Bạn đã biết cách xử trí khi bị chó, mèo cắn?

|

GiadinhNet - Hầu hết mọi người khi bị chó, mèo cắn đều lúng túng trong việc ứng phó nên mới dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Chó, mèo là vật nuôi khá quen thuộc và gần gũi trong mỗi gia đình. Nguy cơ bị chó, mèo cắn hoàn toàn có thể xảy ra đối với cả người lớn và trẻ nhỏ trong khi tiếp xúc hoặc đùa giỡn với chúng. Sẽ rất nguy hiểm nếu như những con vật đó chưa được tiêm phòng, mang trong mình vi rút bệnh dại.


Bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bệnh dại nếu bị chó, mèo cắn. Ảnh minh họa

Bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bệnh dại nếu bị chó, mèo cắn. Ảnh minh họa

Bên cạnh tổn thương ngoài da, người bị động vật như chó, mèo tấn công còn phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh dại. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra, thường tác động lên hệ thần kinh, có tỷ lệ tử vong gần 100%. Trên thế giới hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Vì vậy, mỗi người cần phải tự trang bị cho mình kiến thức xử trí khi bị chó, mèo cắn, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ.

Khi phát hiện có người bị chó, mèo cắn, không nên quá sợ hãi hay luống cuống, cũng không nên vội vàng đánh chết chó, mèo do tức giận. Lúc này, những việc cần làm là:

Người bị chó, mèo cắn vết thương bị bầm tím, rách da, chảy máu: Đầu tiên cần rửa ngay thật kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước mạnh ít nhất là 5 phút rồi tiến hành sát trùng vết thương bằng dung dịch cồn 70% hoặc dung dịch iode, nhằm làm giảm tối thiểu lượng vi rút xâm nhập nơi vết cắn. Sau đó dùng miếng vải sạch phủ lên vết thương và băng hờ lại. Tránh băng kín vết thương. Trong quá trình sơ cứu, tuyệt đối không để vết thương bị trầy xước, bầm dập. Đặc biệt, không được tùy tiện sử dụng thuốc Nam để điều trị. Sau khi sơ cứu, cần đưa người bị chó (mèo) cắn đến các cơ sở y tế để các bác sĩ khám và có chỉ định điều trị thích hợp.


Rửa ngay thật kỹ vết thương sau khi bị chó, mèo cắn

Rửa ngay thật kỹ vết thương sau khi bị chó, mèo cắn

Nếu vết thương nhẹ, không ảnh hưởng đến thần kinh trung ương (vết cắn ở chân, tay…), chưa cần tiêm vaccine phòng dại ngay. Thay vào đó, nên theo dõi con vật đã cắn trong 10-15 ngày xem nó có bình thường không. Nếu con vật cắn vẫn bình thường hoặc đã được tiêm phòng dại, nạn nhân không cần đi tiêm. Trong trường hợp con vật đó chết, mất tích, bị làm thịt… thì phải đi tiêm vaccine ngay. Nếu không theo dõi được con vật đã cắn hoặc con chó, mèo cắn đang bị ốm, cũng cần nhanh chóng đi tiêm phòng.

Nếu bị cắn ở những vị trí nguy hiểm, ảnh hưởng đến thần kinh trung ương như vùng đầu, mặt, cổ… thì dù vết cắn nhẹ, nạn nhân cũng cần đi tiêm vaccine phòng dại. Trường hợp vết thương nặng hoặc nghi ngờ chó, mèo cắn bị dại hay đang lên cơn dại cắn bậy, cắn nhiều người, phải tiêm kết hợp huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại.

Nhiều người vì lo lắng tiêm vaccine phòng dại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như suy giảm trí nhớ, giảm tuổi thọ, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản… nên thường không đi tiêm hoặc chỉ tiêm 1-2 mũi đầu. Thực tế, vaccine phòng dại có thể gây ra một số tác dụng phụ tại chỗ như ngứa, đau, sưng, hoặc gây buồn nôn, ói, đau bụng, tiêu chảy, nhức đầu, mỏi mệt, chóng mặt, đau họng, sốt, đau cơ, đau khớp… (nhưng rất ít khi xảy ra). Riêng thông tin vaccine phòng dại có thể gây giảm trí nhớ, giảm tuổi thọ thì vẫn chưa được khoa học ghi nhận.


Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh dại tốt nhất

Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh dại tốt nhất

Thông thường, phải tiêm đến mũi thứ 2-3, vaccine mới tạo ra được kháng thể. Tùy cơ địa, có người sẽ nhạy cảm với thành phần vaccine phòng dại nên dễ gặp các triệu chứng như mệt mỏi, sốt, khó chịu, nhức mỏi… Ngay sau khi tiêm, nếu có biểu hiện khác lạ, nên báo cho nhân viên y tế. Nếu các triệu chứng không nghiêm trọng, cần theo dõi để thông báo cho bác sĩ. Các mũi tiêm tiếp theo có thể sẽ ngưng lại 1-2 ngày sau vì các mũi sau thường dẫn đến những biến chứng nặng hơn các mũi trước.

Hiện nay, tại các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, đều có thể tiếp nhận bệnh nhân đến tiêm phòng bệnh dại. Mặt khác, để đẩy lùi bệnh dại nhất là vào thời điểm hiện nay nên hạn chế việc nuôi chó, mèo. Nếu nuôi thì phải xích, nhốt rọ mõm lại, tránh để chó, mèo chạy rông và phải tiêm phòng dại cho vật nuôi theo quy định.

Lily (t/h)

Ý kiến của bạn
Tags:
Lý do nhiều gia đình thích dọn nhà đầu tháng

Lý do nhiều gia đình thích dọn nhà đầu tháng

-

GĐXH - Mỗi người có một lý do khác nhau để dọn nhà. Nhưng điểm chung không phải mong chờ một phép màu, mà vì những lý do sau nên họ muốn khởi đầu tháng mới trong ngôi nhà sáng sủa hơn, gọn gàng hơn, tâm trạng dễ chịu, bình yên hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.