Bé gái sơ sinh không có lỗ hậu môn

| Tin tức - Sự kiện

Khi chào đời bé H.L. bị phát hiện “thiếu” lỗ hậu môn, dị tật quái ác ấy khiến gia đình sốc nặng.

"Thiếu" lỗ hậu môn là bệnh hiếm gặp ở trẻ sơ sinh
 
Bệnh nhi kém may mắn ấy là trường hợp của bé H.L. (1,5 tháng tuổi, ngụ tại Bình Phước) hiện đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM. Thông tin từ gia đình cho biết cháu là con đầu lòng của sản phụ T.T.H.T.
 
Ca sinh nở của chị được “mẹ tròn con vuông”. Song niềm vui chưa trọn thì cú sốc lớn ập đến với người mẹ trẻ và gia đình khi hay tin đứa con gái bé bỏng mới chào đời không có lỗ hậu môn. Ngay sau khi sinh cháu được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị.

Tại đây qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi hoàn toàn không có vết tích của lỗ hậu môn, trực tràng, đường tiểu, bộ phận sinh dục đổ chung vào một lỗ. Ngay lập tức bé được phẫu thuật mở một lỗ trên thành bụng bên phải làm lỗ hậu môn và đường tiểu tạm. Do tình trạng sức của bé còn yếu nên bác sĩ chưa thể tiến hành tạo lỗ hậu môn thật cho bé. Dự kiến ca phẫu thuật này sẽ được tiến hành khi bé đạt 3 tháng tuổi trở lên và tình trạng sức khỏe ổn định.

Bác sĩ cho biết, dị tật thiếu hậu môn là bệnh hiếm gặp chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/5.000 trẻ sơ sinh. Đến nay khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây nên, nhưng một số chuyên gia y tế phỏng đoán dị tật này có liên quan đến các yếu tố như mẹ nhiễm virus, tiếp xúc với tia phóng xạ hoặc dùng thuốc trong thời kỳ thai nghén.
 
Theo Dân trí
lehuong
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.