Quảng Bình: Bắt "nữ quái" liên tục thực hiện các vụ trộm cắp tài sản của người dân

| Pháp luật

GĐXH - Liên tục thực hiện các vụ trộm cắp tài sản, "nữ quái" 20 tuổi đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

Tạm giữ hai đối tượng lừa đảo hơn chục tỷ đồng của người dân Quảng BìnhTạm giữ hai đối tượng lừa đảo hơn chục tỷ đồng của người dân Quảng Bình

GĐXH - Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đang tạm giữ hình sự hai đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Quý (SN 2003, trú tại thôn Đông Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội "Trộm cắp tài sản".

Bắt "nữ quái" liên tục thực hiện các vụ trộm - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Quý (đứng giữa) tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Quý là đối tượng không có việc làm ổn định, thường xuyên thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 19h, ngày 8/3, Quý vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại đường Ngô Gia Tự, phường Nam Lý (TP. Đồng Hới) trộm số tiền 9,5 triệu đồng.

Khoảng 21h ngày 9/3, Nguyễn Thị Quý lợi dụng sơ hở của bà Nguyễn Thị Hiến (ở xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) trộm 5 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 8h ngày 10/3, quan sát thấy nhà bà Phan Thị Thủy (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) có sơ hở, Quý đã đột nhập trộm một chiếc túi xách bên trong có 6 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Quý đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nữ công nhân mua được chiếc xe, chưa gắn biển số đã bị dàn cảnh trộm mất

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.