Bác sĩ "vạch mặt" thủ phạm khiến đàn ông "ngã ngựa" khi đang yêu
"Ngã ngựa" hay "phạm phòng" là hiện tượng bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể mắc phải, nhẹ thì ảnh hưởng đến việc “ân ái” sau này, nặng thì dẫn đến tử vong.
Ngã ngựa khi “yêu” là hiện tượng mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể mắc phải, nhẹ thì có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình “ân ái” sau này, nặng thì sẽ dẫn đến tử vong nếu không sơ cứu đúng cách. Vẫn biết đó là nỗi “kinh hoàng” chốn phòng the của đấng mày râu, tuy nhiên để truy tìm nguyên nhân của hiện tượng này không phải ai cũng biết.
Về khách quan "ngã ngựa" có thể do những nguyên nhân sau:
Nguyên nhân về nội tiết: Hormone sinh dục nam được ví như một người 'nhạc trưởng' chỉ huy hoạt động tình dục. Có rất nhiều khâu khác nhau trong một chu trình hoạt động tình dục. Các khâu này quan trọng như nhau và tương tác qua lại lẫn nhau. Muốn có một chu trình tình dục "thuận chèo mát mái" thì các khâu này phải hoạt động hài hòa với nhau. Khi nồng độ hormone (testosteron) bị suy giảm sẽ dẫn đến sự lệch pha của các khâu này, từ đó làm cho “cậu nhỏ” không vâng lời thân chủ. Có nhiều nguyên nhân gây suy giảm hormone sinh dục như: stress, tuổi tác, sự suy kiệt của cơ thể, các bệnh lý ở hệ trục dưới đồi - tuyến yên - tinh hoàn.
Nguyên nhân về tâm lý: Tâm lý luôn luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc khởi động và duy trì sức cương của cậu nhỏ. Các stress trong công việc, trong quan hệ vợ chồng kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi thường xuyên sẽ làm suy giảm hưng phấn với chuyện “yêu” dẫn đến cậu nhỏ khó cương. Nam giới thường tự đặt cho mình một áp lực rất lớn mỗi khi tiến hành chuyện “yêu”. Họ thường lo lắng rằng mình không đủ sức để chiều vợ, chính những nỗi lo vô hình về chuyện “hành sự” này đôi khi là nguyên nhân khiến các quí ông trẻ ngã ngựa giữa đường.
Nguyên nhân từ lối sống: Không yêu thích thể dục thể thao, trì trệ lười vận động, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, là những yếu tố thuận làm tăng thêm sự bướng bỉnh của “cậu nhỏ”. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nicotine và các sản phẩm bị đốt cháy trong thuốc lá không những làm rối loạn cương dương mà còn làm ảnh hưởng đến tinh trùng dẫn đến giảm khả năng sinh sản.
Ngoài những nguyên nhân khách quan trên, chứng “ngã ngựa” khi “yêu” còn xuất phát từ sự chủ quan của chính thân chủ khi “hành sự”.
Dị ứng với các biện pháp an toàn: Ở một số nam giới do "cậu ấm" quá khó tính nên thường bị dị ứng với các biện pháp an toàn như: bao cao su, màng ngăn âm đạo nữ hay bao cao su dành cho nữ...Khi đó, "cậu ấm" sẽ ngứa ngáy, nóng rát, nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn đến bị viêm, rất nguy hiểm.
Vì thế, khi "ân ái" mới có cảm giác đau. Ảnh hưởng bởi cơ quan sinh dục của nữ giới. Nếu như phụ nữ bị mắc các bệnh viêm nhiễm đường tình dục, thì môi trường axit trong âm đạo sẽ bị thay đổi, từ đó khiến đầu "cậu ấm" bị tác động mạnh kéo theo viêm. Điều này vô hình chung đã gây đau khi "ân ái".
“Yêu” ở những nơi nguy hiểm: Vì lý do nào đó những người trong cuộc không kìm chế được đã làm chuyện nhạy cảm ngay tại những vị trí không an toàn. Ví dụ trong thang máy, trên mái nhà, trong xe ôtô, trong toa- lét ... và hậu quả khi “lên đỉnh” lại bị rơi vào thảm họa như trường hợp một cặp tình nhân người Mỹ ở South Caroline đã được người đi đường phát hiện chết trong trạng thái trần như nhộng trong khi quần áo còn ở trên mái nhà cao tới 15 mét.
Bao quy đầu quá dài: Chất bẩn có trong đầu bao quy đầu bị đóng cặn lại, để lâu gây ra các viễm nhiễm cơ quan sinh dục: viêm tuyến tiền, viêm đầu dương vật hay ung thư dương vật. Điều này khiến cho nam giới thường bị đau trong khi "ân ái".
Khoảng cách tuổi tác: Sự khác biệt tuổi tác giữa nam giới và nữ giới cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột. Các chuyên gia về giới của Nhật qua nghiên cứu cho thấy, khả năng đột tử khi "yêu" càng dễ xảy ra với những đôi có độ chênh lệch từ 13 tuổi trở lên.
Gãy "cậu bé": Có một số nam giới do quá hưng phấn nên đã liên tục thay đổi các tư thế làm tình, các động tác quá nhanh và mạnh khiến cho dương vật bị gãy. Nếu xảy ra hiện tượng này cần phải kịp thời đến bệnh viện để làm phẫu thuật.