50% các trường hợp sơ cấp cứu không được thực hiện đúng

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo khoa học toàn quốc chuyên ngành Cấp cứu-Hồi sức-Chống độc lần thứ XII ngày 1/11 do BV Bạch Mai tổ chức.

Tại Việt Nam, tỉ lệ tử vong do tai nạn thương tích không chủ ý là nguyên nhân phổ biến thứ ba trong các nguyên nhân gây tử vong (chiếm 11% số trường hợp tử vong), sau các bệnh về tim mạch (18%) và bệnh truyền nhiễm (15%). Vấn đề hiện nay là có rất ít trường hợp nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ được cấp cứu ngay tại hiện trường, hoặc nếu được cấp cứu thì chất lượng sơ cấp cứu còn kém. Theo thống kê của BV Bạch Mai, chỉ có 5-10% nạn nhân được sơ cấp cứu và khoảng 50% trường hợp được thực hiện sơ cấp cứu không đúng.

Theo TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), thời gian trong cấp cứu nói chung và trong cấp cứu tai nạn giao thông (TNGT) nói riêng có vai trò quyết định đến chất lượng cấp cứu. Giới hạn "thời gian vàng" trong cấp cứu TNGT là trong một giờ đầu, nếu để quá giới hạn này sẽ gây ra các biến chứng phức tạp, đôi khi quyết định đến cả tính mạng bệnh nhân. Tình trạng này đã làm tăng nguy cơ tử vong, làm nặng thêm và để lại nhiều di chứng cho nạn nhân sau điều trị. Vì vậy việc tăng cường năng lực cấp cứu ngay tại hiện trường có vai trò đặc biệt quan trọng.

Cũng theo TS. Lương Ngọc Khuê, một nghiên cứu trên 64 bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng được đặt nội khí quản trước bệnh viện và 60 bệnh nhân khác không được đặt nội khí quản trước bệnh viện. Kết quả cho thấy, tỉ lệ sống sót một giờ đầu khác biệt rõ rệt (97% ở nhóm can thiệp so với 79% ở nhóm không can thiệp). Tỉ lệ sống sót ngày đầu cũng cao hơn (90% ở nhóm can thiệp và 72% ở nhóm không can thiệp), giảm ngày điều trị và giảm tỉ lệ tử vong (24% ở nhóm can thiệp và 78% ở nhóm không can thiệp). TS. Lương Ngọc Khuê cho biết, vấn đề sơ cấp cứu cho bệnh nhân rất quan trọng nên việc đào tạo các nhân viên cấp cứu được huấn luyện các thủ thuật cấp cứu như phá rung tim, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc cấp cứu đường tĩnh mạch... là rất cần thiết.      
 
Vân Khánh
baoin
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.