|
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An tặng Giấy khen cho 2 cán bộ luân phiên cho Bệnh viện Nội tiết Nghệ An |
PGS.TS. Trần Ngọc Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Trưởng đoàn công tác cho biết, sau hơn ba tháng (từ tháng 5/2012 đến nay) tăng cường tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, chúng tôi đã chuyển giao một số kỹ thuật về mổ mở tuyến giáp, công tác gây mê hồi sức, hướng dẫn các thao tác kỹ thuật một cách hoàn chỉnh và kỹ năng trong chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân sau phẫu thuật… Nhìn chung các bác sỹ của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đã nắm bắt được kỹ thuật mổ mở từ đơn giản đến phức tạp, công tác gây mê hồi sức đã thực hiện tốt không để xảy ra tai biến trong quá trình phẫu thuật. Bên cạnh đó, công tác bảo quản, khử trùng dụng cụ phẫu thuật, công tác chăm sóc, điều trị sau phẫu thuật cũng được thực hiện nghiêm túc…
Kết quả, sau 3 tháng hỗ trợ, số lượng bệnh nhân bị bệnh tuyến giáp được khám và điều trị là 1.190 bệnh nhân, trong đó điều trị nội khoa là 960 bệnh nhân và phẫu thuật tuyến giáp là 194 bệnh nhân với các loại phẫu thuật như cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp, cắt ung thư tuyến giáp, cắt thùy trái, thùy phải lấy nhân thùy… Các bệnh nhân sau phẫu thuật đều đã ổn định và ra viện.
BS. Nguyễn Văn Hoàn, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, chia sẻ, Bệnh viện mới thành lập Khoa Ngoại nên trong thời gian tới, rất cần có thêm các đợt tăng cường tiếp theo chuyển giao về các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến khác như: mổ nội soi tuyến giáp các loại, phát triển các kỹ thuật chuyên khoa sâu nhằm nâng cao chất lượng phẫu thuật… từng bước đáp ứng được với nhu cầu điều trị tuyến giáp của nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, giúp nhân dân tiếp cận với các kỹ thuật cao tại địa phương mà không phải lên bệnh viện Trung ương, giảm kinh phí đi lại, ăn ở cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân và giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên.
Hồng Nhung
Trung tâm Truyền thông GDSK Nghệ An