Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẳng định mũi nhọn khi có Đề án 1816

Thứ tư, 11:00 29/10/2014 | Y tế

Năm 2011, thực hiện chương trình hợp tác với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa.

Đặc biệt đối với Khoa Ngoại 2 (thần kinh, lồng ngực, mạch máu) từ khi có Đề án 1816 đã khẳng định kỹ thuật mũi nhọn là phẫu thuật tim mạch. Với sự hỗ trợ “cầm tay chỉ việc”, hiện nay, các bác sỹ Khoa Ngoại 2 đã tự phẫu thuật thành công hàng nghìn ca nối mạch máu, nối dây thần kinh ngoại vi bị tổn thương do chấn thương; phẫu thuật vết thương tim choáng nặng…

Thành lập từ năm 2009, trên nền tảng của Khoa Chấn thương chỉnh hình, với những nỗ lực vượt khó, tập thể đội ngũ y, bác sỹ Khoa Ngoại 2 đã thành công nối tiếp thành công trong lĩnh vực ngoại khoa.

Điển hình trong các lĩnh vực mũi nhọn như phẫu thuật sọ não, chấn thương lồng ngực và mới đây là phẫu thuật tim và mạch máu.

BS. Nguyễn Văn Trung, Trưởng Khoa Ngoại 2 cho biết: Khoa có tổng số 30 cán bộ trong đó 7 bác sỹ ở chuyên ngành phẫu thuật  tim  mạch, thần  kinh  và  lồng ngực. Có 52 giường bệnh luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân, đặc biệt là các ngày lễ lớn, dịp nghỉ Tết dài ngày. Với số lượng bác sỹ còn ít, công việc chuyên môn nhiều, vất vả, áp lực chuyên môn song chất lượng điều trị tại Khoa luôn được lãnh đạo

Bệnh viện đánh giá cao, bệnh nhân hài lòng. Khoa đã điều trị thành công các ca chấn thương khó như lấy máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng trong chấn thương sọ não, mổ não cấp cứu cho bệnh nhân xuất huyết não có tổn thương lớn; phẫu thuật thay đĩa đệm cột sống, phẫu thuật bắt vít chân cung liên kết bằng thanh ROD điều trị gãy cột sống; phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng bằng phương pháp mở cung sau đốt sống bị trượt giải ép tủy kết hợp với bắt vít chân cung; phẫu thuật mở ngực cho bệnh nhân bị tụ máu cục trong màng phổi hoặc đang chảy máu vào khoang màng phổi nặng…

Theo dõi sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Mong sau khi phẫu thuật.

Theo dõi sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Mong sau khi phẫu thuật.

 

Theo BS. Nguyễn Hữu Hải chuyên ngành phẫu thuật mạch máu, Phó trưởng Khoa Ngoại 2, những năm trở lại đây Khoa tiếp nhận và phẫu thuật cho trên 500 ca mỗi năm, trong đó trên 80 ca phải can thiệp phẫu thuật mạch máu và tim. Hầu hết các ca về tim và mạch máu là khó, phức tạp, đòi hỏi bác sỹ phải xử lý nhanh, chính xác tuyệt đối trong phẫu thuật. Với các vết thương này, thời gian tối đa cho phép chỉ trong 5 tiếng từ khi bệnh nhân bị chấn thương, nếu không sẽ dễ tử vong, hoặc nối mạch không kịp sẽ dẫn đến liệt các chi. Thực tế ca bệnh nhập viện nhanh nhất từ nhà vào viện đến lúc mổ cũng mất gần 2 tiếng, thời gian còn lại chỉ khoảng gần 3 tiếng cho phẫu thuật nên rất áp lực cho các bác sỹ. Các kỹ thuật trước kia, Khoa thông thường chỉ nối mạch máu trong khi cấp cứu, nay việc nối diễn ra thường quy. Điển hình là các ca nối động mạch và tĩnh mạch cho bệnh nhân suy thận phải lọc máu và chạy thận nhân tạo; các bệnh nhân tắc động mạch, giãn tĩnh mạch được xử lý tại Khoa với thành công đạt gần như tuyệt đối. Với sự hỗ trợ của các bác sỹ chuyên ngành ngoại khoa tim mạch Bệnh viện Việt Đức theo Đề án 1816, các bác sỹ Khoa Ngoại 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã xử lý thành công hàng chục ca chấn thương khó như phình nóc động mạch chủ ổ bụng, dưới thận, đặt mạch nhân tạo, đặt mạch tự thân…

Bệnh nhân Nguyễn Thị Mong, 19 tuổi ở xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc là điển hình. Ngày 18/5, bệnh nhân Mong nhập viện với tình trạng huyết áp tụt, khó thở, da niêm mạc nhợt, vết thương 2cm ở vùng thượng đòn bên phải. Hình ảnh X.quang thấy mờ phổi phải, tràn dịch màng phổi, mất máu nặng khoảng 3.500ml. Nguyên nhân chính tổn thương do vật sắc đâm ở hố xương đòn làm đứt động mạch, tĩnh mạch dưới đòn, thủng vào khoang màng phổi ở vị trí đỉnh. Tiên lượng bệnh nhân tử vong cao do mất máu quá nhiều và vết thương nặng. Sau hội chẩn gấp, với sự hỗ trợ kịp thời của PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức (đang khám tim bẩm sinh tại Hải Dương), bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu. Hai bác sỹ phẫu thuật chính của khoa là BS. Phạm Hồng Phúc và BS. Nguyễn Hữu Hải cùng với sự hỗ trợ chuyên môn BS. Ước và 7 người phụ giúp, sau 3 tiếng, ca phẫu thuật đã thành công nối xong động mạch, khâu vết thương tĩnh mạch và lấy máu cục màng phổi… Hiện bệnh nhân Mong đã được xuất viện.

Chị Phạm Thị Nga, 31 tuổi ở xã An Lâm, huyện Nam Sách nhập viện ngày 6/5/2014 với tình trạng u mạch máu tay đã 10 năm. Chị Nga đã từng đi phẫu thuật ở một số bệnh viện, điều trị tiêm sơ tắc mạch để u không phình song không khỏi. Sau 13 ngày phẫu thuật bóc bỏ toàn bộ u mạch  máu  chị  Nga  đã  khỏi  và  ra  viện chiều ngày 20/5. Theo BS. Hải, với những ca u máu như thế này nếu không  phẫu thuật kịp thời dễ dẫn tới vỡ mạch, liệt chi thậm chí mất máu tử vong. Đây chỉ là 2 trong số nhiều bệnh nhân điển hình về chấn thương và bệnh về mạch máu được điều trị thành công tại Khoa Ngoại 2.

Đánh giá về chất lượng trong lĩnh vực điều trị ngoại khoa đặc biệt là phẫu thuật tim mạch của Khoa Ngoại 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước khẳng định: Hải Dương là một trong số ít các tỉnh thành của cả nước thực hiện độc lập thành công các ca phẫu thuật về tim và mạch máu. “Cầm tay chỉ việc” trong thời gian ngắn song các bác sỹ của Khoa Ngoại 2 đã khá thuần thục và độc lập thực hiện được những ca khó thậm chí phải được thực hiện ở tuyến Trung ương. Việc di chuyển với bệnh nhân bị tổn thương tim lên tuyến Trung ương tiên lượng sống là rất ít, nên thành công của Khoa Ngoại 2 đánh dấu bước đi mới nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Theo BS. Nguyễn Văn Trung, Trưởng Khoa Ngoại 2, hướng đi mũi nhọn của Khoa trong thời gian tới là phẫu thuật tim và mạch máu, đặc biệt là các mạch máu lớn ở ổ bụng và não. Với sự hỗ trợ từ trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán của bệnh viện, định hướng hoạt động trung tâm can thiệp tim mạch sẽ song hành là động lực chính để mũi nhọn ngoại khoa tim mạch thành công. Cùng với đó, sự khuyến khích của cấp trên, của bác sỹ tuyến trên, tinh thần ham học hỏi của đội ngũ bác sỹ làm việc tại Khoa, sự hỗ trợ chuyên môn của bác sỹ đầu ngành Bệnh viện Việt Đức về tim mạch sẽ giúp cho Khoa có bước đi mới vững chắc trong việc can thiệp phẫu thuật tim mạch.

Theo Nguyễn Đức Thành

TTTTGDSK Hải Dương

 

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Top