thực trạng này đã tồn tại nhiều tháng nay, không những vậy, vào đêm ngày 10/9 vừa qua (đêm Tết Trung thu), nhiều điểm trông giữ xe tự phát đã đẩy giá giữ xe lên gấp 10 lần những ngày thường với phí thu là 50.000 đồng/lần gửi.
"Quan điểm của quận Hoàn Kiếm là xử lý nghiêm những bãi xe sai phép, trái phép gây mất mỹ quan đô thị, nguy cơ mất an ninh trật tự như quý báo nêu", ông Nguyễn Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thẳng thắn cho hay.
Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm: Tấp nập dịch vụ cho thuê xe điện trẻ em trên tuyến phố không được kinh doanh, buôn bán
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh người tử vong sau tiệc cưới
Pháp luật - 33 phút trướcGĐXH - Mâu thuẫn sau tiệc cưới, L.Q.T bị nhóm người vây đánh phải nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Trời không phụ người tử tế: 3 con giáp sống nhân hậu nên cả đời được quý nhân nâng đỡ
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Sống tử tế, đối nhân xử thế khéo léo và luôn giữ lòng thiện lương là điểm chung của những con giáp dưới đây.
Hé lộ giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ khéo léo, được nhiều người yêu mến
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được cho là mang đến phúc khí dồi dào cho phụ nữ. Họ không chỉ thông minh, khéo léo mà còn sống hòa nhã, cuộc sống về sau khá viên mãn.
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do có mưa trời chuyển mát, mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ.
Hàng triệu người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục cần nắm rõ các quyền lợi được hưởng từ ngày 1/7/2026
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Người tham gia đóng bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng một số quyền lợi cao hơn khi đi khám chữa bệnh BHYT. Từ ngày 1/7/2026, khi mức lương cơ sở tăng, chính sách hưởng có thay đổi?
Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh phía Bắc ảnh hưởng đến nước ta từ đêm 8/6; Giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng, bạc thủng mốc 70 triệu đồng/kg...
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới?
Giáo dục - 4 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi tốt nghiệp THPT 2026 bám sát chương trình mới, bảo đảm xét tốt nghiệp và tăng phân hóa phục vụ tuyển sinh đại học.
Ninh Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cây xanh sử dụng 60 hóa đơn khống để trốn thuế
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Liên tiếp phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh cây xanh, sinh vật cảnh sử dụng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục khởi tố thêm một nữ giám đốc doanh nghiệp. Theo điều tra của công an, số tiền trốn thuế trong một vụ việc này lên tới trên 3 tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Dùng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để hạch toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp, Trần Văn Long ở Ninh Bình đã gây thiệt hại gần 800 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.
Công an vào cuộc vụ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên bị tố vu khống khách hàng ăn cắp đồ
Đời sốngGĐXH - Sau khi một phụ nữ đăng đàn tố cáo việc bản thân và hai con nhỏ bị nhóm người tự xưng là an ninh Aeon Mall Long Biên xúc phạm danh dự, ép lên xe vì nghi ngờ "ăn cắp đồ" dù có đầy đủ hóa đơn, Công an phường Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.
