Bác sĩ Lào tình nguyện chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP HCM cho biết, tại đây vừa đón nhận 5 bác sĩ là những học viên tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tình nguyện sang tham gia chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Trong đó, có một người mang quốc tịch Lào.

Bác sĩ Lào tình nguyện chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. 

Bác sĩ mang quốc tịch Lào là Khamsouk Luangphommaseng, tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Huế, đang tham gia khóa học bác sĩ 18 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy để nâng cao kiến thức. Tuy nhiên, mới chỉ theo học được khoảng 2 tháng thì dịch COVID-19 đã bùng phát tại TP.HCM. 

Khamsouk đã cùng các bạn đăng ký và tham gia tình nguyện chống dịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy, với nhiệm vụ hỗ trợ các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ở khoa Cấp cứu. 

Sau 2 tháng làm việc tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Khamsouk lại tiếp tục đăng ký tham gia tình nguyện chống dịch tại Bệnh viện hồi sức COVID-19.

Bác sĩ Lào tình nguyện chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 - Ảnh 2.

Bác sĩ Khamsouk (ngoài cùng bên phải) tham gia hỗ trợ các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Khamsouk cho biết, đã sinh sống và học tập tại Việt Nam từ nhiều năm nay, dù rất nhớ nhà, nhớ quê hương nhưng không thể về thăm nhà được, chỉ có thể trò chuyện với người thân qua những cuộc điện thoại. Khamsouk muốn dành tâm sức của bản thân để giúp đỡ bệnh nhân trong dịch bệnh COVID-19.

"Trong trong thời điểm dịch bệnh này, tôi cũng muốn đóng góp một chút công sức để hỗ trợ các anh chị bác sĩ tại Việt Nam. Nguyện vọng của tôi là được cùng các y bác sĩ giúp đỡ bệnh nhân với mong muốn đưa họ trở về cuộc sống bình thường như trước đây", Khamsouk nói tiếng Việt rành mạch.

Bác sĩ Lào tình nguyện chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 - Ảnh 3.

Bác sĩ Khamsouk Luangphommaseng. Ảnh: BVCC

Ngoài bác sĩ Khamsouk Luangphommaseng là người Lào, còn có 3 bác sĩ khác cũng là học viên tham gia khóa học bác sĩ 18 tháng tại bệnh viện Chợ Rẫy và 1 bác sĩ vừa du học từ Nga trở về, cùng đăng ký tình nguyện đồng hành với các bác sĩ đang điều trị cho các bệnh nhân nặng ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Dịch COVID-19 tại TP HCM có nhiều tín hiệu lạc quan sau  nới lỏng giãn cáchDịch COVID-19 tại TP HCM có nhiều tín hiệu lạc quan sau nới lỏng giãn cách

GiadinhNet - Sở Y tế TP HCM cho biết, trong 14 ngày qua, tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố đã và đang có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là trong 3 ngày bắt đầu nới lỏng giãn cách (sau 1/10).

Kim Vân
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.