Bệnh nhân ở Thái Nguyên sẽ được khám chữa bệnh từ xa ngay tại Trạm y tế xã

| Y tế

GiadinhNet – Theo đại diện Sở Y tế Thái Nguyên, đến nay, các bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn tỉnh, các bệnh viện tuyến tỉnh cùng một số TTYT tuyến huyện đều tham gia chương trình khám chữa bệnh từ xa (Telehealth). Tiến tới, các bệnh nhân cũng sẽ được hội chẩn, khám chữa bệnh ngay tại Trạm y tế cấp xã.

Sáng 17/11, Đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Vũ Mạnh Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền Thông và Thi đua khen thưởng chủ trì đã làm việc với Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về triển khai công tác khám chữa bệnh từ xa (Telehealth).

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hoàng Hải – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, hệ thống y tế tỉnh Thái Nguyên khá đặc thù và đang phát triển với 4 cấp bệnh viện, TTYT trên địa bàn, bao gồm bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, BV tuyến tỉnh, TTYT cấp huyện và xã. Ngoài ra, còn có các bệnh viện trực thuộc đơn vị, doanh nghiệp như BV 91, BVĐK Gang Thép…

Bệnh nhân ở Thái Nguyên sẽ được khám chữa bệnh từ xa ngay tại Trạm y tế xã - Ảnh 2.

Ông Hoàng Hải – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Loan

Ông Hải cho biết: "Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, 2 doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã triển khai hỗ trợ ngành y tế các thiết bị hỗ trợ, phục vụ công tác khám chữa bệnh qua công nghệ (camera) nhưng khi dịch COVID-19 được khống chế thì những hỗ trợ này đã tạm dừng. Tuy nhiên, trong thời điểm này thì Bộ Y tế triển khai Đề án Khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) và hầu hết các đơn vị bệnh viện trên địa bàn đều đăng ký tham gia. Đến nay, có 14 đơn vị bệnh viện tham gia, chủ yếu là BV tuyến TƯ đóng trên địa bàn tỉnh, BV tuyến tỉnh và một số TTYT cấp huyện. Trong đó, có TTYT huyện Định Hoá tham gia chương trình khám chữa bệnh từ xa với các BV tuyến TƯ vào thứ 3 hàng tuần".

Ông Hải cho biết, việc triển khai chương trình khám chữa bệnh từ xa đều thuận lợi như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, hội chẩn; theo dõi các chương trình khám sức khoẻ; kết nối khám chữa bệnh từ xa từ BV tuyến tỉnh với tuyến huyện, xã; các chương trình dân số y tế… 

Đặc biệt, các cơ sở y tế đều có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin hỗ trợ hoặc bản thân bác sĩ cũng sử dụng tốt về mặt CNTT.

Bệnh nhân ở Thái Nguyên sẽ được khám chữa bệnh từ xa ngay tại Trạm y tế xã - Ảnh 3.

Buổi làm việc ngày 17/11.

Ông Hải thừa nhận, mặc dù thuận lợi nhưng trng việc triển khai chương trình khám chữa bệnh từ xa còn nhiều điểm khá sơ khai, như các thiết bị kết nối tuyến TƯ để xem hình ảnh cụ thể hay các chỉ số của bệnh nhân còn hạn chế, qua đó hạn chế việc được hướng dẫn cầm tay chỉ việc.

Qua đó ông Hải mong muốn, trong thời gian tới, ngành y tế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được tiếp cận với khoa học kỹ thuật mới để phần nào giảm phiền hà trong công tác khám chữa bệnh cũng như thuận lợi hơn trong công tác khám chữa bệnh cho người dân.

"Đơn vị xa nhất để triển khai chương trình khám chữa bệnh từ xa thì mới chỉ có TTYT cấp huyện, còn cấp xã thì tiến tới, ngành y tế tỉnh Thái Nguyên sẽ kết nối. Hiện có TTYT huyện Phú Bình kết nối nhiều nhất với 8 đơn vị bệnh viện tuyến TƯ, còn các TTYT huyện còn lại mới đăng ký tham gia hội chẩn từ xa với 4-5 đơn vị bệnh viện", ông Hải cho hay.

Cũng theo ông Hải, tham gia khám chữa bệnh từ xa với các chuyên gia tại các BV tuyến TƯ là dịp bác sĩ tuyến tỉnh, huyện được tiếp cận với kiến thức mới về cả khoa học kỹ thuật lẫn chuyên môn, giúp nâng cao tay nghề.

Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.