Bé gái 10 tuổi ở Khánh Hoà tử vong do cúm không thuộc chủng corona mới ở Trung Quốc

| Y tế

GiadinhNet - Bé gái 10 tuổi diễn tiến bệnh nhanh, chỉ 1 ngày sau vào viện đã tử vong, xét nghiệm dương tính với virus corona chủng NL63 - không phải loại virus corona mới ở Vũ Hán.

Sáng 27/1 (mùng 3 Tết Canh Tý), ông Lê Tấn Phùng, Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội trên địa bàn tỉnh có một ca bệnh tử vong do cúm và dương tính với một chủng của virus corona, tuy nhiên, chủng này không phải là chủng 2019-nCoV đang hoành hành tại Trung Quốc.

"Bệnh nhi có nền bệnh động kinh, phát hiện, diễn tiến bệnh rất nhanh, một ngày xuất hiện triệu chứng đến lúc qua đời chỉ gần 1 ngày" - ông Phùng nói với Gia đình & Xã hội.

Bé gái 10 tuổi ở Khánh Hoà tử vong do cúm không thuộc chủng corona mới ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Hiện Khánh Hoà đang cách ly 8 bệnh nhân để theo dõi, xét nghiệm virus nCoV, 4 người trong số này là người Việt Nam, số còn lại người Trung Quốc.

Bệnh nhân tử vong tên Lê Nguyễn Thị Thanh H (ở huyện Cam Lâm). Bệnh nhi nhập viện ngày 8/1, bé gái 10 tuổi nhập viện Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Đến 12h5 ngày 9/1, bé tử vong.

"Ban đầu vào bệnh viện tỉnh, bệnh nhi chỉ điều trị vài tiếng đồng hồ có biểu hiện suy hô hấp. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà, đây là do virus nên chuyển ngay về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Vài tiếng sau bệnh nhi tử vong.

Trên nền bệnh nhân động kinh, quá trình xét nghiệm nước tiểu phát hiện có protein niệu, gửi mẫu bệnh phẩm được Trung tâm kiểm soát bệnh tật gửi sang Viện Pasteur Nha Trang để kiểm tra. Kết quả cho thấy bé gái 10 tuổi dương tính với virus corona chủng NL63 - một chủng cũ.

Phó giám đốc Sở y tế Khánh Hòa khẳng định, virus corona mà bé gái mắc phải không thuộc chủng virus biến thể đang hoành hành tại Trung Quốc.

"Các trường hợp tiếp xúc, bao gồm người nhà với bé gái cũng được giám sát, xét nghiệm nhưng không phát hiện mắc virus này. Kể cả một người bạn học của cô bé này bị sốt cũng được đưa đi xét nghiệm nhưng không phát hiện mắc virus này" - ông Phùng nói.

Ông Lê Tấn Phùng giải thích thêm, virus corona ngoài chủng mới đang lây lan ở Trung Quốc thì có 6 chủng cũ có thể gây bệnh cho người.

8 người được cách ly, xét nghiệm nCoV

Hiện, ngoài những bệnh nhân đã xác định kết quả âm tính nCoV, Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đang cách ly 8 bệnh nhân để xét nghiệm virus corona mới, trong đó có 4 người Việt Nam, còn lại là du khách Trung Quốc. Những ca bệnh này đang chờ kết quả xét nghiệm virus corona từ Viện Pasteur Nha Trang.

Trong số bệnh nhân trên, có một số ca được chuyển đến sau khi lực lượng y tế phát hiện du khách có dấu hiệu sốt tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh; số khác được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lâm.

Trong số 8 bệnh nhân này, em bé nhỏ nhất chỉ 2 tuổi, là du khách từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, là khách lẻ, không phải khách theo tour du lịch.

"Dự kiến trong ngày hôm nay, 27/1, các bệnh nhân cách ly này sẽ có kết quả xét nghiệm" - ông Phùng cho hay.

Bé gái 10 tuổi ở Khánh Hoà tử vong do cúm không thuộc chủng corona mới ở Trung Quốc - Ảnh 3.
Bé gái 10 tuổi ở Khánh Hoà tử vong do cúm không thuộc chủng corona mới ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Nguồn: Zing

Trong những ngày Tết, tại sân bay quốc tế Cam Ranh, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên.

5 máy đo nhiệt từ xa đã được trung tâm lắp đặt để kiểm tra thân nhiệt, kiểm soát tình trạng sức khỏe các hành khách; phân luồng di chuyển cho từng đối tượng du khách.

Riêng với các hành khách đến từ Trung Quốc đều phải đi qua ít nhất 2 máy đo thân nhiệt từ xa. Đồng thời, tất cả các hành khách được phát tờ khai y tế, tờ rơi để cảnh báo các dấu hiệu nguy cơ, các số điện thoại để được hỗ trợ kịp thời.

Khi phát hiện có người sốt sẽ áp dụng biện pháp cách ly, chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Võ Thu



Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.