Bệnh mạch vành tấn công người trẻ

| Tin tức - Sự kiện

Trước đây, bệnh mạch vành xuất hiện ở độ tuổi 65, nay bệnh này đang ngày càng trẻ hóa và mắc phải ở độ tuổi trên 35.

BS. Trần Minh Hải, khoa Phẫu thuật tim, bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, hàng năm, tại bệnh viện chợ Rẫy có hàng nghìn trường hợp bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh mạch vành, bao gồm điều trị nội can thiệp mạch và phẩu thuật bắc cầu mạch vành (3.000 – 5.000 trường hợp/năm).

Trước đây, bệnh mạch vành xuất hiện ở độ tuổi 65, nay bệnh này đang ngày càng trẻ hóa và mắc phải ở độ tuổi trên 35. BS. Hải nhận định, bệnh mạch vành là bệnh gây tử vong hàng đầu trong bệnh lý tim mạch hiện nay.

Bệnh mạch vành là bệnh bị tổn thương mạch máu nuôi tim, mạch vành bị hẹp, nguyên nhân do bị sơ vữa động mạch (hình thành cục sơ vữa làm hẹp dần lòng mạch từ 50-70% trở lên, bắt đầu khi bệnh nhân có triệu chứng lượng máu đi xuống nuôi tim giảm đi).

Nguyên nhân gây ra bệnh mạch vành gồm 5 yếu tố: cao huyết áp, tiểu đường, tăng mỡ trong máu, hút thuốc lá và yếu tố tiền căn gia đình có người bị bệnh mạch vành. PGS.TS.BS. Võ Thành Nhân, trưởng khoa tim mạch can thiệp, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, những người hút thuốc lá có nguy cơ bị bệnh mạch vành sớm nhất với biến chứng là nhồi máu cơ tim và một số biểu hiện khác gây đột tử, bao gồm những cơn đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim và suy tim.

Điều trị mạch vành có 3 phương pháp: điều trị nội khoa, dùng thuốc giảm vành, thuốc kháng ức chế tiểu cầu, thuốc hạ áp, hạ đường huyết, thuốc điều trị tiểu đường, thuốc giảm mỡ trong máu; can thiệp nội mạch, hoặc mổ khi hẹp nhiều nhánh mạch vành.

Để phòng ngừa bệnh mạch vành bệnh nhân không hút thuốc lá, duy trì chế độ ăn điều hòa, tập thể dục đều đặn và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, phải duy trì cơ thể ở mức hợp lý, chiều cao và cân nặng phù hợp. Trọng lượng của cơ thể = chiều cao (cm) – 100 (cho vận động viên) hoặc - 105 (cho người bình thường). Bên cạnh đó, cần kiểm soát tốt huyết áp, điều trị tiểu đường hợp lý, duy trì lượng mỡ trong máu ở mức bình thường.
 
Theo SGTT
thuhuyen
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.