Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nhờ các cơ quan chức năng, Ban tự quản thôn cũng như đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số đã vượt khó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ)cho bà con nên tình trạng sinh con thứ ba trở lên đã giảm.
Ban tự quản thôn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể và đội ngũ CTV dân số đẩy mạnh công tác tuyên truyền KHHGD đến tận từng hộ gia đình, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi dịp sinh hoạt thôn, nhóm, tổ, câu lạc bộ “Giúp nhau phát triển kinh tế”, “Không sinh con thứ 3”, thôn đã mời CTV dân số dự sinh hoạt cùng, giải đáp kịp thời những thắc mắc của hội viên về các vấn đề sinh đẻ kế hoạch, chăm sóc sức khỏe sinh sản...
Mặc dù chưa có điện sinh hoạt, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, từ đầu năm đến nay, thôn 2 đã tổ chức được một số buổi chiếu phim, tiểu phẩm hài, kịch có nội dung liên quan đến vấn đề KHHGĐ cho người dân trong thôn và các vùng lân cận cùng xem.
|
|
|
Chiến dịch chăm sóc SKSS đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân (Ảnh: PV). |
Mô hình này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Với cách truyền thông nhẹ nhàng, dí dỏm, dễ đi vào lòng người, các buổi chiếu phim được bà con rất mong chờ. Người dân thôn 2 đã dần ý thức được việc sinh ít con để phát triển kinh tế, nuôi dạy trẻ được chu đáo hơn, từ đó, vận động người thân thực hiện theo.
Chị Nguyễn Thị Phượng - CTV dân số của thôn - chia sẻ: “Các cán bộ, CTV dân số không quản ngại đường sá đi lại khó khăn để đến từng nhà vận động chị em kí cam kết không sinh con thứ ba. Lúc đầu, do còn mang nặng tư tưởng “trời sinh voi sinh cỏ” nên rất ít gia đình đồng ý. Song sau khi được phân tích rõ ràng, cặn kẽ, hiểu ra nên họ đã tự nguyện kí cam kết và thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy, không chỉ có các gia đình người Kinh mà nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong thôn cũng đã cam kết không sinh con thứ 3”.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nga- Người dân thôn 2 - tâm sự: “Tham gia vào các buổi sinh hoạt về công tác DS-KHHGĐ, tôi đã học hỏi được nhiều điều hay. Tuy mới có một cháu gái, song tôi và chồng quyết định chờ 5 năm nữa mới sinh cháu tiếp theo và dù gái hay trai cũng chỉ dừng lại ở 2 con để phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống gia đình và nuôi dạy các con tốt hơn”.
Song song với công tác tuyên truyền, Ban tự quản thôn cũng thường xuyên xuống từng hộ dân để rà soát, nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện KHHGĐ ở từng cụm dân cư, tránh trường hợp kí cam kết song vẫn vi phạm để có biện pháp xử lí kịp thời.
Chính vì làm tốt công tác tuyên truyền và kiểm tra chặt chẽ mà năm qua, 170 hộ dân thôn 2 đã tự nguyện kí cam kết không sinh con thứ 3, 110 chị em trong độ tuổi sinh đẻ đã biết sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, 100% bà mẹ được tiêm vaccine đầy đủ và nắm bắt được một số kiến thức cơ bản về làm mẹ an toàn, 100% trẻ em được tiêm vaccine, các em trong độ tuổi đi học được đến trường đầy đủ...
Hoàng Bảo