Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quận Hoàn Kiếm chỉ đạo 'nóng' sau phản ánh bãi trông xe tự phát giăng kín các lối vào không gian đi bộ hồ Gươm

Thứ năm, 15:44 15/09/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm bày tỏ quan điểm là xử lý dứt điểm những tồn tại như Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) đã phản ánh.

Hà Nội: Bãi trông xe tự phát, ngang nhiên thu giá 'trên trời', giăng kín các lối vào phố đi bộ Hoàn KiếmHà Nội: Bãi trông xe tự phát, ngang nhiên thu giá "trên trời", giăng kín các lối vào phố đi bộ Hoàn Kiếm

GiadinhNet - Nhiều tháng nay, các bãi trông giữ xe máy tự phát đang ngày đêm giăng kín các lối vào phố đi bộ Hoàn Kiếm. Theo đó, mức giá gửi xe ở các điểm trông giữ này dao động từ 10.000 - 50.000 đồng/lần tùy thời gian trông giữ.

Liên quan đến phản ánh về điểm trông giữ xe trái phép giăng kín các lối vào không gian đi bộ hồ Gươm, trao đổi nhanh với phóng viên Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), ông Nguyễn Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định, tất cả những điểm trông giữ xe mà Báo đã phản ánh đều là điểm trông giữ xe sai phép, trái phép và để xảy ra tình trạng này, trước hết là trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát địa bàn của các phường.

Theo ông Quân, việc thu phí gửi xe 30.000 đồng/lần gửi như Báo nêu tại phố Lương Văn Can là không thể chấp nhận. Điểm trông giữ này là hoàn toàn tự phát.

Quận Hoàn Kiếm chỉ đạo 'nóng' sau phản ánh bãi trông xe tự phát 'giăng' kín các lối vào không gian đi bộ hồ Gươm - Ảnh 2.

Với tấm biển ghi thông tin "nhận trông giữ xe" sơ sài, không niêm yết giá vé, người đàn ông này vừa vẫy khách, vừa ghi vé, vừa có nhiệm vụ thu tiền. Với mỗi xe máy được nhận trông từ đầu giờ chiều kéo dài đến trước 17h, người gửi phải chi 10.000 đồng/vé. Sau 17h, người gửi phải phụ thêm 10.000 đồng (trong ảnh, người đàn ông đang nhận 50.000 đồng từ người gửi xe).

Do đó, ông Quân thẳng thắn: "Quan điểm của quận Hoàn Kiếm là xử lý nghiêm những bãi xe sai phép, trái phép gây mất mỹ quan đô thị, nguy cơ mất an ninh trật tự như quý báo nêu".

Ông Quân cho biết, quận sẽ chỉ đạo UBND các phường vào cuộc, kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe tự phát. 

Trước đó, như Gia đình & Xã hội đã phản ánh, tại ít nhất 13 lối vào không gian đi bộ hồ Gươm, ngoài các điểm trông giữ xe có biển bảng công khai các mức vé thu đối với từng loại phương tiện, nhân viên trông giữ, phát hành vé đều có đồng phục… thì có rất nhiều điểm trông giữ xe không đáp ứng các điều kiện nói trên.

Thậm chí, mức vé thu là 10.000 – 50.000 đồng/vé/lần gửi trước 17h mỗi ngày. Sau 17h, người gửi phải phụ thêm 10.000 đồng.

Quận Hoàn Kiếm chỉ đạo 'nóng' sau phản ánh bãi trông xe tự phát 'giăng' kín các lối vào không gian đi bộ hồ Gươm - Ảnh 3.

Đáng chú ý, lối vào khu vực không gian đi bộ Hồ Gươm này có sự chốt chặn, kiểm soát của lực lượng chức năng, thậm chí là sự tăng cường từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự nhưng hoạt động trông giữ xe tự phát, thu vé giá cao vẫn ngang nhiên hoạt động.

Đơn cử như 2 điểm trông giữ tại phố Ngô Quyền giao cắt phố Tràng Tiền (thuộc phường Lý Thái Tổ); Bà Triệu – Hàng Khay và Hàng Bài – Hai Bà Trưng (thuộc phường Tràng Tiền); Bảo Khánh – Hàng Trống và đoạn Lương Văn Can – Lê Thái Tổ (thuộc phường Hàng Trống)…

Ghi nhận của phóng viên, cuối tuần là thời điểm nhiều du khách tham các hoạt động trong không gian phố đi bộ hồ Gươm. Cũng bởi vậy mà nhiều điểm trông giữ xe tự phát xuất hiện.

Điểm chung của các điểm trông giữ xe này là có biển bảng nhưng biển bảng ghi thông tin rất sơ sài, với nội dung "điểm trông giữ xe", hoặc "điểm trông xe máy xe đạp" và không kèm các mức giá công khai…

Một số biển được gắn thêm số điện thoại cá nhân nhưng vé xe phát hành cho khách hàng lại không thể hiện tổ chức vận hành điểm trông giữ xe, không có dấu đỏ…

Quận Hoàn Kiếm chỉ đạo 'nóng' sau phản ánh bãi trông xe tự phát 'giăng' kín các lối vào không gian đi bộ hồ Gươm - Ảnh 4.

Gửi xe tại điểm trông giữ này, một người phụ nữ mặc thường phục, đeo khẩu trang vừa phát hành vé, vừa cho biết: "Vé là 10.000 đồng, sau 5h chiều phải đóng thêm 10.000 đồng vì vào giờ trông tối". Theo đó, thông tin trên tấm vé xe không thể hiện đơn vị vận hành, tổ chức điểm trông giữ xe, không có dấu đỏ đi kèm...

Một điểm chung nữa là hầu hết tại các chốt chặn kiểm soát phương tiện, người vào không gian phố đi bộ hồ Gươm đều có lực lượng chức năng, cán bộ trật tự, tự quản túc trực tại chỗ nhưng bằng một lý do nào đó mà các điểm trông giữ xe này lại được hoạt động công khai, việc thu vé cao cũng diễn ra ngay trước mắt lực lượng chức năng.

Thực trạng này đã tồn tại nhiều tháng nay, không những vậy, vào đêm ngày 10/9 vừa qua (đêm Tết Trung thu), nhiều điểm trông giữ xe tự phát đã đẩy giá giữ  xe lên gấp 10 lần những ngày thường với phí thu là 50.000 đồng/lần gửi.

Việc thu vé giá cao đã khiến không ít người dân, du khách "sốc", đặc biệt là người dân đến từ các tỉnh, thành lân cận.

Quận Hoàn Kiếm chỉ đạo 'nóng' sau phản ánh bãi trông xe tự phát 'giăng' kín các lối vào không gian đi bộ hồ Gươm - Ảnh 5.

Ngay nút giao Bà Triệu - Hàng Khay (bên sườn hồ Hoàn Kiếm), điểm trông giữ xe này đã tổn tại nhiều tháng nay. Với tấm biển ghi thông tin "Điểm trông xe: Xe máy, xe đạp" sơ sài nhưng bắt đầu từ chiều thứ sáu đến đêm Chủ nhật hằng tuần, điểm trông giữ xe sơ sài này lại trông giữ hàng ngàn chiếc xe với giá từ 10.000 đồng/chiếc.

Là một quận trung tâm của thành phố Hà Nội, là điểm dừng chân của hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế, rõ ràng, quận Hoàn Kiếm không thể tồn tại những hình ảnh nhức nhối với những điểm trông giữ xe tự phát, thu phí cao như phản ánh.

Cũng bởi vậy mà Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - Phạm Tuấn Long từng nhấn mạnh vai trò của chính quyền phường với công tác quản lý địa bàn, trong đó có việc trông giữ phương tiện và việc tồn tại nhiều điểm trông giữ xe sai phép, trái phép được xác định là có sự lơ là, buông lỏng quản lý của chính quyền các phường.

Quận Hoàn Kiếm chỉ đạo 'nóng' sau phản ánh bãi trông xe tự phát 'giăng' kín các lối vào không gian đi bộ hồ Gươm - Ảnh 6.

Ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (đang chỉ tay) kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện trên các tuyến phố thuộc địa bàn quận (ảnh: Thùy An/ANTĐ)

Thời điểm trước khi diễn ra đêm Tết Trung thu tại không gian phố đi bộ hồ Gươm, ông Long yêu cầu các đơn vị chức năng của quận tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không vì nhu cầu của người dân tăng lên trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được mà buông lỏng quản lý, dẫn tới những bức xúc của nhân dân cũng như du khách trong và ngoài nước.

Trong 3 ngày tới, quận Hoàn Kiếm 'dẹp' toàn bộ cơ sở kinh doanh ở đường tàuTrong 3 ngày tới, quận Hoàn Kiếm "dẹp" toàn bộ cơ sở kinh doanh ở đường tàu

GiadinhNet - Trước tình trạng các điểm kinh doanh vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng trong 3 ngày tới thu hoàn toàn giấy phép kinh doanh đã cấp cho các cơ sở đang vi phạm.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 24 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 43 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top