Bệnh nhân bị thủng gan thoát chết trong gang tấc
Theo hồ sơ bệnh án, lúc 16h50 ngày 8/3, ông Đinh Văn Tà (SN1993, ngụ xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà) cấp cứu trong tình trạng bị vật nhọn đâm thủng bộ phận gan trái 5cm, tá tràng rách 1cm và bộ phận tĩnh mạch chủ bụng thủng2cm.
Theo hồ sơ bệnh án, lúc 16h50 ngày 8/3, ông Đinh Văn Tà (SN1993, ngụ xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà) cấp cứu trong tình trạng bị vật nhọn đâm thủng bộ phận gan trái 5cm, tá tràng rách 1cm và bộ phận tĩnh mạch chủ bụng thủng 2cm.
Ngoài ra, bệnh nhân còn bị rách ngoài da ở phần bụng 6cm, gây bụng chướng, tụt huyết áp, mạch nhanh, da xanh và niêm mạc nhợt nhạt. Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Khoa ngoại tổng hợp tiến hành mổ cấp cứu và truyền 2 lít máu.
Là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật bệnh nhân Tà, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuyến - Phó trưởng Khoa ngoại tổng hợp cho biết: “Đa phần các bệnh nhân bị thủng gan và tĩnh mạch chủ bụng thường chảy máu nhiều, dẫn đến tử vong rất nhanh. Nhờ khả năng cầm máu tốt, đồng thời tiếp thêm 2 lít máu kịp thời đã cứu sống bệnh nhân trong gang tấc”.