Băn khoăn "cô bé" mọc mụn

| Y tế

GiadinhNet - Những câu hỏi tế nhị thường là nỗi e ngại khiến nhiều người không dám tới thăm khám bác sĩ. Tại chuyên mục, các câu hỏi riêng tư của bạn đọc đã được các bác sĩ trả lời.

 
Hướng điều trị mụn ở "cô bé"
 
Hỏi: Em năm nay 24 tuổi, gần đây em bị mọc một mụn ở "cô bé". Mụn này khi lấy tay ấn, chạm vào thấy cứng và đau, hơi đỏ. Em muốn biết em bị như vậy có vấn đề gì không, phương hướng điều trị ra sao?
 
Violet 
 
Trả lời:Mụn mọc ở vùng kín có thể là dấu hiệu của nhiễm nấm hay virus đường sinh dục, nhất là khi có thấy hơi đỏ và đau như bạn mô tả. Những triệu chứng bạn mô tả chưa đủ để kết luận, bạn nên đến các cơ sở y tế có uy tín để được khám và tư vấn kỹ hơn.
 
  ---
 
Mụn mọc ở vùng kín, bệnh gì?
 
Hỏi: Cách đây khoảng 5 tháng chỗ ấy của em mọc một mụn thịt bé tí như trứng cá, ban đầu em còn tưởng là nốt ruồi. Nhưng đến nay nó đã to bằng hạt đậu và mọc thêm 2 nốt nhỏ mới và không thấy phát triển thêm. Nó không gây đau hay ngứa , không tiết ra một dịch gì bất thường. Chồng em cũng không có dấu hiệu bị bệnh giống em. Chồng em có bảo em đến viện da liễu kiểm tra nhưng em rất ngại. Bác sĩ có thể cho em biết em bị bệnh gì không và nên khám ở đâu thì tốt?
Thanh Lien
 
Trả lời: Có nhiều trường hợp mụn ở vùng kín chỉ là mụn thông thường, không phải là triệu chứng của bệnh lý nào cả, song cũng có trường hợp mụn do nhiễm nấm Candida hay virus Hecpet simplex sinh dục, bởi vậy bạn nên đến cơ sở khám phụ khoa của các địa chỉ có uy tín để xem xét rõ hơn về tình trạng, đặc điểm nốt mụn thịt của bạn, các bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn rõ hơn.
 
---
 
Không cắt bao quy đầu có ảnh hưởng gì?
 
Hỏi: Tôi năm nay 25 tuổi. Hiện dương vật của tôi vẫn chưa cắt bao quy đầu. Liệu như vậy có ảnh hưởng gì khi quan hệ hay không? Nếu không cắt có ảnh hưởng gì không?
 
Tu
 
Trả lời: Cắt bao quy đầu đơn giản chỉ là một cuộc tiểu phẫu với mục đích cắt bỏ lớp da thừa để quy đầu sạch sẽ hơn. Bình thường, người nam khi đến tuổi trưởng thành thì lớp da bao ngoài dương vật (gọi là da quy đầu) sẽ tuột xuống ít hoặc nhiều khi dương vật cương cứng để lộ quy đầu.
 
Ở một số thiếu niên lớp da này vẫn bao lấy toàn bộ phần đầu dương vật chỉ chừa lại một lỗ nhỏ để tháo nước tiểu. Do đó nước tiểu thường còn sót lại bên trông bọc da, đóng cặn, gây khó khăn cho việc giữ gìn vệ sinh. Nếu không chữa, có thể làm viêm quy đầu hoặc gây ung thư dương vật.
 
Bạn nên đến những cơ sở y tế có uy tín để tiến hành cắt bao quy đầu. Phẫu thuật với thủ thuật khá đơn giản và không làm ảnh hưởng đến vùng khoái cảm.
 
---
 
Áp lạnh có điều trị được khỏi hẳn viêm lộ tuyến?
 
Hỏi: Em đi khám, bác sĩ kết luận bị viêm lộ tuyến nên cho đặt thuốc 10 ngày, sau đó đi kiểm tra lại để áp lạnh. Vậy em muốn biết áp lạnh có ảnh hưởng gì không và điều trị bằng phương pháp này khỏi hẳn không ạ?
 
Minh Hue
 
Trả lời: Áp lạnh là phương pháp sử dụng chất nitơ lỏng, bay hơi ở nhiệt độ cực thấp, được dẫn qua một dụng cụ bằng kim loại chuyên biệt có thể áp sát vào tổn thương lộ tuyến trên bề mặt cổ tử cung. Thời gian áp lạnh tại chỗ lâu chừng 1 - 2 phút (tùy theo thương tổn) và chỉ tác động tại chỗ có tổn thương nên không gây nguy hiểm gì cho người bệnh và không gây đau đớn.
 
Viêm lộ tuyến hoàn toàn có thể chữa khỏi được bằng phương pháp này. Bạn nên chú ý tuân theo đúng chỉ định của bác sĩ và giữ vệ sinh đúng cách, tránh viêm nhiễm lại. Sau khi điều trị bạn nên thường xuyên tái khám để đảm bảo điều trị triệt để, tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
 
---
 
Khi nào có thể dùng được que thử thai?
 
Hỏi: Em năm nay 24 tuổi. Sức khỏe ổn định. Em có bạn trai và chúng em mới có quan hệ với nhau. Tháng trước chúng em quan hệ và có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhưng tháng này em lại chưa thấy "nguyệt san", đã trễ 4 ngày, và ra nhiều khí hư. Em muốn hỏi liệu em có thể có thai không? Bao giờ em có thể dùng que thử?
 
Hạnh
 
Trả lời: Tránh thai bằng thuốc tránh thai khẩn cấp không phải là phương pháp cho hiệu quả phòng tránh thai cao. Do vậy khả năng bạn có thai là có thể xảy ra. Tuy nhiên việc trễ kinh cũng có thể do tác dụng phụ của thuốc hay nhiều nguyên nhân khác. Bạn nên sử dụng que thử thai để kiểm tra sau khoảng 2 tuần của thai kỳ.
 
Để chắc chắn, bạn có thể sử dụng 2 que thử để đảm bảo kết quả chính xác. Bạn cũng nên sử dụng biện pháp tránh thai khác an toàn hơn như dùng bao cao su, bởi thuốc tránh thai khẩn cấp không nên uống quá 4 viên/tháng và nó cũng không có tác dụng phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục.
 
---
 
Có thể tự điều trị viêm lộ tuyến?
 
Hỏi: Em 25 tuổi, chưa có con, quan hệ tình dục đã lâu, em tránh thai bằng cách tính ngày kinh, nhưng khoảng 2,3 tháng gần đây em để tự nhiên mà không thấy có thai nên em đã đi khám ở Bệnh viện Phụ sản. Bác sỹ kết luận em bị viêm lộ tuyến 0.5 cm và cho thuốc uống, dung dịch rửa và đặt âm đạo. Thuốc em uống trong 5 ngày là hết, còn thuốc đặt mỗi tối 1 viên trong 12 ngày thì đã hết. Bác sỹ nói em tháng sau sạch kinh đi khám lại nếu cần đốt sẽ đốt. Trong khi e mđặt thuốc được khoảng 4 - 5 ngày thì có thấy ra dịch vàng và dịch lỏng nhày màu tráng trong. Vậy em xin hỏi bác sỹ là em ra dịch như thế có bình thường không? Và dùng hết thuốc bác sỹ kê rồi là thôi hay là em mua tiếp để dùng? Em đọc báo thấy có nói nếu bị viêm lộ tuyến trên 5 mm mới phải đốt thì như em liệu có phải đốt không và đốt có lâu không, có phải nằm viện không, có đau không? 
 
Giang 
 
Trả lời: Bạn không nên tự ý mua thêm thuốc tự điều trị. Khi dùng hết đơn thuốc mà bác sĩ kê cho bạn thì bạn nên đi khám lại để bác sĩ xem xét và chỉ định hướng điều trị tiếp theo. Đốt lộ tuyến là một thủ thật khá đơn giản, nhanh chóng và không gây đau đớn nhiều. Tuy nhiên để điều trị thành công thì cần phải tránh quan hệ trong thời gian điều trị. Bạn nên yên tâm điều trị theo chỉ định của bác sĩ để thu được hiệu quả tốt nhất. 
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab
41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thanhloan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.