6 giờ giành mạng sống cho bé 4 ngày tuổi bệnh tim
Ngày 21/8, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) lần đầu tiên áp dụng kỹ thuật mới mổ thành công cho một bé trai mới 4 ngày tuổi bị dị dạng tim bẩm sinh phức tạp.

Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, chứng bệnh khiến tâm thất trái của bé bị teo lại và không phát triển. Tâm thất trái là nơi bơm máu vào động mạch chủ đi nuôi cơ thể, do đó bệnh nhân bị thiếu máu nặng. Trước đây, những truờng hợp mắc chứng thiểu sản thất (trái hoặc phải) hầu như không qua khỏi bởi đây là một trong những dị dạng tim bẩm sinh phức tạp.

Trước đó, ngày 20/7, bệnh viện cũng áp dụng kỹ thuật mổ tim mới này cho bé Trà My, 2,5 tháng tuổi, ở Bình Phước. Bé bị dị dạng tim bẩm sinh rất phức tạp: thất trái có hai đường, nghĩa là cả 2 luồng máu đen từ tâm nhĩ phải và máu đỏ từ tâm nhĩ trái đều đổ vào tâm thất trái (bình thường tâm thất trái chỉ nhận máu đỏ từ tâm nhĩ trái), có chuyển vị trí 2 động mạch phổi và động mạch chủ cho nhau, quai động mạch chủ kém phát triển... Hiện tại sức khỏe của bé đã tương đối ổn định.
Phẫu thuật sửa chữa dị tật tim Norwood là phẫu thuật phức tạp nhất trong phẫu thuật tim bẩm sinh, đòi hỏi một trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các nhóm từ tim mạch đến phẫu thuật, gây mê, hồi sức...