Bệnh máu khó đông ở Tân Yên, Bắc Giang: Có thể chữa trị được và không di truyền
GiadinhNet - Liên quan đến thông tin nhiều người ở huyện Tân Yên (đặc biệt là thị trấn Cao Thượng) và một số nơi khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bị nhiễm độc gây nên tình trạng máu khó đông, các bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho rằng, bệnh này có thể chữa trị, ngăn chặn được và không di truyền.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Ths. BS Nguyễn Thị Mai, Trưởng khoa Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, gần 1 năm qua, Viện đã tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân mắc chứng chảy máu liên tục một cách bất thường: Xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng lâu không cầm. Trước tình hình đó, Viện đã tổ chức 2 đợt lấy máu xét nghiệm, kết quả cho thấy, các bệnh nhân bị rối loạn đông máu do thiếu vitamin K và trong thành phần máu có chất warfarin. Đây là một trong những thành phần có trong thuốc diệt chuột hoặc dùng làm thuốc chống đông dành cho người bệnh tim mạch. “Nếu một người bị ngộ độc chất warfarin thì sau thời gian ngắn chừng 2, 3 ngày sẽ bị giải trừ hết, còn với triệu chứng lặp đi lặp lại ở một số bệnh nhân vừa qua khiến chúng tôi nghi ngờ về sự tồn tại của super warfarin. Bao giờ chất này bị thải trừ hết khỏi cơ thể bệnh nhân thì mới dừng việc điều trị. Sau đó, kết quả ra sao cũng cần tiếp tục theo dõi thêm”, BS Mai cho biết.
Theo BS Nguyễn Thị Mai, việc bệnh nhân bị tái phát như hiện nay có nguyên nhân do nhiễm mới, nhiễm thêm hay phát tác từ lần nhiễm trước là vấn đề cần được nghiên cứu. Các độc tố này có thể thâm nhập vào cơ thể qua nhiều đường khác nhau. Hiện nay, super wafarin được khuyến cáo là một độc chất có sức mạnh và tồn tại lâu dài trong cơ thể. Chính vì vậy, với những trường hợp đã nhiễm bệnh phải tuân thủ quá trình điều trị và kiểm tra định kì của cơ sở y tế để ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra. Những biểu hiện của căn bệnh này hiện nay cho thấy, mặc dù chưa quá nặng nhưng những rối loạn có thể gây ra chảy máu trầm trọng, vì vậy bệnh nhân không nên chủ quan song cũng không quá lo lắng.
“Những trường hợp bị nhiễm độc tố này khi bị thải trừ hết thì sẽ hết bệnh và không di truyền như bệnh Hemophilia. Các bệnh nhân bị nhiễm bệnh hiện nay có thể chữa trị được hết, nếu tìm ra nguồn độc tố và tiến hành các biện pháp cách ly”, BS Nguyễn Thị Mai cho hay.
Phùng Bình
Ung thư vú ngày càng trẻ hóa
Sáng 14/12 tại Hà Nội, lần đầu tiên Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng của Bộ Y tế và tập đoàn Roche cùng triển khai dự án Phòng chống bệnh ung thư vú với tên gọi “Vì phụ nữ, vì ngày mai” với các kế hoạch hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ phụ nữ trong việc tầm soát sớm, phòng chống, điều trị ung thư vú.
PGS.TS Trần Văn Thuấn – Phó Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết: “Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới cũng như ở Việt Nam, mỗi năm trên toàn cầu có 1,2 triệu phụ nữ bị mắc ung thư vú. Riêng Việt Nam mỗi năm có khoảng 15.000 phụ nữ mắc căn bệnh này. Cũng như nhiều loại ung thư khác, ung thư vú phát hiện càng sớm thì việc điều trị càng đơn giản và rẻ tiền, tỷ lệ chữa khỏi 100%. Tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú ở Việt Nam ở tuổi 35 -40 tuổi đang ngày càng tăng. Một số trường hợp đang là sinh viên ở tuổi 20-22 cũng mắc ung thư vú. Đây là dấu hiệu báo động, chị em phụ nữ nên chú ý hơn trong việc khám tầm soát sớm về ung thư vú”.
Theo các chuyên gia, những phụ nữ có tiền sử gia đình như mẹ, chị, em gái mắc ung thư vú thì người đó có nguy cơ mắc cao hơn 6 lần so với phụ nữ bình thường khác. Những người phụ nữ thừa cân, béo phì, hút thuốc lá hoặc có tiền sử tiếp xúc thuốc lá thụ động cũng có nguy cơ cao hơn. “Để tránh ung thư vú, phụ nữ cần có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, tập luyện thể dục thể thao để có chiều cao cân nặng ở mức độ bình thường. Nếu những người cùng huyết thống trong gia đình có tiền sử ung thư vú thì nên đi khám, sàng lọc sớm ở tuổi 35-40”, PGS.TS Trần Văn Thuấn khuyến cáo.
Hoài Nam