5 triệu người mang gene tan máu bẩm sinh
GiadinhNet - Tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) thế giới do Viện Huyết học -Truyền máu T.Ư tổ chức sáng 4/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Thalassemia là một trong những bệnh có tỷ lệ tăng cao trong các bệnh lý bẩm sinh ở trẻ em.
Trên thế giới, ước tính có khoảng 7% dân số thế giới mang gene bệnh này. Việt Nam được xếp vào khu vực có nguy cơ cao, với khoảng hơn 5 triệu người mang gene bệnh. Thalassemia là bệnh thiếu máu do tan máu, di truyền. Bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và thừa sắt trong cơ thể, hiện tại chưa có phương pháp điều trị khỏi bệnh, chủ yếu là điều trị triệu chứng, điều trị suốt đời.
V.Khánh
Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển đảo
Ngày 3/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Hữu Đức làm Phó trưởng ban. 42 Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo có nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn của Đảng và Chính phủ về phát triển y tế biển, đảo; huy động, điều động lực lượng, phương tiện phục vụ y tế trên toàn quốc trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020. Q.Hà
Tạm ngừng sử dụng vaccine Quinvaxem inj