Bệnh viện không khói thuốc
GiadinhNet - Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) đạt được kết quả nhất định. 100% cán bộ viên chức, 70% người bệnh và thân nhân người bệnh không hút thuốc lá tại bệnh viện. Kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sâu sắc, sự đồng thuận nhất trí cao của tập thể bệnh viện đã nỗ lực không ngừng với mục tiêu vì sức khỏe của cộng đồng và người lao động.
Nhận thức của người dân thay đổi
Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar vào một ngày đầu tuần, hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhận thấy là nơi đây rất sạch sẽ, thoáng mát. Tại Khoa Khám bệnh, vào giờ cao điểm lượng bệnh nhân rất đông, trong đó có nhiều nam giới, nhưng không thấy một ai hút thuốc lá.
Anh Y Ven Niê (xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư M’gar) đang chăm mẹ ốm tại bệnh viện chia sẻ: “Biết là hút thuốc gây khó chịu cho những người xung quanh nhưng không hút thì trong người bứt rứt khó chịu. Ngồi đây từ sáng đến giờ vừa buồn ngủ lại mệt mỏi, muốn hút vài điếu thuốc cho tỉnh táo nhưng bệnh viện có quy định cấm hút thuốc nên mình không dám hút”.
Chị Võ Thị Phương, Điều dưỡng trưởng, Trưởng ban Nữ công bệnh viện cho biết: “Để mọi người thực hiện không hút thuốc lá trong bệnh viện, ngay sau khi có Quyết định 1315/QĐ-TTg, ngày 21-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trong ngành Y tế và Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch thực hiện quyết định này, hàng năm, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar đã có văn bản chỉ đạo toàn thể cán bộ, viên chức đều phải đăng ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc, giao cho Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến 100% cán bộ, nhân viên về tác hại của thuốc lá, hút thuốc lá thụ động và tăng cường các hoạt động phòng chống”.
Tăng cường truyền thông
Biểu tượng “Cấm hút thuốc lá” bằng hai ngôn ngữ Kinh và Êđê được gắn tại các khoa, phòng, buồng bệnh, căng-tin, nơi đông người qua lại trong bệnh viện. Đồng thời, quy định cấm hút thuốc lá trong bệnh viện được đưa vào nội quy, quy chế của cơ quan và có quy định xử lý trường hợp vi phạm nội quy này. Các hình thức phạt được áp dụng cho mỗi cán bộ viên chức hút thuốc lá trong giờ làm việc là 100.000 đồng/lần, trích 30% số tiền phạt để thưởng cho người phát hiện, 70% đưa vào công quỹ của cơ quan. Nếu cán bộ viên chức vi phạm 3 lần trở lên, không được xét khen thưởng trong năm.
Ngoài việc tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, hàng tháng, bệnh viện còn lồng ghép tuyên truyền về tác hại thuốc lá trong các buổi họp hội đồng người bệnh. Giao cho trưởng các khoa, phòng và toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện thường xuyên nhắc nhở người bệnh và thân nhân người bệnh không hút thuốc lá tại bệnh viện. Giao cho bộ phận hành chính và bảo vệ thay phiên trực thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở. Nếu lơ là, để người khác phát hiện thì sẽ trừ 5.000 đồng/lần đối với người trực. Nhờ đó, tình trạng hút thuốc lá trong bệnh viện đã giảm rõ rệt, cán bộ viên chức tuyệt đối không hút thuốc trong giờ làm việc. Nhiều người “nghiện” thuốc trong nhiều năm nay cũng đã quyết tâm bỏ, một số người chưa bỏ được ngay cũng ý thức được việc hút thuốc lá có hại nên giảm hút. Đặc biệt, căng-tin bệnh viện đã chấm dứt việc bán thuốc lá.
Với những biện pháp tích cực, quyết liệt trong việc vận động cán bộ viên chức và người dân không hút thuốc lá trong bệnh viện, nhiều năm liền, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar được Tổng Liên đoàn Lao động tặng Cờ Thi đua, được Công đoàn ngành Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành Y tế Đắk Lắk khen thưởng.
Tuy nhiên, chị Võ Thị Phương, Trưởng ban Nữ công bệnh viện vẫn còn trăn trở: “Mặc dù là đơn vị “mạnh tay” trong việc cấm hút thuốc lá, nhưng mức xử phạt chỉ được áp dụng cho cán bộ, công nhân viên chức bệnh viện, còn với người bệnh và thân nhân người bệnh thì chỉ dừng lại ở mức tuyên truyền, nhắc nhở. Việc hút thuốc lá ở bệnh viện, nơi công cộng và trường học đã có chế tài xử phạt, nhưng phạt như thế nào và ai là người đứng ra xử phạt thì hầu như chưa có nên chưa đủ sức răn đe”.
Với những biện pháp tích cực, quyết liệt trong việc vận động cán bộ viên chức và người dân không hút thuốc lá trong bệnh viện, nhiều năm liền, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar được Tổng Liên đoàn Lao động tặng Cờ Thi đua, được Công đoàn ngành Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành Y tế Đắk Lắk khen thưởng.
Mỹ Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.