Tình nguyện viên 21 tuổi tham gia chống dịch COVID- 19: Được gia đình ủng hộ và tự hào
GiadinhNet - Huy Hoàng cho biết, khi trình bày mong muốn tham gia chống dịch với gia đình, bạn được gia đình đồng ý và rất ủng hộ, động lực đó đã giúp bạn vững lòng hơn khi tham gia chống dịch.
Bạn Đinh Ngọc Huy Hoàng (21 tuổi, quận Tân Bình), hiện tại là sinh viên của Đại học Văn Hiến, bên cạnh đó, bạn còn là một người mẫu tự do.
Bạn kể, khi biết TP.HCM đang cần các tình nguyện viên tham gia chống dịch, bạn đã quyết định đăng ký tham gia. May mắn, gia đình bạn đã đồng ý ngay khi bạn trình bày mong muốn, điều này chính là động lực thôi thúc bạn sớm tham gia chống dịch. Huy Hoàng cho biết, không chỉ không ngăn cản vì lo lắng dịch bệnh, gia đình còn khuyến khích và cảm thấy tự hào về bạn.

Huy Hoàng năng động trong trang phục bảo hộ.
"Ở thời điểm đó mình thấy thay vì ngồi một chỗ trong nhà cũng chẳng làm gì thì mình nên làm một điều gì đó có ích cho xã hội. Cuối cùng mình quyết định xin phép gia đình cho tham gia chống dịch, may mắn, gia đình mình đã đồng ý và còn rất khuyết khích khiến mình rất vui, sau đó, mình đã đăng ký tham gia tình nguyện viên tại địa phương. Bản thân mình là một người rất thích các hoạt động về cộng đồng, đây không những là cơ hội để mình giúp sức cho thành phố chống lại dịch bệnh mà còn là cơ hội để mình có thể trải nghiệm và trưởng thành hơn", Huy Hoàng chia sẻ.
Hoàng cho biết, khi đăng ký tham gia làm tình nguyện viên, bạn không lo lắng về việc nhiễm bệnh nhưng lại lo lắng kiến thức về dịch của mình chưa đủ. Tuy nhiên, sau một thời gian tham gia chống dịch, bạn tự hào "khoe" rằng hiện tại kinh nghiệm về phòng, chống dịch của bạn rất nhiều vì bạn làm nhiều công việc từ nhập liệu, đo huyết áp đến lấy mẫu COVID cộng đồng, ....
Với Huy Hoàng, điều bạn trang bị nhiều nhất để trở thành một tình nguyện viên đó là sức trẻ và một tinh thần cực kì lạc quan.
"Bản thân mình khi tham gia tình nguyện luôn giữ tinh thần lạc quan và mình rất muốn lan truyền đến mọi người không chỉ cùng tham gia chống dịch mà còn cả trên mạng xã hội điều này, vì mình nghĩ rằng tại thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng như vậy tinh thần lạc quan là rất quan trọng", Hoàng chia sẻ.

Huy Hoàng cùng các bạn tình nguyện viên luôn giữ tinh thần lạc quan chống dịch.
Với Huy Hoàng, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt khoảng thời gian tham gia tình nguyện chính là bản thân dương tính với COVID- 19. Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan vốn có, bạn đã khỏi bệnh.
"Mình đón nhận thông tin bản thân bị COVID- 19 một cách rất tích cực vì khi tham gia chống dịch mình cũng đã dự trù sẵn tình huống xấu nhất rằng mình sẽ dương tính. Nhưng với các kiến thức mà mình trang bị được trong suốt quá trình tham gia chống dịch, mình đã chiến thắng COVID trong 21 ngày", Hoàng kể.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất cũng chính là điều Huy Hoàng tiếc nuối nhất trong suốt hành trình tham gia chống dịch vì phải dừng lại sớm hơn các bạn, các anh chị tình nguyện viên.
"Mình chỉ ước rằng không bị dừng lại để có thể tiếp tục bên cạnh chiến đấu với các bạn, anh, chị. Suốt khoảng thời gian mình làm tình nguyện viên, sự tử tế của các cô chú, anh chị lớn tuổi đối với tình nguyện viên tụi mình chính là sức mạnh cho mình trong cuộc chiến này", Hoàng nhớ lại.

Một hành trình tuổi trẻ đáng nhớ của Huy Hoàng và các bạn tình nguyện viên.
Dù hành trình đã khép lại nhưng với Huy Hoàng đây có lẽ là kỷ niệm mà cả đời này bạn cũng không quên được, một trải nghiệm tuổi trẻ đáng nhớ.
Ngọc Quyên
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 20 giờ trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.