Chủ đề này sẽ được thực hiện từ năm 2010-2011 với khẩu hiệu “Hãy phòng chống đái tháo đường ngay từ bây giờ”.
Theo GS.TS Thái Hồng Quang, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam, tại Việt Nam, nếu đầu những năm 90 của thế kỷ trước, tỷ lệ bệnh ĐTĐ chỉ từ 1,1 đến 2,5% thì nghiên cứu gần đây của BV Nội tiết TƯ cho thấy tỷ lệ này đã xấp xỉ 5%. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, hiện tỷ lệ người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ tại cộng đồng là 15-20% - có nghĩa là có khoảng 10 triệu người có nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ bổ sung vào danh sách bệnh nhân ĐTĐ trong những năm tới.
V.Khánh
Đáp ứng y tế trong thiên tai thảm họa giai đoạn 2011 – 2020. Trong hai ngày 12-13/11, tại Hòa Bình, Bộ Y tế đã phối hợp với cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tổng hợp ý kiến xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về chuẩn bị và đáp ứng y tế trong thiên tai thảm họa (TTTH) giai đoạn 2011-2020”.
Tại hội thảo, TS Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong những năm qua ngành y tế các cấp đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt như kịp thời chăm sóc, sơ cấp cứu cho người dân ở những vùng gặp TTTH; xử lý ô nhiễm môi trường trong và sau thiên tai, thảm họa... Tuy nhiên, công tác phòng chống TTTH của ngành y tế còn gặp một số hạn chế như chưa có luật về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; cơ chế chia sẻ thông tin, tham gia cứu trợ còn chồng chéo và kém hiệu quả; hệ thống quản lý dữ liệu còn thô sơ...
P.Thuận
TPHCM: Thuốc nội chiếm 50% trong bệnh viện. Sở Y tế TPHCM vừa triển khai chương trình “Thuốc Việt cho người Việt” đến đại diện 31 công ty dược có nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất) đóng tại TP HCM và một số tỉnh, thành. PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, việc sử dụng thuốc nội hiện nay tại thành phố đạt khoảng 50% giá trị thuốc sử dụng trong bệnh viện.
Tuy nhiên, người dân vẫn còn tâm lý thích sử dụng thuốc ngoại, cho thuốc ngoại là tốt nên hình ảnh thuốc nội trong mắt người dân còn rất nhạt nhòa. Hiện nay cần tăng cường các biện pháp quảng bá, tuyên truyền thuyết phục người dân ưu tiên dùng thuốc trong nước; kiến nghị Bộ Y tế đẩy mạnh các chính sách bảo hộ thuốc trong nước, hạn chế nhập khẩu các loại thuốc mà trong nước đã có sản phẩm thay thế như nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, một số kháng sinh thông dụng, thuốc bổ, vitamin...
H.Trang