5.000 ca ung thư cổ tử cung mỗi năm
GiadinhNet - Tỉ lệ phụ nữ hiểu và biết cách chủ động phòng ngừa UTCTC tại Việt Nam vẫn còn rất thấp.
Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là căn bệnh nguy hiểm gây tử vong hàng đầu trong số các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ, nhất là ở phụ nữ trong độ tuổi 45 - 54. Dù vậy, tỉ lệ phụ nữ hiểu và biết cách chủ động phòng ngừa UTCTC tại Việt Nam vẫn còn rất thấp.
Hàng năm, Việt Nam có hơn 5.000 ca mắc mới và một nửa trong số đó tử vong vì UTCTC. Hầu hết chị em phụ nữ dù rất sợ mắc UTCTC, nhưng lại thiếu thông tin và hiểu biết chưa đầy đủ về căn bệnh này để chủ động phòng ngừa.
UTCTC là một trong những loại ung thư có thể phòng tránh được và đã có vaccine ngừa nhiễm một số týp virus gây UTCTC. Tuy nhiên, số người biết đầy đủ về vaccine phòng ngừa còn rất thấp. Hầu hết các ca UTCTC đều liên quan đến virus Human Pappilomavirus (HPV) - loại virus rất dễ lây lan qua đường tình dục. Theo thống kê, cứ 10 phụ nữ thì sẽ có 8 người nhiễm phải HPV ít nhất 1 lần trong đời.
Nhưng không phải týp HPV nào cũng gây UTCTC. Theo thống kê, các týp gây ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu là 5 týp 16, 18, 31, 33 và 45, thủ phạm chính của hơn 80% trường hợp UTCTC. Khi người phụ nữ mắc phải HPV gây ung thư trong một thời gian dài từ 6 đến 12 tháng, virus này sẽ gây ra những biến đổi bất thường ở cổ tử cung từ mức độ nhẹ đến nặng, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ dẫn đến ung thư. Điều đáng lưu ý là hầu hết các giai đoạn của bệnh diễn ra âm thầm, không có triệu chứng để người phụ nữ có thể tự nhận biết. Do vậy, việc khám phụ khoa định kỳ để sàng lọc UTCTC là rất cần thiết.