Bé trai sơ sinh không có tay chân

| Tin tức - Sự kiện

Mang thai tháng thứ 7, chị Tây siêu âm biết đứa con trong bụng khiếm khuyết tay chân. Người mẹ quyết giữ con để sinh vì đó là giọt máu của vợ chồng.

Hai ngày qua hơn 300 người đến nhà chị Trần Thị Kim Tây ở xã An Phú, huyện Tịnh Biên (An Giang) để xem bé trai sơ sinh không có tay chân. Nhiều người cho tiền để gia đình mua sữa, quần áo cho con vì gia đình chị Tây khó khăn.

Bé trai sơ sinh không có tay chân 1
  Bé trai sơ sinh không có tay chân.
 
Vợ chồng chị Tây cưới nhau 3 năm. Lần mang thai đầu tiên, chị ngã nên bị sẩy. Mang thai lần này, chị siêu âm vào tháng thứ 5 nhưng không biết thai nhi tật. Siêu âm lần 2 vào tháng thứ 7 của thai kỳ, bác sĩ cho biết thai bị khiếm khuyết cả tay chân. Vợ chồng rất buồn, anh Lê Văn Ton an ủi vợ và cả hai quyết giữ lại đứa bé.
 
Ngày 9/11 chị Tây sinh mổ tại Bệnh viện đa khoa Châu Đốc. Bé nặng 2,5 kg, có đôi mắt sáng, rất bụ bẫm nhưng không có tay, chân.

Mẹ con sản phụ xuất viện một ngày sau sinh, sức khỏe bé rất tốt, bú mạnh.

Theo VnExpress

lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.