Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng thông tin hơn 200 nhân viên chuyển, nghỉ việc

| Y tế

GiadinhNet- "Hoạt động luân chuyển như vậy không có gì bất thường, không phải là chảy máu chất xám", Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Bạch Mai nói tối 13/4.

Liên quan đến thông tin có hơn 200 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc, chuyển việc, tối 13/4, TS.BS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thời gian qua COVID-19 tác động lớn đến bệnh viện, nhân viên làm việc tại Bệnh viện.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng Đặc biệt đầu tiên của cả nước, với 4.300 nhân viên. Đây cũng là đơn vị y tế công đầu tiên của Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ giai đoạn 2020-2021, tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 17/2/2020. Bệnh viện có hội đồng quản lý, được tự quyết định về đầu tư, giá khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Thực hiện cơ chế tự chủ toàn phần, bệnh viện không nhận bất kỳ hỗ trợ nào từ Bộ Y tế và Chính phủ. Có nghĩa là bệnh viện phải tự lo kinh tế và nâng cao chất lượng dịch vụ trong khi nguồn thu giảm trong bối cảnh dịch COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng thông tin hơn 200 nhân viên chuyển, nghỉ việc - Ảnh 1.

TS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Bạch Mai.

Trước khi xuất hiện COVID-19, trung bình bệnh viện tiếp nhận 5.000 - 5.500 bệnh nhân nội trú, 6.000 - 7.000 bệnh nhân khám một ngày. Hơn một năm qua do COVID-19, số giường bệnh kế hoạch là 3.200 nhưng có thời điểm thì chỉ hơn 1.000 bệnh nhân nội trú.

Bệnh viện Bạch Mai phải cải tổ, kiện toàn từ cơ cấu tổ chức, đến các hoạt động dịch vụ như tang lễ, trông giữ xe, bán báo, dịch vụ ăn uống (giảm 61 nhân viên)…; hệ thống 10 nhà thuốc giảm xuống còn 5 nhà thuốc (giảm 51 nhân viên).

"Nguồn thu của bệnh viện năm 2020 giảm 2.000 tỷ đồng, chỉ bằng 30% so với năm 2019. Thực tế này đã tác động đến đời sống cán bộ viên chức bệnh viện" - TS Thành nói và cho biết, có những cán bộ trong bối cảnh áp lực và một số hoạt động điều tra, thanh kiểm tra, công việc thu nhập thấp đi, nhiều nhân viên được đơn vị khác mời chào với mức thu nhập cao hơn nên việc dịch chuyển là "tất yếu".

Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng thông tin hơn 200 nhân viên chuyển, nghỉ việc - Ảnh 2.

Một trong những áp lực đến từ việc lãnh đạo bệnh viện quyết liệt thay đổi nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng quy trình làm việc, chấn chỉnh về tinh thần thái độ (đưa ra kỷ luật với những cán bộ có tình thần chưa đúng).

Bệnh viện đã báo cáo Bộ Y tế về 221 cán bộ chuyển công tác trong năm 2020 (trong số này có khoảng 100 lao động phổ thông, 43 bác sĩ, điều dưỡng...) để tìm hướng gỡ khó. "Hoạt động luân chuyển như vậy không có gì bất thường, không phải là chảy máu chất xám" - BS Thành khẳng định.

Đặc biệt, dù hơn 221 cán bộ chuyển đi, nhưng bù lại, bệnh viện tuyển mới hơn 500 người, đều là nhân lực chất lượng như bác sĩ nội trú, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành... Bệnh viện dù rất khó khăn nhưng vẫn quan tâm đời sống nhân viên, hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ hàng nghìn nhân viên bệnh viện.

Võ Thu


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.