Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh tật từ đôi bàn tay bẩn

Thứ tư, 10:59 17/04/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Theo các chuyên gia y tế, người lớn nên hướng dẫn và hình thành ở trẻ em thói quen rửa tay với xà phòng đúng cách để hạn chế tối đa lây nhiễm bệnh tật qua khâu trung gian này.

Ngay từ hơn 2 tuổi, cậu con trai của chị Minh Nguyệt (Thanh Xuân – Hà Nội) đã được mẹ dạy cách rửa tay bằng xà phòng hằng ngày. Nhờ đó mà đến nay con trai chị Minh Nguyệt đã vào lớp 1 nhưng ít khi mắc các bệnh như tiêu chảy, tay chân miệng…hơn các bạn bè cùng lứa tuổi.

Khác mới chị Minh Nguyệt, con chị Ngọc Trâm (quận Hai Bà Trưng – Hà Nội) ít khi được mẹ hướng dẫn con rửa tay bằng xà phòng nên thỉnh thoảng lại bị tiêu chảy, viêm đường hô hấp, có đợt phải nằm điều trị cả tuần ở bệnh viện. Với ý nghĩ sai lầm rằng trẻ bị tiêu chảy là do bụng dạ của cháu yếu nên chị Trâm chủ quan. Nhưng khi được bác sĩ kết luận, trẻ con hay mắc tiêu chảy và một số bệnh khác là do vệ sinh kém, trong đó có việc ít rửa tay bằng xà phòng chị mới bắt đầu để ý hơn đến việc vệ sinh cá nhân cho con cũng như hướng dẫn con rửa tay bằng xà phòng.

Theo các chuyên gia y tế, trẻ em thường xuyên bị viêm đường hô hấp, hay tiêu chảy do thói quen mút tay và bàn tay nhiễm bẩn rất phổ biến hiện nay ở các gia đình, nhất là ở khu vực nông thôn. Thường xuyên bị viêm đường hô hấp, bị tiêu chảy, nhiễm giun sán cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ em rất dễ bị suy dinh dưỡng.

Để nâng cao thể trạng, cải thiện sức khỏe của trẻ em, cha mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em ở trường mầm non, trường tiểu học cần hướng dẫn và giúp trẻ hình thành thói quen rửa tay với xà phòng. Tại các trường mầm non, trạm y tế, trường tiểu học cần lồng ghép nội dung hướng dẫn rửa tay với xà phòng đúng cách trong các buổi truyền thông về vệ sinh môi trường, sức khỏe…

Quy trình rửa tay thường quy đã được Bộ Y tế khuyến cáo áp dụng, gồm 6 bước cơ bản sau đây:

- 1: Làm ướt 2 lòng bàn tay bằng nước. Lấy xà phòng và chà 2 lòng bàn tay vào nhau.

- 2: Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.

- 3: Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ trong ngón tay.

- 4: Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia.

- 5: Dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại.

- 6: Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và làm khô tay.

Mỗi bước “chà” 5 lần. Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây.
Thiện Ân

Ghim băng trong phế quản trẻ 10 tháng tuổi

Các bác sĩ BV Nhi TƯ vừa nội soi thành công gắp ghim băng trong phế quản bệnh nhi Lê Anh T, 10 tháng tuổi, ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Bé T được chuyển đến từ BV tỉnh với chẩn đoán nuốt ghim băng vào thực quản. Trước đó, trong lúc ngồi chơi cùng bà và mẹ, bé T nhặt được chiếc ghim băng rồi cho vào miệng.

Kết quả chụp X- quang ngực thẳng và nghiêng cho thấy có hình ảnh ghim băng nằm trong đường thở. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định mổ nội soi phế quản để lấy dị vật. Ca phẫu thuật diễn ra trong 2 giờ đồng hồ.

Hiện bệnh nhi đã ra viện, sức khỏe tốt, ăn chơi ngoan, chụp X-quang phổi bình thường.

V.K

Nghệ An: 78 tỷ đồng để xử lý nước thải bệnh viện

Nhằm xử lý triệt để nguồn nước thải gây ô nhiễm môi trường, tỉnh Nghệ An đã tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoàn thiện cho 14 bệnh viện trên địa bàn. Tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án là 78 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Quế - Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở Y tế cho biết, hiện các công trình đầu tư đang lắp đặt thiết bị và thi công khu xử lý thu gom nước thải, dự kiến, cuối tháng 5/2013 các công trình trên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo số liệu của Sở Y tế tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh hiện có 10 bệnh viện tuyến tỉnh và 20 bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh tuyến huyện, trong đó chỉ một số ít bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải. 
Bích Huệ
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top