Bệnh lây truyền phổ biến qua bàn tay bẩn

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Theo các chuyên gia của Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế), trong đời sống sinh hoạt, đôi bàn tay của mỗi người thường phải tiếp xúc với rất nhiều chất bẩn chứa mầm các bệnh truyền nhiễm như phân, đất cát, đồ chơi, súc vật nuôi…

Trong các bệnh viện, người đi chăm sóc bệnh nhân cũng thường xuyên phải tiếp xúc với các nguồn có chứa bệnh lây truyền qua đờm dãi, chất thải, quần áo bẩn của bệnh nhân. Khi tiếp xúc với các nguồn lây bệnh truyền nhiễm thì đôi bàn tay, nhất là móng tay rất dễ chứa các loại vi khuẩn, virus, trứng giun sán, nấm gây bệnh và chất bẩn bám vào.

Khi cho trẻ ăn, chế biến thức ăn, dụi mắt, gãi ngứa, cầm nắm bàn tay nhau thì vi khuẩn, virus, trứng giun sán, chất bẩn cũng rất dễ xâm nhập vào miệng, mắt, da gây bệnh. Các bệnh liên quan đến đôi bàn tay bẩn thường gặp như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, viêm gan, giun sán, đau mắt, ghẻ lở, cúm gia cầm…

Các chuyên gia Cục Quản lý môi trường Y tế khuyến cáo, để có đôi bàn tay sạch thì mọi người cần rửa tay với xà phòng. Rửa tay với xà phòng được coi là liều vaccine tự chế, có hiệu quả cao, chi phí thấp mà cứu sống được nhiều người.

Trong đời sống sinh hoạt và sản xuất, người dân nông thôn, nhất là nông dân phải tiếp xúc với những nguồn bệnh rất dễ bị lây truyền qua bàn tay bẩn. Một ví dụ điển hình đó là việc đi đại tiện không hợp vệ sinh. Nếu đi đại tiện không hợp vệ sinh, chất thải có thể dễ dàng thoát ra ngoài môi trường. Phân người có thể dính qua đôi bày tay, phát tán qua vật trung gian như ruồi nhặng, qua nguồn phân bón ngoài đồng ruộng, nguồn nước.

Các chuyên gia môi trường y tế khuyến cáo cần có biện pháp ngăn chặn đường lây truyền bệnh qua bàn tay bẩn. Để ngăn chặn sự lây truyền bệnh qua phân bón trên đồng ruộng, nước sinh hoạt, nước sản xuất và vật chủ trung gian thì các gia đình cần xây dựng là tiêu hợp vệ sinh, bảo vệ nguồn nước. Xây nhà tiêu hợp vệ sinh, bảo vệ nguồn nước cũng là để loại bỏ, hạn chế ở mức thấp nhất việc nhiễm bẩn mắt, miệng qua tiếp xúc với đất cát, nước và trong thức ăn… Một trong những biện pháp ngăn chặn cơ chế lây truyền bệnh hiệu quả đó là rửa tay với xà phòng.      

          Thiện Ân

Thêm 4 ca mắc “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, huyện vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xuất hiện trở lại Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân (bệnh “lạ”) trên địa bàn. Theo đó, ngày 28/2/2013, trên địa bàn xã Ba Điền, huyện Ba Tơ đã ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân tại Tổ 5, thôn Làng Rêu, xã Ba Điền. Tất cả 4 bệnh nhân cùng ở trong một gia đình, gồm: Phạm Thị Ngắp (SN 1938), Phạm Văn Đin (SN 1984), Phạm Thị Nai (SN 1987) và Phạm Văn Hy (SN 2006).  Bốn bệnh nhân trên nhập viện với một số triệu chứng lâm sàng của bệnh viêm da dày sừng. Hiện tất cả đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.     

TT

Đình chỉ lưu hành thuốc hô hấp

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành 1 loại thuốc trị các bệnh đường hô hấp do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, loại thuốc trị các bệnh đường hô hấp miracef 50 os (cefpodoxime proxetil for oral suspension), lô số E037, ngày sản xuất: 6/2012, hạn dùng: 05/2015, số đăng kí: VN-14461-12, do Công ty Miracle Labs (P) Ltd., India sản xuất; Công ty cổ phần Dược Thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu buộc phải thu hồi vì thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng.         

V.K

Thuốc điều trị viêm xoang giả

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã gửi văn bản đến các cơ sở y tế về việc phát hiện thuốc viên bao đường Nasalis (điều trị viêm xoang) giả trên địa bàn TP HCM. Thuốc Nasalis do Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú sản xuất và đã được Cục Quản lý dược cấp số đăng ký V292-H12-10 với dạng bào chế viên bao đường, quy cách đóng gói chai 60 viên, hộp một chai.Theo Cục Quản lý Dược, thuốc thật là viên nhân sậm màu và được trộn đều, chữ NSX (ngày sản xuất) được in phun; trong khi thuốc giả nhạt màu và lốm đốm trắng, chữ NSX in trực tiếp trên bao bì. Ngoài ra, thuốc thật có tem chống hàng giả. Thuốc giả không có những dấu hiệu nhận biết này.     

VK

baoin
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.