Ấn Độ phóng vệ tinh đầu tiên lên mặt trăng
Giadinh.net - Sáng nay, 22/10, Ấn Độ đã thành công trong việc phóng vệ tinh đầu tiên của mình lên quỹ đạo mặt trăng, với hi vọng sẽ chụp được những bức ảnh bề mặt có độ phân giải cao, giúp nước này bắt kịp với cuộc chạy đua nghiên cứu vũ trụ trên thế giới.
![]() |
|
Vệ tinh Chandrayaan-1 của Ấn Độ.
(Ảnh: AFP) |
Theo ISRO (Trung tâm nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ), vệ tinh Chandrayaan-1 cũng sẽ tìm kiếm chứng cứ cho sự hiện diện của nước hoặc băng đá và nhận diện quá trình phân hủy các hóa chất trên mặt trăng.
Tham vọng lần này của Ấn Độ sẽ là "tìm hiểu các đặc tính vật chất của bề mặt mặt trăng ở mức độ sâu hơn bất kì các vệ tinh nào đã từng làm, đồng thời giúp con người hiểu sâu hơn về nguồn gốc của Trái Đất”.
Trong lịch sử ngành vũ trụ, con tàu Luna 1 của Xô Viết được phóng lên ngày 2/1/1959 là con tàu đầu tiên bay vòng quanh và hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng. Sau đó, ngày 31/1/1966, con tàu Luna 9 trở thành con tàu đầu tiên hạ cánh thành công và gửi dữ liệu về trái đất. Con tàu Apollo 11 của Mỹ phóng lên mặt trăng ngày 16/7/1969 đã đi vào lịch sử nhân loại khi đưa bước chân của hai phi hành gia huyền thoại Neil Armstrong và Edwin Aldrin đặt lên mặt trăng.
Thu Minh (Theo CNN)
