Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt thanh niên trộm cắp điện thoại của vợ chồng già, bị 'bêu' trên mạng xã hội

Thứ ba, 19:44 09/05/2023 | Pháp luật

Công an đã bắt nam thanh niên trộm cắp điện thoại của vợ chồng già bán tạp hóa ở quận Hà Đông (Hà Nội). Trước đó, đối tượng bị 'bêu' hình ảnh trên mạng xã hội.


Nghe bạn than khó khăn, rủ bạn đi trộm cắp liên tỉnh lấy tiền tiêu xàiNghe bạn than khó khăn, rủ bạn đi trộm cắp liên tỉnh lấy tiền tiêu xài

GĐXH - Đến thăm con của bạn ốm, nghe người này than khó khăn, cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Chiều 9/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Phương Nam (SN 1997, ở Hòa Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bắt thanh niên trộm cắp điện thoại của vợ chồng già, bị 'bêu' trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Phương Nam bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: ANTĐ

Trước đó, vào chiều 7/5, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nam thanh niên mặc áo phông, quần đùi, điều khiển xe máy qua nhiều tuyến phố, kèm theo lời bình: “Không làm mà đòi có ăn, thanh niên giả vờ vào cửa hàng ông bà già mua nước xong “chôm” luôn chiếc điện thoại và tiền mặt tầm 20 triệu đồng. Trong điện thoại có những bức ảnh kỷ niệm không bao giờ có lại được. Mong thanh niên thấy được, cho ông bà già chuộc lại, chứ bán được mấy đồng đâu”.

Qua xác minh, Công an quận Hà Đông nắm được vụ việc xảy ra tại ngõ 8 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông. Bị hại trong vụ việc là vợ chồng già khoảng 80 tuổi, bán hàng tạp hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 8/5, công an đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Phương Nam, chính là đối tượng bị “bêu” trên mạng xã hội.

Nghi phạm Nam khai nhận, vào khoảng 16h ngày 7/5, khi vào cửa hàng tạp hóa tại ngõ 8 đường Lê Trọng Tấn uống nước, thấy chủ nhà để chiếc điện thoại hớ hênh nên Nam liền lấy trộm rồi bỏ đi. Sau đó, Nam mang bán chiếc điện thoại được 1,5 triệu đồng.

Công an quận Hà Đông xác định, không có việc vợ chồng già bị mất 20 triệu đồng như thông tin trên mạng xã hội. Cơ quan công an đã thu hồi chiếc điện thoại và liên hệ để trả lại người bị mất.

Bắt giữ hai đối tượng đột nhập cửa hàng trộm cắp tài sản để thực hiện việc không ai ngờ tớiBắt giữ hai đối tượng đột nhập cửa hàng trộm cắp tài sản để thực hiện việc không ai ngờ tới

GĐXH - Sau một hồi lượn lờ trên đường, Cường và Thịnh đã tìm cách đột nhập cửa hàng "Chợ ô tô Lục Ngạn" để trộm cắp tài sản.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top